“Chia sẻ yêu thương” cho trẻ bại não tỉnh Nam Định

Ngày 29/3, Công ty TNHH Thương mại công nghiệp và truyền thông Blue Việt Nam tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương”, trao quà cho Hội gia đình trẻ bại não Việt Nam - Chi hội tỉnh Nam Định. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động Festival Phở 2024.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định và đại diện Công ty Blue Việt Nam trao tặng 100 triệu đồng cho Chi hội gia đình trẻ bại não Việt Nam tỉnh Nam Định.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định và đại diện Công ty Blue Việt Nam trao tặng 100 triệu đồng cho Chi hội gia đình trẻ bại não Việt Nam tỉnh Nam Định.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, bà Lê Thị Thiết, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Nam Định cho biết, Festival Phở 2024 (diễn ra từ ngày 15-17/3) được tổ chức tại Nam Định đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, trải nghiệm đáng nhớ đối với thực khách trong và ngoài tỉnh.

Nằm trong chuỗi hoạt động Festival Phở 2024, chương trình “Chia sẻ yêu thương” nhằm lan toả những thông điệp tích cực và sự chia sẻ cùng cộng đồng. Công ty TNHH BlueVN tổ chức chương trình với ý nghĩa “Cùng nhau gắn kết – cùng nhau sẻ chia”, đem những món quà thiết thực trao tặng cho Hội gia đình trẻ bại não Việt Nam - Chi hội tỉnh Nam Định.

Cụ thể, Công ty BlueVN đã tài trợ và trực tiếp trao tặng 100 triệu đồng cho Hội gia đình trẻ bại não Việt Nam - Chi hội tỉnh Nam Định. Cùng với đó là 40 suất quà đến từ Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Nam Định và Công ty Phở xưa Nam Định.

Bà Lê Thị Thiết, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Nam Định trao quà cho các gia đình trẻ bại não.

Bà Lê Thị Thiết, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Nam Định trao quà cho các gia đình trẻ bại não.

Theo bà Thiết, đây không phải lần đầu, các sự kiện về văn hóa ẩm thực tại Nam Định dành sự ủng hộ, hỗ trợ cho gia đình trẻ bại não. Cuối năm 2022, Ban tổ chức chương trình “Ngày của phở” cũng tặng 69 phần quà, mỗi phần trị giá một triệu đồng cho các gia đình trẻ em bại não.

Bà Hoàng Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Thương mại công nghiệp và truyền thông Blue Việt Nam, đơn vị tài trợ Festival Phở 2024 và phối hợp tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ” xúc động chia sẻ, công ty rất vinh dự khi được tận tay trao tặng các phần quà cho Chi hội gia đình trẻ bại não Việt Nam tỉnh Nam Định.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định trao quà cho các gia đình trẻ bại não.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định trao quà cho các gia đình trẻ bại não.

Bà Phương bày tỏ hy vọng, sự quan tâm, ủng hộ này sẽ phần nào tiếp thêm động lực tinh thần cho các gia đình trẻ em bại não vượt qua khó khăn, vươn lên chắp cánh ước mơ trong tương lai phía trước; cũng như thu hút được sự chung tay của các đơn vị tài trợ, đồng hành để Festival Phở những năm tiếp theo tiếp tục lan tỏa, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trên cả nước.

Theo đại diện Chi hội gia đình trẻ bại não Việt Nam tỉnh Nam Định, chi hội sẽ có kế hoạch cụ thể để sử dụng nguồn tiền ủng hộ một cách hiệu quả, nhất là trang bị máy móc, thiết bị để chăm sóc, hỗ trợ các trẻ bại não hiện đang gặp khó khăn về vận động.

Các đại biểu và các gia đình trẻ bại não được "chia sẻ yêu thương" chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Các đại biểu và các gia đình trẻ bại não được "chia sẻ yêu thương" chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Cũng tại chương trình, gia đình trẻ bại não tỉnh Nam Định đã được thưởng thức những bát phở thơm ngon từ bàn tay chế biến của các nghệ nhân từng góp mặt tại Festival Phở 2024 vừa qua.

Gia đình trẻ bại não được thưởng thức những bát phở thơm ngon từ bàn tay chế biến của các nghệ nhân tham gia Festival Phở 2024.

Gia đình trẻ bại não được thưởng thức những bát phở thơm ngon từ bàn tay chế biến của các nghệ nhân tham gia Festival Phở 2024.

Festival Phở 2024 (diễn ra từ ngày 15-17/3) do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo và Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan đồng tổ chức. Sự kiện có sự đồng hành của các đơn vị tài trợ là Hiệp hội Nước mắm Việt Nam, nhãn hàng Chinsu, Phở Story, Nước tinh khiết Bluezone, Phở Xưa Nam Định.

Đây là sự kiện văn hóa ẩm thực có quy mô toàn quốc nhằm quảng bá tinh hoa ẩm thực phở, xây dựng thương hiệu quốc gia, gắn với phát triển du lịch. Thành công của sự kiện góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa mục tiêu hoàn thiện hồ sơ để công nhận văn hóa ẩm thực phở là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; cũng như trình UNESCO ghi danh trong Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Có thể bạn quan tâm

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.