Chia sẻ tầm nhìn chung về năng lượng sạch

Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng đang được giới chức hai nước Hàn Quốc và Mỹ tích cực thảo luận, trong bối cảnh quan hệ song phương không ngừng được củng cố, phát triển. Thúc đẩy quan hệ với Mỹ, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, Hàn Quốc tiếp tục khẳng định tham vọng trong tiến trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch.
Bộ trưởng Bang Moon Kyu (bên trái) và Thứ trưởng Jose Fernandez chủ trì cuộc thảo luận về năng lượng sạch. (Nguồn: koreaherald.com)
Bộ trưởng Bang Moon Kyu (bên trái) và Thứ trưởng Jose Fernandez chủ trì cuộc thảo luận về năng lượng sạch. (Nguồn: koreaherald.com)

Nhân dịp dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2023 vừa diễn ra tại thành phố San Francisco của Mỹ, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Bang Moon Kyu và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez chủ trì hội nghị bàn tròn về kinh doanh năng lượng sạch.

Tại hội nghị, ông Bang Moon Kyu nhận định, sáng kiến của Hàn Quốc về Liên minh không phát thải carbon (CF Alliance) và sáng kiến Nhu cầu năng lượng sạch của Mỹ (CEDI) có chung tầm nhìn về mở rộng các nguồn năng lượng sạch bằng cách sử dụng năng lượng không phát thải các-bon. Đại diện Hàn Quốc đồng thời hy vọng quan hệ Hàn Quốc-Mỹ tiếp tục được củng cố, phát triển.

CF Alliance được Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đề xuất tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9/2023 đã chính thức ra mắt tại Hàn Quốc tháng 10 vừa qua. Với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn Xứ sở Kim chi, như Samsung, Hyundai, SK, LG, POSCO và Hanwha, CF Alliance lên kế hoạch tập trung triển khai các giải pháp toàn diện, gồm xây dựng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, xác định rõ các lĩnh vực cần cải thiện và tiêu chuẩn hóa, cũng như giải quyết những khác biệt về tiêu chuẩn khí hậu giữa các quốc gia.

Trong khi đó, CEDI được triển khai tháng 11/2021, với hơn 75 công ty cam kết hợp tác với 14 quốc gia, thúc đẩy “mở đường” cho hơn 100 tỷ USD đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng sạch.

Giới chức Mỹ nhấn mạnh, CEDI ra đời dựa trên nguyên tắc chuyển đổi năng lượng là cơ hội kinh tế quan trọng nhất, nỗ lực gắn kết doanh nghiệp với các quốc gia, nhằm mở khóa các thị trường năng lượng sạch trên toàn thế giới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn.

Tại hội nghị nêu trên, đại diện Mỹ và Hàn Quốc tích cực thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy sử dụng và mở rộng đầu tư vào năng lượng sạch, cũng như cung cấp hỗ trợ về chính sách. Giới doanh nghiệp hai quốc gia nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác công-tư, đồng thời cam kết đưa ra giải pháp chung của chính phủ và doanh nghiệp, nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu.

Mỹ nhấn mạnh vai trò quan trọng của khu vực tư nhân trong việc gửi tín hiệu tới các nhà hoạch định chính sách về nhu cầu năng lượng tái tạo của doanh nghiệp và các giải pháp nhằm mở rộng các nguồn năng lượng sạch. Đại diện CF Alliance kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết hơn, nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng khí hậu mà thế giới đang đối mặt.

Trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Bang Moon Kyu cũng có cuộc thảo luận riêng với Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ John Kerry, trao đổi quan điểm về chiến lược sử dụng các nguồn năng lượng khác nhau không phát thải các-bon.

Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc và Bộ An ninh nội địa Mỹ cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực ứng phó thảm họa và biến đổi khí hậu. Đại diện hai nước nhất trí cần chủ động xác định các yếu tố rủi ro mới và tập trung năng lực quốc gia để ứng phó các thách thức.

Vừa thúc đẩy quan hệ song phương, vừa kêu gọi thế giới tăng cường hợp tác, Hàn Quốc thể hiện rõ tham vọng và quyết tâm trong tiến trình chuyển đổi sang sử dụng các nguồn năng lượng sạch.

Tại cuộc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC năm 2023 vừa diễn ra tại Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố thúc đẩy sử dụng các nguồn năng lượng không các-bon, đồng thời kêu gọi các nền kinh tế thành viên APEC tăng cường hợp tác.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng cho biết nước này đang tích cực tăng cường sử dụng phương tiện thân thiện môi trường, hệ thống giao thông thông minh, đồng thời đề xuất APEC khởi động sáng kiến đặc biệt nhằm thúc đẩy di chuyển thông minh trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.