Chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận khả năng hợp tác trong lĩnh vực y tế

NDĐT- Ngày 21-3, tại Hà Nội, Trường ĐH Nagoya và Thời báo Nikkei (Nhật Bản) phối hợp tổ chức Hội thảo y học, với sự tham gia của đại diện cơ quan y tế các nước Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanma và Thái lan.

Chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận khả năng hợp tác trong lĩnh vực y tế

Hội thảo là một bước đi cụ thể hóa các nội dung hợp tác được nêu trong tuyên bố chung giữa Việt Nam và Nhật Bản nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Nhật Bản, vào giữa tháng 3-2014. Trong đó, Việt Nam và Nhật Bản cùng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an sinh, xã hội. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của hợp tác song phương trong việc phòng chống và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm, bao gồm ung thư và các bệnh liên quan đến lối sống.

Đáng chú ý, hội thảo lần này có sự tham gia của các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Thái-lan, là cơ hội để các nước cùng nhau trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận khả năng hợp tác trong thời gian tới, cùng hướng đến một Châu Á khỏe mạnh hơn.

Hội thảo cũng tập trung đánh giá chương trình hợp tác giữa ĐH Nagoya và Bệnh viện Bạch Mai, thông qua việc thành lập Trung tâm Nội soi tiêu hóa Việt Nam Nhật Bản, khánh thành tháng 7-2014, đang phát huy hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Đến nay, việc điều trị ung thư đường tiêu hóa ở giai đoạn sớm bằng kỹ thuật cắt tách niêm mạc đường tiêu hóa qua nội soi thực quản dạ dày/đại tràng mà không cần phẫu thuật, đã được các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai thực hiện thành công tại Việt Nam thông qua chương trình hợp tác này.

Nhân dịp này, các giáo sư, chuyên gia đầu ngành về các bệnh ung thư, bệnh liên quan đến lối sông của Trường ĐH Nagoya cũng giới thiệu những kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị bệnh cũng như cơ hội hợp tác giữa Trường và các nước trong khu vực.

Việc chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các nước là rất quan trọng khi hiện nay, ung thư đang trở thành một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm trên toàn cầu, có khoảng 14,1 triệu người mới mắc và 8,2 triệu người tử vong do ung thư, trong đó có tới 70% ở các nước có thu nhập trung bình và thấp. WHO dự báo, thế kỷ XXI, các bệnh không lây nhiễm trong đó có ung thư sẽ là nhóm bệnh chính gây tử vong ở người. Các bệnh nhiễm trùng được đẩy xuống hàng thứ yếu. Hiện, trên toàn cầu có khoảng 20 triệu người đang sống chung với bệnh ung thư. Nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời thì con số này sẽ lên tới 30 triệu vào năm 2020.

Theo Thứ trưởng Y tế Lê Quang Cường, tại Việt Nam, mô hình bệnh tật hiện đang là mô hình kép, trong đó song song các bệnh truyền nhiễm được đẩy lùi thì các bệnh không truyền nhiễm bao gồm ung thư, tim mạch, đái tháo đường... đang có xu hướng gia tăng giống với các nước phát triển. Các bệnh không truyền nhiễm chiếm tới 71% tỷ lệ mắc và 60,1% tỷ lệ tử vong ở người Việt Nam. Theo ước tính chưa đầy đủ, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 150.000 ca mới mắc và trên 75.000 ca tử vong do ung thư.

Tuy ung thư gây tử vong rất lớn, nhưng có tới 40% trường hợp mắc ung thư có thể phòng ngừa được và một số ung thư phổ biến nhất, kể cả ung thư vú, đại trực tràng và cổ tử cung… có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm.

Với mô hình hợp tác hiệu quả đang được triển khai giữa Trường ĐH Nagoya và Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế rất mong muốn phía Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân rộng mô hình hợp tác hiệu quả này đến các bệnh viện khác trên toàn quốc. Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Quang Cường cũng đề nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục coi y tế là một lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ trong chính sách ODA trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.