Chi bộ ấp ở Vĩnh Long được tuyên dương học theo Bác

Trong những năm qua, tập thể Chi bộ ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long được xem là một trong những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Những cô chú ấp Mỹ Phú tham gia trồng hoa trên tuyến đường giao thông nông thôn ở địa phương.
Những cô chú ấp Mỹ Phú tham gia trồng hoa trên tuyến đường giao thông nông thôn ở địa phương.

Bằng sự sáng tạo và vận dụng có hiệu quả, Chi bộ ấp Mỹ Phú đã cụ thể hoá bằng các việc làm cụ thể vì lợi ích của nhân dân. Từ đó, đã góp phần làm chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của đảng viên, đoàn viên, hội viên và cả quần chúng nhân dân trong thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhất là xây dựng thành công ấp nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương.

Gác lại những công việc đồng án hay nội trợ trong gia đình, cứ vào những buổi chiều thứ 4 và thứ 5 hằng tuần, người dân trong ấp Mỹ Phú lại cùng nhau tham gia ngày lao động tình nguyện như một nếp sinh hoạt thường lệ.

Qua hơn 1 năm triển khai và xây dựng, việc làm có ý nghĩa này đã tô điểm thêm cho những công trình, phần việc ở địa phương ngày càng khởi sắc.

Nét đẹp những công trình

Chiều 18/5, hàng chục cô chú tham gia trồng hoa trên tuyến đường đan vừa mới hoàn thành trước đó. Mỗi người một việc, người thì đi chở hoa, người thì đào đất, người trồng cây… Vừa làm, những cô chú này vừa trao đổi với nhau rất nhiều câu chuyện về việc vận động giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng cầu, đường…

Chú La Văn Út, ấp Mỹ Phú, Mỹ Phước, chia sẻ: “Ấp phát động làm ấp nông thôn mới kiểu mẫu thì bà con chúng tôi rất vui mừng và đồng tình hưởng ứng với địa phương. Dù công việc có bận rộn tới đâu, trong tuần, chúng tôi dành 2 buổi để cùng bà con tham gia thực hiện chăm sóc những tuyến đường hoa cho nó đẹp. Từ việc trồng mới, ươm hoa, giâm cành chiếc nhánh các loại cây đang trồng cho đỡ phần mua cây giống. Khi thì tham gia trồng lại các cây đã bị chết ở các tuyến đường trước đó cho đều nhau. Tất cả đều mong muốn cho những tuyến đường trên quê hương mình ngày thêm xanh-sạch-đẹp”.

Nhiều người đã lớn tuổi nhưng vẫn hăng hái tham gia các phong trào ở Chi bộ ấp.

Nhiều người đã lớn tuổi nhưng vẫn hăng hái tham gia các phong trào ở Chi bộ ấp.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, trong năm qua tập thể Chi bộ ấp Mỹ Phú đã tích cực vận động người dân tham gia đóng góp tiền, ngày công thực hiện hơn 2.300m đường đan, xây dựng một cây cầu giao thông nông thôn, 108 hàng rào gắn với cột cờ, đèn đường thắp sáng… với tổng trị giá hơn 1 tỷ 870 triệu đồng. Từ hiệu quả thiết thực này nhiều phong trào trên địa bàn đã được người dân đồng tình hưởng ứng.

Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ và nêu gương của từng đảng viên, trong việc tuyên truyền vận động người dân thông hiểu và cùng tham gia thực hiện tốt 11 tiêu chí và 36 nội dung của xây dựng ấp nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến nay, ấp đã đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó 100% tuyến đường liên ấp liên xóm đã được nhựa hóa, bê-tông hóa và có đèn thắp sáng, có 96,61% người dân tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt thu nhập người dân đạt hơn 70 triệu đồng/người/năm.

Bí thư chi bộ ấp Mỹ Phú Đỗ Thị Thanh Nga, cho biết: “Mỹ Phú là ấp đầu tiên đăng ký ấp kiểu mẫu, tôi cũng rất băn khoăn bên cạnh đó cũng cố gắng. Bởi vì học tập theo tấm gương của Bác là mình không ngại khó khăn, ráng cố gắng đi sát vào thực tế để xây dựng kế hoạch. Quán triệt cho chi bộ đảng viên, đoàn thể và nhân dân các nội dung cụ thể để cùng nhau thực hiện. Một khi mình làm có hiệu quả rồi thì bà con đồng tình, ủng hộ ngày càng nhiều hơn”.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Mỹ Phước Võ Văn Năm, nhận xét: “Đảng bộ xã Mỹ Phước có 11 Chi bộ, trong đó Chi bộ Mỹ Phú hằng năm thường nổi trội nhất, đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bí thư Chi bộ là đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga đã thể hiện nêu gương người đứng đầu ở tất cả công trình và đều được tất cả đảng viên Chi bộ của mình cùng với nhân dân thực hiện đạt hiệu quả cao”.

Tuyên dương nhiều điển hình tiên tiến

Từ quyết tâm, nỗ lực của tập thể Chi bộ và hưởng ứng tích cực của nhân dân, cuối năm 2022, ấp Mỹ Phú đã được công nhận là ấp nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Mang Thít.

Đặc biệt, mới đây Chi bộ ấp còn vinh dự được Tỉnh ủy Vĩnh Long tuyên dương khen thưởng là tập thể điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.

Theo Tỉnh ủy Vĩnh Long, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, 2 năm qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã trở thành việc làm nền nếp, thường xuyên; tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Các cán bộ, đảng viên nâng cao được ý thức, tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống biểu hiện qua các việc làm cụ thể hằng ngày, trong các mối quan hệ với gia đình, tập thể và xã hội.

Chi bộ ấp Mỹ Phú được tuyên dương điển hình tiên tiến làm theo Bác ngày 12/5/2023.
Chi bộ ấp Mỹ Phú được tuyên dương điển hình tiên tiến làm theo Bác ngày 12/5/2023.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã có sự chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc là những tập thể, cá nhân ở hầu hết các cấp, các ngành, các lĩnh vực công tác, học tập và lao động sản xuất. Đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay điển hình, tiêu biểu trong công tác, trong lao động, trong sản xuất.

Kết quả, trong 2 qua toàn tỉnh Vĩnh Long có 10.153 tấm gương (1.838 tập thể và 8.244 cá nhân; trong đó có 832 là tôn giáo, dân tộc, hộ dân và quần chúng) tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm, cho biết: “Những kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết năm các cấp, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 69 triệu đồng, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long tin tưởng, các điển hình tiên tiến sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu để có thêm nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng là nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước; là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.