Vĩnh Long cần chủ động có các giải pháp để khắc phục khó khăn

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với tỉnh Vĩnh Long về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.
Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc tại Vĩnh Long.
Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc tại Vĩnh Long.

Chiều 12/5, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy và các ngành triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết của Chính phủ và sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nên trong quý I tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Vĩnh Long tiếp tục được duy trì ổn định.

Tuy vậy, tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít khó khăn như: Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh có đơn hàng bị cắt giảm, xuất khẩu giảm mạnh; tình hình tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp giảm nên nhu cầu vay vốn không cao; thị trường bất động sản khó khăn nên tín dụng cho bất động sản giảm; lãi suất cho vay còn cao do lãi suất huy động cao; nợ xấu có chiều hướng tăng cao; việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn còn chậm so với yêu cầu…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hồng cho rằng, trong điều kiện đại dịch Covid-19, khó khăn chung cả nước, nhưng tỉnh Vĩnh Long thể hiện tính đoàn kết, quyết tâm cao đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh: “Trước mắt, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2023 là 8%, trong các quý còn lại Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…"

Vĩnh Long cần chủ động có các giải pháp để khắc phục khó khăn, tồn tại nêu trên phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương nhằm khơi thông nguồn lực, tập trung vào 3 động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu).

Trong đó đặc biệt lưu ý đến vấn đề xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, tập trung khai thác, vận dụng và phát huy có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do. Qua đó thúc đẩy xuất khẩu và có các giải pháp khai thác cầu nội địa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào cầu nước ngoài; chủ động phối hợp các bộ, ngành để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để thúc đẩy giải ngân các dự án đầu tư trên địa bàn.

"Trong thời gian tới, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa, tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tận dụng các lợi thế về điều kiện tự nhiên, con người; đồng thời, các bộ, ngành Trung ương sẽ tiếp tục chia sẻ, đồng hành với Vĩnh Long để tiếp tục có các giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn của địa phương trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội thời gian tới”, đồng chí nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Đề nghị rà soát kỹ việc miễn thuế cho đơn vị cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện

[Video] Đề nghị rà soát kỹ việc miễn thuế cho đơn vị cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện

Chiều 22/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

[Video] Thời sự 24h ngày 22/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tôi trân trọng những đóng góp của chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

[Video] Thời sự 24h ngày 22/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tôi trân trọng những đóng góp của chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tiếp tục các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Hoa Kỳ; Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về một số dự án Luật; Bí thư Hà Nội tiếp xúc cử tri tại xã Phù Đổng; Quân y, công binh lên đường gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

[Infographic] Tiếp tục thực hiện cập nhật về định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo

[Infographic] Tiếp tục thực hiện cập nhật về định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Các thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 tại Lễ xuất quân. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

[Ảnh] Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục thực hiện cập nhật về định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.