Cháy rừng tại tỉnh Aude (Pháp) trở thành thảm họa lịch sử

Một đám cháy rừng bùng lên gần ngôi làng Ribaute từ chiều 5/8 tại tỉnh Aude (miền nam nước Pháp) đã trở thành một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Pháp. Đến sáng 7/8, ngọn lửa vẫn chưa thể được kiểm soát, vẫn có xu hướng lan nhanh và đã thiêu rụi gần 16.000ha thảm thực vật.

Gần 2.500 lính cứu hỏa được huy động để kiểm soát đám cháy tại tỉnh Aude, miền nam nước Pháp. (Ảnh: France Info)
Gần 2.500 lính cứu hỏa được huy động để kiểm soát đám cháy tại tỉnh Aude, miền nam nước Pháp. (Ảnh: France Info)

Vụ cháy xảy ra ở 15 xã tại tỉnh Aude, tương đương 1,5 lần diện tích Thủ đô Paris (gần 200km2), bị vùi trong ngọn lửa.

Đến sáng 7/8, đám cháy rừng vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn và tiếp tục càn quét sang những khu vực chung quanh. Trong đêm 6/8, ngọn lửa có tốc độ lây lan chậm lại đôi chút do độ ẩm cao hơn.

Thống kê ban đầu cho thấy cháy rừng đã khiến một phụ nữ 65 tuổi thiệt mạng ngay trong căn nhà riêng ở xã Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hai người dân khác bị thương, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch do bỏng nặng và chấn thương sọ não; 11 nhân viên cứu hỏa cũng bị thương và 3 người dân khác mất tích.

Nhiều ngôi làng bị phá hủy với diện tích lên tới 80%. Đám cháy đã ảnh hưởng đến mạng lưới năng lượng, khiến hơn 2.500 hộ gia đình chìm trong tình cảnh mất điện.

prefet-de-l-aude.jpg
15 xã tại tỉnh Aude bị ngọn lửa quét qua. (Ảnh: Tỉnh Trưởng tỉnh Aude)

Để đối phó với thảm họa này, một lượng lớn các nhân viên cứu hỏa lên tới gần 2.500 người, đã được điều động từ khắp các địa phương lân cận tới để hỗ trợ. Số lượng lớn các loại phương tiện chữa cháy đã được huy động, gồm 600 phương tiện mặt đất và hàng chục máy bay cứu hỏa. Liên minh châu Âu cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ nếu Pháp yêu cầu.

Trước tình hình nghiêm trọng của đám cháy, Thủ tướng Pháp François Bayrou đã tới xã Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse vào chiều 6/8, cùng với Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau, để chỉ đạo công tác ứng phó cháy rừng.

Thủ tướng Pháp François Bayrou nhấn mạnh, vụ cháy này là “một thảm họa thiên nhiên có quy mô chưa từng thấy” và có liên quan biến đổi khí hậu và tình trạng hạn hán.

Thủ tướng Pháp cũng muốn các chuyên gia nghiên cứu những giải pháp hiệu quả hơn như đề xuất xem xét các loại cây trồng và giống cây khác có khả năng chống cháy tốt hơn, đồng thời tận dụng vai trò của các vườn nho như một “đường phân cách đám cháy” tự nhiên.

le-figaro.jpg
Một người phụ nữ ngoài 60 tuổi thiệt mạng do đám cháy. (Ảnh: Le Figaro)

Nguyên nhân chính xác của vụ cháy rừng ở tỉnh Aude đến nay vẫn chưa thể xác định. Tuy nhiên, sự lan rộng nhanh chóng và dữ dội của đám cháy được giải thích do các điều kiện thời tiết cực kỳ bất lợi như gió giật mạnh lên tới 65 km/h, độ ẩm không khí rất thấp (25%) và nhiệt độ trên 35 độ C.

Tình trạng hạn hán đã diễn ra liên tục trong nhiều năm ở tỉnh Aude cũng khiến cho thảm thực vật trở nên mong manh và dễ bắt cháy hơn cả. Ngay cả thảm thực vật nơi đây cũng bao gồm nhiều loại cây bụi rậm và cây thông dễ bắt lửa.

Ngày 5/8, một chuyên gia của Hiệp hội Nâng cao nhận thức và Phòng chống cháy rừng nhận định trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình TF1 rằng, ngọn lửa đã tạo ra hiện tượng pyrocumulus (còn gọi là “đám mây lửa”).

Hiện tượng hiếm gặp và nguy hiểm này gây ra sét và gió giật mạnh, làm thay đổi hướng gió đột ngột và khiến đám cháy lan rộng nhanh hơn, gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa. Hiện tượng Pyrocumulus thậm chí còn có thể hút không khí ẩm và nóng từ mặt đất, đẩy chúng lên cao, làm tăng cường độ của đám cháy phía bên dưới.

infoccitane-x.jpg
Theo các chuyên gia, hiện tượng Pyrocumulus gây khó khăn cho việc kiểm soát đám cháy.

Ngày 6/8, tờ Libération dẫn ý kiến của các chuyên gia, nhận định rằng đây là “đám cháy lẻ lớn nhất tại Pháp kể từ năm 1949”.

Trước đó, hồi năm 1949, từng có một vụ cháy xảy ra tại vùng Landes de Gascogne, ở miền tây nam nước Pháp, ven bờ Đại Tây Dương, thiêu rụi khoảng 50.000ha rừng và khiến 82 người thiệt mạng.

Một vụ cháy lớn khác xảy ra vào năm 2022 ở thị trấn Landiras, tại tỉnh Gironde (miền tây nam nước Pháp) cũng đã phá hủy 13.800ha rừng.

Cháy rừng xảy ra hằng năm ở Pháp. Cháy rừng dữ dội tại tỉnh Aude những ngày gần đây là một mất mát to lớn về môi trường và kinh tế đối với nước Pháp. Do vậy, thảm họa lần này cũng là lời cảnh tỉnh để các nước chuẩn bị hiệu quả hơn trước những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu.

Có thể bạn quan tâm

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.