Pháp tăng cường biện pháp phòng, chống cháy rừng trong mùa hè 2023

9 máy bay và trực thăng xả nước vừa được Chính phủ Pháp phê duyệt bổ sung, nâng tổng số lượng phi cơ chữa cháy từ 38 lên 47 chiếc. Bên cạnh đó, Pháp huy động thêm gần 500 lính cứu hỏa, nhằm đối phó với những nguy cơ cháy rừng trong mùa hè năm nay.
Một ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn trong trận hỏa hoạn hồi tháng 7 năm 2022, đối diện với Hồ Cazaux, ở thành phố La Teste-de-Buch, vùng Gironde. (Ảnh: LeMonde)
Một ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn trong trận hỏa hoạn hồi tháng 7 năm 2022, đối diện với Hồ Cazaux, ở thành phố La Teste-de-Buch, vùng Gironde. (Ảnh: LeMonde)

Thông báo này được đưa ra sau chuyến thăm và làm việc của các Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin, Bộ trưởng Nông nghiệp Marc Fesneau, Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Christophe Béchu và Bộ trưởng Lãnh thổ Dominique Faure tới căn cứ không quân Cazaux, tại thành phố La Teste-de-Buch, tây nam nước Pháp vào ngày 11/4.

Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin cho biết, nước Pháp đã phải trải một mùa hè 2022 đầy xáo trộn với những vụ hỏa hoạn “khủng khiếp”.

Cồn cát ven biển Pilat tại thành phố La Teste-de-Buch bắt đầu mở cửa trở lại từ ngày 2/4 vừa qua. Từ độ cao 102m trên đỉnh cồn cát hùng vĩ này, du khách hoàn toàn có thể chứng kiến những tàn dư của trận hỏa hoạn đã tàn phá 30 nghìn hecta rừng và thảm thực vật nơi đây vào mùa hè năm ngoái.

Năm 2022, những đám cháy dữ dội đã gây thiệt hại nặng nề cho 72 nghìn ha rừng, trong khi đó hậu quả trung bình của các trận hỏa hoạn ở thời điểm 10 năm nước chỉ là 13 nghìn hecta. Trong suốt mùa hè năm ngoái, hàng nghìn lính cứu hỏa đã phải chống chọi lại các đám cháy kỷ lục cả về số lượng lẫn quy mô tại các khu rừng ở Pháp, do những đợt nắng nóng và khô hạn kéo dài chưa từng thấy.

Nhiều tỉnh, thành phố của Pháp đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các trận cháy rừng trong mùa hè năm 2022. Hai vùng Gironde và Landes hứng chịu những đám cháy khủng khiếp nhất với những “bức tường” lửa khổng lồ, khiến hàng nghìn người dân địa phương và khách du lịch phải sơ tán.

Trước tình hình cấp bách như vậy, lực lượng cứu hỏa từ các nước lân cận như Hy Lạp, Đức và Áo cũng được huy động nhằm hỗ trợ Pháp kiểm soát thiên tai.

Năm 2022 là một năm ghi nhận những thống kê thiệt hại rất lớn trong lĩnh vực môi trường tại châu Âu. Theo thống kê của Hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu (Effis) và Chương trình biến đổi khí hậu châu Âu Copernicus, có tới 785.000 hecta rừng chìm trong “biển lửa".

Những đám cháy vừa qua đã thải ra khí quyển lượng khí nhà kính ước tính lên tới 9 megaton, cao hơn rất nhiều so với con số trung bình 6,75 megaton trong giai đoạn 2003-2021.

Đó là lý do nước Pháp đã quyết định thông qua một gói hỗ trợ trị giá 180 triệu euro, được phân bổ cho Sở cứu hỏa và cứu trợ (SDIS) các địa phương nhằm phục vụ cho công tác mua sắm bổ sung 1.100 phương tiện và công cụ chữa cháy.

Ông Gérald Darmanin cũng chỉ định, các phương tiện chữa cháy trên không sẽ được bố trí tại vùng Gironde. Cụ thể, 1 chiếc trực thăng cứu hỏa, 4 máy bay ném nước thuộc dòng Air Tractor với bể chứa 3.000 lít và một chiếc khác thuộc dòng Dash có dung tích nước lên tới 10.000 lít sẽ được đặt tại thành phố Bordeaux kể từ ngày 1/7 tới.

Ngoài ra, 2 chiếc phi cơ ném bom nước thuộc dòng Canadair với sức chứa 6.000 lít có thể được huy động tới vùng Gironde trong vòng 48 giờ trước ngay khi có dự báo về nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra.

1 chiếc máy bay ném bom nước thuộc dòng Canadair đang thả nước xuống khu rừng gần Saumos ở vùng Gironde, tây nam nước Pháp. (Ảnh: REUTERS)

1 chiếc máy bay ném bom nước thuộc dòng Canadair đang thả nước xuống khu rừng gần Saumos ở vùng Gironde, tây nam nước Pháp. (Ảnh: REUTERS)

Trước đó, đơn vị thứ tư của Cơ quan chỉ dẫn và can thiệp cứu nạn dân sự quốc gia Pháp cũng đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phê duyệt thành lập vào mùa thu năm 2022 với 565 binh sĩ, đặt trụ sở tại vùng Nouvelle-Aquitaine.

Khu vực này ở phía tây nam nước Pháp sẽ là địa điểm căn cứ không quân thứ hai trong tương lai nhằm phục vụ các công tác an ninh dân sự, sau căn cứ Nîmes ở phía nam nước này.

Cùng với đó, chiến lược ứng phó nhằm xử lý những đám cháy ngay khi có dấu hiệu vẫn được tiếp tục duy trì triển khai ngay lập tức trong vòng 10 phút. Nhưng sự bùng phát gần như đồng thời của một lượng lớn đám cháy vào mùa hè năm ngoái đã khiến cơ chế này trở nên khó thực hiện.

Nguy cơ cháy rừng đã lan rộng lên một số khu vực ở phía bắc, ở trung tâm và thậm chí ở vùng Bretagne phía tây bắc nước Pháp đã làm phức tạp hơn công tác huy động quân tiếp viện. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ của các địa phương vốn được đặt vị trí tại phía nam.

Để giải quyết vấn đề này, 7 trạm cứu hỏa tăng cường đã được thành lập, bên cạnh 44 trạm hiện có, cùng gần 500 nhân viên cứu hỏa sẵn sàng can thiệp vào những khu vực có nguy cơ cao nhất.

Nhằm dự báo hiệu quả hơn các đám cháy, một công cụ với tên gọi “Dự báo thời tiết rừng” đã ra đời, đánh giá các rủi ro theo 4 cấp độ. Với ứng dụng này, Cơ quan dự báo khí tượng quốc gia Pháp (Météo France) đưa ra các bản tin dự báo vào cuối buổi chiều mỗi ngày từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 9.

Tàn dư của đám cháy rừng kỷ lục ở cồn cát Pilat (vùng Gironde) tháng 7 năm 2022. (Ảnh: AP)
Tàn dư của đám cháy rừng kỷ lục ở cồn cát Pilat (vùng Gironde) tháng 7 năm 2022. (Ảnh: AP)

Theo bài phỏng vấn ngày 12/4 của báo FranceInfo với ông Sébastien Lahaye, cựu lính cứu hỏa và điều phối viên của các dự án châu Âu về quản lý hỏa hoạn, “các biện pháp này có thể đáp ứng nhu cầu hiện nay, nhưng chưa đủ” nếu nước Pháp phải đối mặt với nhiều đám cháy diễn ra cùng một lúc.

Theo các chuyên gia môi trường, biến đổi khí hậu có lẽ là một nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự gia tăng của các trận hỏa hoạn trong thời gian qua. Những đợt nắng nóng khắc nghiệt khiến rừng trở nên khô cằn, do đó nguy cơ cháy rừng ngày nay cao gấp 5 lần so một thế kỷ rưỡi trước.

Hậu quả của những vụ cháy này không chỉ dừng lại ở những tàn dư sau khi ngọn lửa được kiểm soát, mà còn gây ra một lượng lớn khí thải nhà kính. Sự nóng lên toàn cầu vì vậy càng trở nên trầm trọng hơn.

Bộ trưởng Nông nghiệp Marc Fesneau và Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Christophe Béchu đã ký kết triển khai kế hoạch trồng rừng quy mô lớn do Tổng thống Emmanuel Macron công bố vào mùa thu năm ngoái.

Theo đó, 150 triệu euro được chi cho việc cụ thể hóa kế hoạch thích ứng với thực trạng nóng lên toàn cầu như hiện nay, với mục tiêu trồng 1 tỷ cây trong vòng 10 năm, cùng sự hỗ trợ của Cơ quan quản lý môi trường và năng lượng Pháp (ADEME) Ademe và Cơ quan tài nguyên rừng quốc gia Pháp (ONF).

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.