Chạy gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư và lan tỏa năng lượng tích cực

Sáng 8/12, tại Hà Nội, Bệnh viện K phối hợp Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư-Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) và các đơn vị tài trợ tổ chức Giải chạy “Hành trình tiếp sức- Empower Run” gây quỹ hỗ trợ người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn.
Các vận động viên tham gia Giải chạy “Hành trình tiếp sức- Empower Run”.
Các vận động viên tham gia Giải chạy “Hành trình tiếp sức- Empower Run”.

Đây là năm đầu tiên Bệnh viện K phát động Giải chạy “Hành trình tiếp sức” với mong muốn gây quỹ hỗ trợ cho người bệnh ung thư nghèo, giúp họ giảm bớt gánh nặng về kinh phí điều trị và lan toả tình yêu thương, tinh thần lạc quan, đồng hành cùng người bệnh để họ vững tin điều trị.

GS, TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ, giải chạy “Hành trình tiếp sức” không chỉ là sự kiện thể thao thông thường mà còn là một hành trình dài thắp lên nhiều hy vọng, kết nối yêu thương và lan tỏa năng lượng tích cực đến bệnh nhân ung thư.

Hơn 1.500 vận động viên, trong đó có nhiều vận động viên là cán bộ y tế đến từ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình), Bệnh viện đa khoa Phú Thọ... tham gia và thử sức với 2 cự ly 2,5km và 5km.

Đông đảo cán bộ y tế tham gia giải chạy ý nghĩa này.

Đông đảo cán bộ y tế tham gia giải chạy ý nghĩa này.

Đặc biệt, trực tiếp tham gia chạy các cự ly có một số người bệnh ung thư. Chị Vũ Hoàng Anh (56 tuổi, Hà Nội) đã điều trị ung thư vú ba năm nay cho rằng: nếu cứ buồn rầu, suy nghĩ cũng không thay đổi được gì. Cùng với việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, người bệnh rất cần kiên trì rèn luyện thể lực. Việc chăm chỉ tập luyện thể thao, đơn giản như chạy bộ mỗi ngày cùng chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý và tuân thủ phác đồ điều trị sẽ giúp các bệnh nhân vượt qua căn bệnh ung thư một cách dễ dàng hơn.

“Đối với tôi, ung thư không phải là điều đáng sợ mà chỉ như một thử thách để mỗi người bệnh đều nên nỗ lực vượt qua và chiến thắng, tôi rèn luyện chạy bộ mỗi ngày để chiến thắng ung thư, sống trọn từng phút giây, thêm tin yêu và trân quý cuộc sống"- chị Hoàng Anh chia sẻ.

Tiếp xúc với bộ môn chạy bộ, chị Hoàng Anh như tìm thấy mục tiêu mới để vượt qua giới hạn của chính mình trong việc rèn luyện thể lực, chị đam mê chinh phục thử thách bản thân trong từng Giải chạy mình tham gia.

Chị Vũ Hoàng Anh trên đường chạy.

Chị Vũ Hoàng Anh trên đường chạy.

Trường hợp anh Vũ Việt Thành (44 tuổi) là minh chứng sống động cho sức mạnh kiên cường và ý chí phi thường. Từ việc chiến thắng bệnh Lơ-xê-mi cấp - một trong những loại ung thư máu nguy hiểm nhất, anh đã biến hành trình phục hồi của mình thành nguồn cảm hứng lan tỏa tới hàng nghìn người. Từng bước chạy của anh là câu chuyện vượt qua giới hạn bản thân. Sau ca ghép tủy, đi còn không tốt, anh đã chinh phục 5 giải Marathon lớn, cho thấy nghị lực và ý chí có thể vượt qua mọi thử thách.

Với anh Vũ Việt Thành: “Bệnh tật không phải là điểm dừng, mà là cơ hội để chúng ta khám phá sức mạnh bên trong mình.”

Giải chạy có sự tham gia của những em nhỏ.

Giải chạy có sự tham gia của những em nhỏ.

Tại Giải chạy, Ban Tổ chức đã trao quà chúc mừng những vận động viên xuất sắc nhất. Cùng với đó tổng số tiền vận động được là hơn 546 triệu đồng cũng được gửi đến Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư-Ngày mai tươi sáng để chia sẻ với các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Empower Run chính là nhịp cầu kết nối những trái tim yêu thương đến với các bệnh nhân ung thư nghèo, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực sống vượt qua mọi khó khăn trong hành trình chữa bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.