Châu Âu giảm tiêu thụ đường nhằm bảo vệ sức khỏe người dân

Theo tạp chí khoa học Frontiers (Thụy Sĩ), bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong và nhiều loại bệnh khác tại châu Âu. Một nghiên cứu khác được công bố gần đây của các chuyên gia Thụy Điển cho rằng, việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống có chứa thành phần đường bổ sung sẽ làm gia tăng nguy cơ các bệnh về tim mạch.
Nhiều thương hiệu tại châu Âu cho ra mắt những sản phẩm theo tiêu chí "không đường" nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mới của người dân. (Ảnh: FranceInfo)
Nhiều thương hiệu tại châu Âu cho ra mắt những sản phẩm theo tiêu chí "không đường" nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mới của người dân. (Ảnh: FranceInfo)

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, không phải tất cả các loại đường đều có hại cho sức khỏe. Nghiên cứu được thực hiện trên 70.000 nam và nữ giới từ năm 1997 đến năm 2009 tại Thụy Điển, và mới được công bố ngày 9/12/2024 trên tạp chí Frontiers cho thấy, việc tiêu thụ hơn 8 ly đồ uống có đường mỗi tuần sẽ dẫn tới những nguy cơ về các bệnh tim mạch như đột quỵ, suy tim, rung tâm nhĩ, phình động mạch chủ… Cụ thể, việc sử dụng quá nhiều nước ngọt có ga làm tăng nguy cơ đột quỵ lên đến 19%.

Cô Suzanne Janzi, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Lund (Thụy Điển), giải thích: các thành phần đường bổ sung có trong đồ uống ngọt thường ở dạng lỏng và mang lại cảm giác no ít hơn so với đường ở dạng rắn. Những sản phẩm này khiến cho người tiêu dùng không cảm thấy no, dẫn đến tình trạng tiêu thụ quá mức.

Một lượng đường vừa đủ dung nạp qua những bữa ăn thường ngày có nhiều lợi ích cho sức khỏe. (Ảnh: Le Monde)
Một lượng đường vừa đủ dung nạp qua những bữa ăn thường ngày có nhiều lợi ích cho sức khỏe. (Ảnh: Le Monde)

Ngược lại, cũng theo nghiên cứu này, việc sử dụng những đồ ăn ngọt thuần như bánh ngọt, kem, kẹo hay sôcôla, với liều lượng vừa đủ, là tốt cho sức khỏe, hơn là không sử dụng một chút nào.

Có chung tầm nhìn trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Cơ quan An toàn thực phẩm quốc gia Pháp (ANSES) gần đây cũng đưa ra khuyến cáo cho người dân về việc không sử dụng quá một ly đồ uống có đường mỗi ngày.

Đường và tác động đối với sức khỏe

Trong cuộc sống hiện đại, các loại đường thường thấy trong thực phẩm và đồ uống hằng ngày, gồm glucose, fructose, sucrose và lactose.

Trong đó, glucose có mặt trong hầu hết tất cả các sản phẩm thực vật có vị ngọt, như trái cây, mật ong và một số loại rau củ, và cũng có ở trạng thái tự do trong các chất lỏng sinh học như máu.

Fructose, công thức phổ biến trong tự nhiên, thường được thấy trong các loại rau quả có củ. Còn lactose là loại đường tự nhiên thường thấy trong các sản phẩm sữa.

Sucrose là loại đường tự nhiên được tìm thấy trong nhiều loại trái cây, rau quả và ngũ cốc. Sucrose được sử dụng rộng rãi để làm ngọt, bảo quản và tạo kết cấu trong chế biến thực phẩm như kẹo, kem, nước có ga, và thường được chiết xuất từ ​​đường mía hoặc củ cải đường.

Nước ngọt có ga dễ uống, dễ giải khát nên thường được tiêu thụ quá mức. (Ảnh: Reuters)
Nước ngọt có ga dễ uống, dễ giải khát nên thường được tiêu thụ quá mức. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, vào năm 2016, Cơ quan An toàn thực phẩm quốc gia Pháp (ANSES) đã từng công bố bản báo cáo cập nhật về các quy chuẩn của Chương trình Dinh dưỡng và Sức khỏe quốc gia Pháp (PNNS) nhằm đề xuất các kiến nghị đối với những sản phẩm tiêu dùng có chứa đường.

Bản báo cáo cho thấy, việc tiêu thụ đường vượt quá số lượng nhất định sẽ đi kèm theo những rủi ro cho sức khỏe, gây tăng cân, tăng chất béo và axit uric trong máu. Các chất tạo ngọt cũng không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho người tiêu dùng.

Do đó, lượng đường dư thừa có thể dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì và các bệnh liên quan đến tiểu đường, bệnh tim mạch và một số bệnh ung thư.

Trước kết quả nghiên cứu của ANSES về mối liên hệ giữa việc tiêu thụ đường và rủi ro sức khỏe sức khỏe răng miệng, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã khuyến nghị giảm lượng đường tiêu thụ xuống dưới 10% tổng năng lượng hấp thụ trong ngày, thậm chí lý tưởng nhất là dưới 5%. Lượng đường tiêu thụ này bao gồm đường và các thành phần có đặc tính tạo ngọt, bao gồm cả những chất có trong tự nhiên như mật ong hay nước ép trái cây được bổ sung thêm vào trong quá trình sản xuất hoặc chế biến thực phẩm.

Thực trạng sử dụng thực phẩm và đồ uống có đường tại Pháp

Chuyên mục “Tạp chí Sức khỏe” trên Đài FranceInfo cũng chỉ ra rằng các loại nước ép trái cây nguyên chất 100%, không bổ sung thêm đường, không hẳn đã tốt cho sức khỏe. Ngay cả việc sử dụng một ly nước ép hoa quả mỗi ngày vẫn có nguy cơ dẫn đến tình trạng dư thừa đường và tăng cân.

Trẻ em được khuyến khích nên ăn nguyên quả, thay vì uống nước ép, vì chất xơ thực sự cần thiết cho sức khỏe tiêu hóa của con người. Cùng với đó, lượng vitamin hấp thụ vẫn được bảo đảm.

Một thực tế cho thấy, từ 20 cho đến 30% người lớn và thanh thiếu niên tại Pháp sử dụng đường nhiều hơn 100 gram mỗi ngày. 60% trẻ em từ 8-12 tuổi tiêu thụ vượt quá 75 gram đường, và có tới 75% trẻ em từ 4-7 tuổi vượt ngưỡng 60 gram.

Các cơ quan chức năng của Pháp nỗ lực hạn chế sự xuất hiện của các chương trình quảng cáo đối với những thực phẩm và đồ uống có đường trong các khung giờ có trẻ em theo dõi. (Ảnh: Ouest France)
Các cơ quan chức năng của Pháp nỗ lực hạn chế sự xuất hiện của các chương trình quảng cáo đối với những thực phẩm và đồ uống có đường trong các khung giờ có trẻ em theo dõi. (Ảnh: Ouest France)

Cùng với đó, các quảng cáo trên truyền hình về những sản phẩm tiêu thụ có đường vẫn xuất hiện nhiều, nhất là tại các khung giờ xem chung của gia đình. Theo các nhà chức trách y tế của Pháp, cứ mỗi 10 TVC quảng cáo về thực phẩm, có đến 6 sản phẩm thuộc nhóm béo, ngọt và mặn.

Các cơ quan chức năng của Pháp quyết định hạn chế cung cấp các sản phẩm đường tại các không gian sư phạm, tăng cường tuyên truyền tới người dân về việc tiêu thụ hợp lý những sản phẩm có đường.

Đặc biệt, Pháp và Vương quốc Anh đã tiến hành triển khai chính sách đánh thuế đối với các sản phẩm đồ uống có đường tùy theo hàm lượng trên mỗi đơn vị. Tại Anh, chính sách này đã ghi nhận một sự cải tiến công thức đáng kể về hàm lượng các thành phần đường và chất tạo ngọt trong quá trình sản xuất đồ uống.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm cũng phải sử dụng thang điểm dinh dưỡng (Nutri-Score) theo từng cấp độ, tương ứng với từng sản phẩm, in ấn rõ ràng bên ngoài bao bì, để người tiêu dùng có thể tự quyết định việc có nên sử dụng hay không những mặt hàng này.

Giải pháp của châu Âu vì sức khỏe cộng đồng

Được các nhà khoa học đề xuất vào năm 2014, thang điểm dinh dưỡng (Nutri-Score) chính thức được Bộ Y tế Cộng đồng Pháp đưa vào sử dụng từ năm 2017, theo sau là 6 quốc gia châu Âu khác bao gồm Bỉ, Đức, Luxembourg, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ.

Vào năm 2022, một cơ quan quản lý xuyên quốc gia về thang điểm dinh dưỡng Nutri-Score ra đời, quy tụ các nhà nghiên cứu của các quốc gia đã áp dụng chính thức biện pháp này, làm báo cáo toàn diện thường niên về các loại thực phẩm và đồ uống.

Thang điểm dinh dưỡng này sẽ được các nhà khoa học cập nhật thường xuyên dựa theo sự phát triển của lĩnh vực dinh dưỡng cũng như sự phát triển của thị trường thực phẩm, trong đó có sự đổi mới và cải tiến của các nhà sản xuất.

Nutri-Score là bước đầu trong nỗ lực thay đổi hàm lượng đường trong các thực phẩm và đồ uống, cũng như định hướng thói quen tiêu dùng lành mạnh hơn cho người dân. (Ảnh: FranceInfo)
Nutri-Score là bước đầu trong nỗ lực thay đổi hàm lượng đường trong các thực phẩm và đồ uống, cũng như định hướng thói quen tiêu dùng lành mạnh hơn cho người dân. (Ảnh: FranceInfo)

Sau hai năm triển khai, bảng xếp hạng các sản phẩm thực phẩm và đồ uống đã có những tiêu chí khắt khe hơn. Cụ thể, trong lĩnh vực nước giải khát, nước khoáng là sản phẩm duy nhất được xếp hạng A, sau đó là các loại đồ uống ít đường, nhiều đường hoặc có chứa chất tạo ngọt.

Vì vậy, các doanh nghiệp sản xuất phải luôn tìm cách đổi mới và cải tiến công thức nhằm tạo ra những sản phẩm với chất lượng dinh dưỡng cao hơn, cùng với hàm lượng đường, muối và chất béo hạn chế hơn. Mục đích là nhằm bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, định hướng hành vi tiêu dùng tới những lựa chọn lành mạnh hơn và nâng cao vị thế của sản phẩm.

Các công ty châu Âu trong lĩnh vực nước giải khát đang dần tăng thị phần đồ uống không calo hoặc ít calo lên trên 29%. Thậm chí, một số thị trường còn vượt mức cao hơn nhiều. Thị phần đồ uống “thế hệ mới” này tại Tây Ban Nha đạt 40%, Thụy Điển 42%, Ireland 55% và Na Uy 56%.

Ngoài các chiến dịch ở cấp khu vực, một số quốc gia cũng tiến hành các cam kết giảm hàm lượng đường đối với ngành nước giải khát. Cộng hòa Áo đặt mục tiêu giảm 15% hàm lượng đường bổ sung trong đồ uống vào năm 2025. Tại Đan Mạch, các nhà sản xuất nước giải khát định hướng mục tiêu giảm 15% hàm lượng đường bổ sung vào năm 2030, Latvia cũng đặt tiêu chí giảm 20% trong cùng năm.

Sau khi hoàn thành giảm 25% hàm lượng đường trong đồ uống giải khát ở giai đoạn 2012-2020, Bỉ có kế hoạch giảm thêm 7% vào năm 2025. Italia cũng vậy, sau thành công đạt mức giảm 27% hàm lượng đường trong giai đoạn 2009-,2019, quốc gia Địa Trung Hải này thậm chí còn giảm thêm 10% vào năm 2022. Một số thị trường khác như Tây Ban Nha và Thụy Điển gần đây cũng bắt tay vào cắt giảm thêm hàm lượng đường trong các sản phẩm đồ uống.

Có thể nói, ngành thực phẩm và đồ uống châu Âu đang dần chuyển mình với những chính sách lấy con người và sức khỏe làm trung tâm của sự phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.