Chất Bình từ vùng trũng hướng tới đô thị

Có những cánh đồng sinh ra để nuôi những mùa lúa. Có những cánh đồng sau nhiều năm oằn mình trong phèn chua, ngập úng và hiệu quả sản xuất thấp đến lúc phải “trở mình” để nhường chỗ cho một tương lai mới.

Hình ảnh Cụm công nghiệp Xuân Chính, xã Chất Bình đã được phê duyệt.
Hình ảnh Cụm công nghiệp Xuân Chính, xã Chất Bình đã được phê duyệt.

Ở xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình, hành trình chuyển mình từ một vùng quê thuần nông nghèo thành cực phát triển công nghiệp, logistics đang bắt đầu từ chính những thửa ruộng ấy.

Đằng sau những nét bút trên tấm bản đồ quy hoạch là sự đồng thuận của người dân, là những trăn trở của đội ngũ cán bộ cơ sở và khát vọng đưa một vùng đất từng được xem là “vùng trũng” trở thành cửa ngõ phía nam của tỉnh, gắn với Khu kinh tế Ninh Cơ trong tương lai.

Khi vùng chiêm trũng bắt đầu nghĩ khác

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Chất Bình được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã Hồi Ninh, Chất Bình và Xuân Chính. Từ một vùng thuần nông, địa phương hôm nay đang đứng trước một không gian phát triển hoàn toàn mới.

Phía tây xã là tuyến đường Bái Đính-Kim Sơn đang từng bước hoàn thiện; phía đông là gần 5 km ven sông Đáy, tuyến giao thông thủy quan trọng nối vùng đồng bằng với cửa biển. Không xa là không gian phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ, một trong những động lực tăng trưởng mới của tỉnh Ninh Bình trong chiến lược phát triển kinh tế biển và logistics.

Vị trí từng được xem là xa trung tâm nay lại trở thành lợi thế để Chất Bình tham gia vào chuỗi phát triển công nghiệp, dịch vụ hậu cần và vận tải thủy.

Ngoài ra, Chất Bình vẫn duy trì hơn 1.000 ha đất trồng lúa. Những năm gần đây, người dân đã mạnh dạn phát triển nghề trồng đào, mai, cây cảnh và dược liệu. Mỗi độ xuân về, những cây đào cảnh từ những vườn đào Chất Bình lại theo xe đi khắp các tỉnh, thành phố, mang theo niềm hy vọng về một hướng đi mới cho vùng quê thuần nông.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Văn Lâm chia sẻ: “Chúng tôi không chủ trương đánh đổi nông nghiệp lấy công nghiệp. Điều địa phương hướng tới là chuyển đổi những diện tích chiêm trũng, sản xuất kém hiệu quả để tạo thêm động lực phát triển. Nông nghiệp vẫn được giữ gìn nhưng phải nâng cao giá trị. Còn công nghiệp sẽ tạo việc làm để con em địa phương không còn phải đi làm ăn xa”.

Trong câu chuyện của người đứng đầu chính quyền xã, điều được nhắc nhiều nhất không phải diện tích bao nhiêu héc-ta sẽ chuyển đổi, mà là tương lai của người dân. Có lẽ cũng vì vậy mà chủ trương phát triển công nghiệp ở Chất Bình nhận được sự đồng thuận khá lớn.

Ngồi trước hiên nhà nhìn ra cánh đồng vừa cấy, ông Đinh Văn Hải, ngoài 70 tuổi, ở thôn Chính Tâm chậm rãi kể với chúng tôi về cả cuộc đời gắn bó với ruộng đồng. Ông chia sẻ, nhiều thửa ruộng nơi đây quanh năm nước sâu, đất lầy. Có vụ được mùa, có vụ gần như mất trắng vì úng ngập. Làm lúa vất vả nhưng thu nhập chẳng đáng là bao cho nên con cháu lớn lên đều phải rời quê đi làm công nhân ở nơi khác.

Ông Hải nói: “Ruộng thì quý thật, nhưng nhiều thửa trũng làm mãi cũng chẳng khá lên được. Nếu chuyển sang làm công nghiệp, có doanh nghiệp về đầu tư, con cháu có việc làm ngay trên quê hương thì chúng tôi rất ủng hộ. Mong nhất là quê mình phát triển để lớp trẻ không còn phải tha phương kiếm sống”.

Lời nói mộc mạc ấy khiến chúng tôi nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa của hai chữ “đồng thuận”. Bởi phía sau những quyết định quy hoạch không chỉ là những con số hay bản đồ, mà còn là niềm tin của người dân gửi gắm vào một tương lai khác cho quê hương mình.

Khi đồng đất “trở mình”

Rời nhà ông Hải, chúng tôi gặp bà Bùi Thị Huệ ở thôn Cộng Thành đang lội giữa cánh đồng để cấy dặm những khoảng lúa còn thưa. Nước ngập quá đầu gối, lớp bùn nhão níu từng bước chân người phụ nữ đã gắn bó cả đời với nghề nông.

Bà cắm xong nắm mạ cuối rồi mới bước lên bờ. Đưa tay gạt những giọt mồ hôi trên gương mặt rám nắng, bà kể rằng, khu đồng này nhiều năm nay chỉ sản xuất được một vụ lúa. Mùa mưa nước sâu, đất lầy, nhiều chỗ máy cày cũng khó xuống được. Làm cả năm mà thu chẳng được bao nhiêu, nghe địa phương tuyên truyền chủ trương quy hoạch phát triển công nghiệp, gia đình bà là một trong những hộ sớm đồng thuận.

Câu chuyện của bà Huệ cũng là suy nghĩ của nhiều người dân Chất Bình hôm nay. Họ không quay lưng với đồng ruộng. Họ chỉ mong những thửa ruộng chiêm trũng, sản xuất kém hiệu quả được chuyển hóa thành những giá trị lớn hơn cho thế hệ sau.

Khát vọng ấy gặp đúng định hướng phát triển của tỉnh Ninh Bình. Sau hợp nhất, Ninh Bình đang định hình không gian phát triển mới với mục tiêu xây dựng nền công nghiệp hiện đại theo hướng xanh, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; đồng thời phát huy lợi thế kinh tế biển, logistics và hệ thống giao thông kết nối vùng.

Trong đó, khu vực phía nam tỉnh được xác định là một cực tăng trưởng mới gắn với Khu kinh tế Ninh Cơ, hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa và các hành lang vận tải trên sông Đáy.

Trong bức tranh ấy, Chất Bình được xem là một mắt xích quan trọng. Theo quy hoạch điều chỉnh, địa phương dự kiến hình thành Cụm công nghiệp Hồi Ninh quy mô khoảng 75 ha, đồng thời quy hoạch khoảng 75 ha đất phát triển cảng hàng hóa tổng hợp, logistics và dịch vụ ven sông Đáy.

Bên cạnh đó, xã tiếp tục quy hoạch khoảng 110 ha đất công nghiệp, mở rộng các tuyến giao thông kết nối với trục Bái Đính-Kim Sơn và các khu vực phát triển phía nam tỉnh. Khi các dự án hoàn thành, địa phương kỳ vọng tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, từng bước chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế từ thuần nông sang công nghiệp, dịch vụ và logistics.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Văn Lâm khẳng định, địa phương xác định phát triển công nghiệp nhưng không đánh mất bản sắc của vùng quê. Những diện tích nông nghiệp có giá trị vẫn được bảo vệ, tiếp tục đầu tư theo hướng công nghệ cao. Công nghiệp phải phát triển theo hướng xanh, sạch, tạo nhiều việc làm và hài hòa với đời sống của người dân. Mục tiêu cuối cùng vẫn là nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Và rồi, chính những cánh đồng ấy đã lặng lẽ nhường một phần mình để mở ra một hành trình mới. Không phải để mất đi, mà để sinh ra những giá trị lớn hơn.

Và cũng từ đó, khát vọng đưa Chất Bình trở thành trung tâm công nghiệp của vùng trũng, một đô thị trẻ bên dòng sông Đáy và vệ tinh quan trọng của Khu kinh tế Ninh Cơ đang dần hiện hữu, bằng quyết tâm của chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân và niềm tin vào một tương lai rộng mở.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Sau hai ngày làm việc (3 và 4/8), với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới, hiệu lực, hiệu quả, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp. Thượng tọa Thích Thanh Phụng tiếp tục được suy cử làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh.

Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội tiến hành nạo vét bùn trên sông Tô Lịch. (Ảnh: DUY LINH)

Hà Nội xây dựng lộ trình chống úng ngập gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền cơ sở có giải pháp chấm dứt tình trạng bị động trong ứng phó mưa lớn, đẩy nhanh tiến độ các dự án thoát nước trọng điểm, xây dựng giải pháp chống úng ngập bền vững gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Hệ thống cống ngầm tiêu thoát nước được đầu tư làm mới trên nhiều tuyến phố.

Chủ động ứng phó trong mùa mưa bão

Để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là mùa mưa bão đang bước vào giai đoạn cao điểm, thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao năng lực ứng phó, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng do thời tiết cực đoan.

Cán bộ kỹ thuật Công ty Điện lực Hưng Yên kiểm tra hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Công ty Dệt sợi 8/3.

Đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà

Điện mặt trời mái nhà đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng giúp giảm phụ thuộc vào nguồn điện truyền thống, đáp ứng yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính. Tại tỉnh Hưng Yên, nhiều doanh nghiệp và hộ gia đình có mức tiêu thụ điện lớn đang đẩy mạnh triển khai loại hình này để phát triển nguồn năng lượng sạch.

Xã Ô Diên ra mắt mô hình Chợ số thông minh-Văn minh thương mại tại chợ Gối.

100 ngày tạo chuyển biến từ cơ sở

Hưởng ứng Kế hoạch số 277/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, nhiều địa phương đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa từng nhiệm vụ, chỉ tiêu và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị.

Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư hàng trăm triệu USD đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Nhà máy lắp ráp ô-tô GEL-O & J tại Khu công nghiệp Hưng Phú.

Hưng Yên tạo động lực mới phát triển kinh tế-xã hội

Với quyết tâm sớm đưa Hưng Yên trở thành đô thị thông minh, sinh thái, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, tỉnh Hưng Yên đã phát động phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế-xã hội.

Một góc khu tái định cư tại xã Gia Bình đang được triển khai xây dựng.

Bảo đảm an cư cho người dân vùng dự án

Các cơ quan liên quan cần tập trung cao nhất nguồn lực, đẩy nhanh bàn giao đất tái định cư bảo đảm hạ tầng đồng bộ, an toàn, đáp ứng đầy đủ điều kiện để người dân sớm xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Dự án Nâng cao năng lực của cộng đồng dân tộc thiểu số được JICA triển khai tại thôn Bản Cáu, xã Lục Hồn.

Xã miền núi phát huy tiềm năng du lịch cộng đồng

Thời gian qua, xã miền núi Lục Hồn, tỉnh Quảng Ninh đã phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng dựa trên giá trị văn hóa truyền thống, tạo ra các sản phẩm độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc.

Hội thi Dân vũ thể thao năm 2026 xã Nghi Dương.

Hải Phòng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở

Thời gian qua, thành phố Hải Phòng đã xây dựng được mạng lưới thiết chế văn hóa ngày càng hoàn thiện, nền nếp sinh hoạt văn nghệ quần chúng được duy trì giúp đời sống văn hóa-văn nghệ ở cơ sở ngày càng phong phú, thật sự trở thành điểm tựa tinh thần của cộng đồng, góp phần xây dựng Hải Phòng văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

HSB không ngừng nỗ lực xây dựng một môi trường học tập nhân văn, nghĩa tình -nơi mỗi người học được nuôi dưỡng cả về trí tuệ lẫn tinh thần, đạo đức.

Trường Quản trị và Kinh doanh trao bằng tốt nghiệp cho hơn 300 tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ

Lễ tốt nghiệp cho các tân cử nhân, tân thạc sĩ và tân tiến sĩ của Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) là sự kiện quan trọng, ghi dấu hành trình học tập nỗ lực và đầy thành tích đáng tự hào của các học viên, đồng thời khẳng định sự phát triển không ngừng của HSB, trường công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn QS Star 5 sao.

Người dân Đổng Lâm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bồi thường cho khu dân cư đầu tiên của giai đoạn 2 bàn giao mặt bằng xây dựng sân bay Gia Bình

Ngày 1/8, Ủy ban nhân dân xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, phối hợp Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất Gia Thuận và nhà đầu tư tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 đối với các hộ dân thuộc khu dân cư Đổng Lâm, thôn Xuân Lâm, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày diễn văn kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026)

Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).