100 ngày tạo chuyển biến từ cơ sở

Hưởng ứng Kế hoạch số 277/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, nhiều địa phương đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa từng nhiệm vụ, chỉ tiêu và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị.

Xã Ô Diên ra mắt mô hình Chợ số thông minh-Văn minh thương mại tại chợ Gối.
Xã Ô Diên ra mắt mô hình Chợ số thông minh-Văn minh thương mại tại chợ Gối.

Ngay sau khi thành phố phát động đợt cao điểm, Ủy ban nhân dân xã Ô Diên đã ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 100 ngày. Ở lĩnh vực cải cách hành chính, xã đặt mục tiêu tất cả hồ sơ thủ tục hành chính của doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, tiến tới dừng tiếp nhận hồ sơ giấy. Các quy trình giải quyết thủ tục được rà soát, thiết kế lại theo hướng giảm 50% thời gian giải quyết và giảm 50% thành phần hồ sơ.

Ở lĩnh vực kinh tế số, Ô Diên phấn đấu hỗ trợ chuyển đổi số cho ít nhất 30% số hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các làng nghề truyền thống, 100% số chợ dân sinh áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng ít nhất năm tuyến đường kinh doanh không dùng tiền mặt, 100% số hộ kinh doanh có doanh thu hơn 1 tỷ đồng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, phấn đấu 90% số hộ gia đình cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Đối với xã hội số, địa phương triển khai mô hình “Thôn, tổ dân phố số” tại tất cả khu dân cư thông qua nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi. Các nhóm cộng đồng trên nền tảng này được sử dụng để truyền tải thông tin, tổ chức họp trực tuyến, tiếp nhận phản ánh và kết nối người dân với chính quyền.

Cùng với đó, hệ thống HanoiCheck được triển khai tại toàn bộ cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú nhằm quản lý dinh dưỡng và an toàn thực phẩm bằng dữ liệu số.

Đáng chú ý, từ mục tiêu phát triển kinh tế số, Ô Diên đã triển khai những mô hình cụ thể, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. Tại chợ Gối, địa phương tổ chức ra mắt mô hình “Chợ số thông minh, văn minh thương mại”, đồng thời đưa vào hoạt động “Tuyến đường Phan Xích thanh toán không dùng tiền mặt”.

Đây là những mô hình không chỉ ứng dụng công nghệ trong hoạt động thương mại mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, hiện đại.

Ông Đỗ Chí Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ô Diên cho biết, xã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm nguyên tắc 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Mục tiêu cuối cùng là tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận các dịch vụ công.

Nếu Ô Diên tạo dấu ấn bằng những chỉ tiêu cụ thể và quyết liệt trong cải cách hành chính thì xã Phú Nghĩa lại lựa chọn cách làm gần dân, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và Tổ chuyển đổi số cộng đồng.

Ngay từ những ngày đầu triển khai đợt cao điểm, xã xác định phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”. Các thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng trực tiếp đến từng hộ dân để hướng dẫn sử dụng VNeID, iHanoi, Cổng Dịch vụ công, thanh toán điện tử, eTax Mobile, VssID và các ứng dụng thiết yếu khác.

Xã cũng xây dựng mô hình “Mỗi đoàn viên, hội viên đồng hành cùng một hoặc một số hộ gia đình số”. Cách làm này tận dụng lực lượng tại chỗ, không phát sinh nhiều kinh phí nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt.

Thay vì tổ chức những buổi tuyên truyền tập trung, đoàn viên đến tận nhà, hướng dẫn từng thao tác, giải đáp ngay những vướng mắc của người dân để mỗi hộ gia đình đều có thể chủ động sử dụng các nền tảng số trong đời sống hằng ngày.

Điểm nhấn mới của Phú Nghĩa trong đợt cao điểm 100 ngày là việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã ra mắt mô hình chuyển đổi số “Mặt trận Tổ quốc Phú Nghĩa-Lắng nghe dân nói”.

Thông qua việc quét mã QR trên điện thoại thông minh, cán bộ, đảng viên và nhân dân có thể gửi phản ánh, kiến nghị, hiến kế về cải cách hành chính, đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, giao thông, môi trường, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, an ninh trật tự và các vấn đề dân sinh khác.

Mọi ý kiến đều được tiếp nhận, xử lý theo quy trình 5 bước gồm: Tiếp nhận-kiểm tra; phân loại-xác định thẩm quyền; chuyển cơ quan chuyên môn xử lý; theo dõi-đôn đốc; phản hồi kết quả.

Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cho biết: “Mô hình đã tạo thêm một kênh để người dân dễ phản ánh, Mặt trận dễ tiếp nhận, theo dõi và giám sát việc giải quyết, từ đó tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với Nhân dân”.

Từ thực tiễn triển khai có thể thấy, mỗi địa phương đều lựa chọn hướng đi phù hợp điều kiện của mình, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần người dân hơn, tạo chuyển biến từ cơ sở và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Sau hai ngày làm việc (3 và 4/8), với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới, hiệu lực, hiệu quả, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp. Thượng tọa Thích Thanh Phụng tiếp tục được suy cử làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh.

Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội tiến hành nạo vét bùn trên sông Tô Lịch. (Ảnh: DUY LINH)

Hà Nội xây dựng lộ trình chống úng ngập gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền cơ sở có giải pháp chấm dứt tình trạng bị động trong ứng phó mưa lớn, đẩy nhanh tiến độ các dự án thoát nước trọng điểm, xây dựng giải pháp chống úng ngập bền vững gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Hệ thống cống ngầm tiêu thoát nước được đầu tư làm mới trên nhiều tuyến phố.

Chủ động ứng phó trong mùa mưa bão

Để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là mùa mưa bão đang bước vào giai đoạn cao điểm, thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao năng lực ứng phó, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng do thời tiết cực đoan.

Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư hàng trăm triệu USD đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Nhà máy lắp ráp ô-tô GEL-O & J tại Khu công nghiệp Hưng Phú.

Hưng Yên tạo động lực mới phát triển kinh tế-xã hội

Với quyết tâm sớm đưa Hưng Yên trở thành đô thị thông minh, sinh thái, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, tỉnh Hưng Yên đã phát động phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế-xã hội.

Một góc khu tái định cư tại xã Gia Bình đang được triển khai xây dựng.

Bảo đảm an cư cho người dân vùng dự án

Các cơ quan liên quan cần tập trung cao nhất nguồn lực, đẩy nhanh bàn giao đất tái định cư bảo đảm hạ tầng đồng bộ, an toàn, đáp ứng đầy đủ điều kiện để người dân sớm xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Dự án Nâng cao năng lực của cộng đồng dân tộc thiểu số được JICA triển khai tại thôn Bản Cáu, xã Lục Hồn.

Xã miền núi phát huy tiềm năng du lịch cộng đồng

Thời gian qua, xã miền núi Lục Hồn, tỉnh Quảng Ninh đã phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng dựa trên giá trị văn hóa truyền thống, tạo ra các sản phẩm độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc.

Hội thi Dân vũ thể thao năm 2026 xã Nghi Dương.

Hải Phòng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở

Thời gian qua, thành phố Hải Phòng đã xây dựng được mạng lưới thiết chế văn hóa ngày càng hoàn thiện, nền nếp sinh hoạt văn nghệ quần chúng được duy trì giúp đời sống văn hóa-văn nghệ ở cơ sở ngày càng phong phú, thật sự trở thành điểm tựa tinh thần của cộng đồng, góp phần xây dựng Hải Phòng văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

HSB không ngừng nỗ lực xây dựng một môi trường học tập nhân văn, nghĩa tình -nơi mỗi người học được nuôi dưỡng cả về trí tuệ lẫn tinh thần, đạo đức.

Trường Quản trị và Kinh doanh trao bằng tốt nghiệp cho hơn 300 tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ

Lễ tốt nghiệp cho các tân cử nhân, tân thạc sĩ và tân tiến sĩ của Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) là sự kiện quan trọng, ghi dấu hành trình học tập nỗ lực và đầy thành tích đáng tự hào của các học viên, đồng thời khẳng định sự phát triển không ngừng của HSB, trường công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn QS Star 5 sao.

Người dân Đổng Lâm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bồi thường cho khu dân cư đầu tiên của giai đoạn 2 bàn giao mặt bằng xây dựng sân bay Gia Bình

Ngày 1/8, Ủy ban nhân dân xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, phối hợp Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất Gia Thuận và nhà đầu tư tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 đối với các hộ dân thuộc khu dân cư Đổng Lâm, thôn Xuân Lâm, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày diễn văn kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026)

Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).