Chắp cánh giấc mơ đưa opera đến gần với khán giả

Nghệ thuật cổ điển, trong đó có opera thường gặp khó khăn khi tiếp cận khán giả đại chúng. Với Hà My và Đức Tùng, một trong những ước mơ mà hai nghệ sĩ trẻ thường đau đáu là làm sao đưa được bộ môn nghệ thuật mình yêu thích đến gần với công chúng hơn. Và đêm nhạc "Insieme" cuối tháng 11 vừa qua là “bậc thang” mới nhất để họ chạm tay tới ước mơ của mình.
Nghệ sĩ Hà My trong đêm diễn. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Nghệ sĩ Hà My trong đêm diễn. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Lối rẽ sang cổ điển

Đối với Hà My, đến với cổ điển như một cái duyên, và dường như chính là cổ điển chọn cô. Ban đầu, cô “chạm ngõ” âm nhạc bằng niềm yêu thích dành cho nhạc nhẹ và nhạc dân gian. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, cô quyết định học tiếp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi cô lần đầu tiên tiếp xúc với nhạc cổ điển.

“Trước đây tôi học ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, thời điểm đó tôi chưa thích cũng như không dành nhiều sự quan tâm cho cổ điển, mà chỉ hát nhạc nhẹ, nhạc dân gian…., những loại hình dễ đi biểu diễn ở ngoài. Nhưng sau một thời gian sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, tôi quyết định học tiếp lên đại học” - Hà My kể.

Hà My và Đức Tùng trong đêm nhạc.

Hà My và Đức Tùng trong đêm nhạc.

Khi bắt đầu sang nhập học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô đã nhiều lần nghe các anh chị ở khóa trên tập bài. Và như thể “có duyên”, vừa nghe cô đã bị opera “hút hồn”. Với Hà My, sao âm thanh mà các anh chị tập lại vang, rộng như thế, nghe hay như thế. Và Hà My đã đi lên phòng tập để nghe mọi người hát. Nhiều lần đi nghe như vậy, opera đã ngấm vào trong cô, và cô ngày càng dành nhiều tình cảm cho bộ môn nghệ thuật này.

“Khi đó, tôi quyết định tìm hiểu về opera, càng tìm hiểu sâu càng thích, và quyết tâm sẽ theo đuổi con đường này, mặc dù biết rằng nhạc cổ điển ở Việt Nam còn rất nhiều khó khăn, các show diễn rất ít, không đi hát đại trà được, và thu nhập cho ca sĩ rất ít. Thế nhưng khi yêu thực sự thì khó mà có có thể nghe được nhạc khác nữa” – Hà My chia sẻ.

Chương trình có phần phụ đề dành cho khán giả.

Chương trình có phần phụ đề dành cho khán giả.

Từ đó, cô đổ công sức tập luyện, quyết tâm học bằng được, vừa tập vừa học hỏi thêm tất cả các thầy cô. Và Hà My đã tìm ra được con đường riêng, một giọng riêng của mình để phát triển. Giọng của Hà My, theo như nhận xét của các giáo viên, là chất giọng dày, vang, khỏe, khá hiếm trong làng opera. Để có được chất giọng này, không chỉ phải có tài năng thiên phú, mà còn phải trau dồi rất kỹ về mặt kỹ thuật và có sự bồi đắp của các thầy cô.

Với Hà My, không phải mọi thứ đều dễ dàng. “Nhiều lúc thấy khó quá, thậm chí tôi còn có ý định bỏ nghề, nhưng cho đến bây giờ vẫn giữ niềm yêu thích và theo đuổi đối với opera. Điều này rất khó lý giải nhưng có lẽ tất cả là do tình yêu, cho nên tôi vẫn đi cùng nhạc cổ điển đến bây giờ và sẽ tiếp tục với nó” - nữ nghệ sĩ nói.

Làm concert để “chạm vào ước mơ”

Với mỗi nghệ sĩ opera, thực hiện một concert của riêng mình là mơ ước, không phải dễ dàng thực hiện, bởi yếu tố kén khán giả, kén sân khấu và thiết bị âm thanh, kỹ thuật của loại hình này. Và Hà My đã quyết tâm thực hiện ước mơ ấy với sự đồng hành của rất nhiều bạn bè, những người yêu mến và hết lòng với nghệ thuật opera.

Các nghệ sĩ truyền tải cảm xúc tới khán giả bằng opera.

Các nghệ sĩ truyền tải cảm xúc tới khán giả bằng opera.

Cuối tháng 11 vừa qua, concert mang tên "Insieme" (Cùng nhau) của hai nghệ sĩ opera Hà My, Đức Tùng và nghệ sĩ piano Công Minh đã diễn ra tại Phòng hòa nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây là lần đầu tiên hai nghệ sĩ cùng nhau tổ chức một buổi hòa nhạc có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại trong trình diễn.

"Insieme" là đêm nhạc kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhà soạn nhạc Giacomo Puccini, người được mệnh danh là vua của trường phái Verismo. Đây cũng là dịp để Hà My thử thách mình trong những tác phẩm khó của ông. Hà My cho biết, cô thấy giọng mình phù hợp với trường phái của Giacomo Puccini. “Trong tất cả các tác phẩm đều có những cao trào rất mãnh liệt, thể hiện rất chân thực cảm cảm xúc của nhân vật, thậm chí nhiều khi không hát nữa mà là những câu mà mình hét lên để thể hiện cảm xúc của mình. Các tác phẩm theo trường phái này sẽ tự do hơn và làm sao để lột tả được cảm xúc của nhân vật nhất. Còn với những trường phái khác như âm nhạc của Mozart thì tươi mới hơn, nhẹ nhàng hơn và trong trẻo. Tôi thấy giọng mình phù hợp với Verismo".

Đêm diễn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Đêm diễn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Đêm nhạc của Hà My và Đức Tùng đã nhận được những phản ứng tích cực của nhiều khán giả. Chìm trong không gian chỉ có âm nhạc, PGS. TS Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ rằng, khi nghe nhạc cổ điển trong khán phòng tiêu chuẩn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam càng cảm nhận rõ hơn giá trị nhân văn sâu sắc của loại hình âm nhạc bác học này. Ông cũng cho rằng cần phải mở ra nhiều cơ hội hơn nữa để công chúng Việt Nam tiếp cận với âm nhạc cổ điển.

"Những buổi biểu diễn của 2 nghệ sĩ Hà My và Đức Tùng như thế này có tác động rất lớn đến giáo dục nâng cao cảm thụ âm nhạc nói riêng và thẩm mỹ, tinh thần nhân văn nói chung. Vì thế rất cần được khuyến khích để công chúng, đặc biệt là giới trẻ thêm hiểu thêm yêu nhạc cổ điển. Tôi mong Học viện Âm nhạc Quốc gia ủng hộ, tạo điều kiện để cho các nghệ sĩ trẻ để họ lan tỏa những giá trị tuyệt vời của nhạc cổ điển” - PGS.TS Đào Duy Quát kỳ vọng.

Với phụ đề tiếng Việt trình chiếu phông nền bằng máy chiếu 3D mapping cho từng trích đoạn, recital "Insieme" (Cùng nhau) các nghệ sĩ trẻ đã không chỉ cùng nhau nhau biểu diễn, cùng nhau truyền đi bức thông điệp nhân văn mà còn khiến khán giả cùng nhau hiểu thêm về những giá trị sâu sắc của opera cổ điển.

Mỗi khán giả đến với khán phòng của "Insieme" đều thu nhận được những cảm xúc đặc biệt của riêng mình. Bà Phan Thanh Hương, một cán bộ công tác trong ngành giáo dục đã nghỉ hưu cho biết, đây là cơ hội hiếm hoi được nghe trực tiếp dòng nhạc này: “Một chương trình rất hay và cảm động. Âm nhạc, ca từ cùng những trích đoạn vở opera chạm đến trái tim người xem, người nghe, nó mang lại cho tôi những năng lượng tích cực. Tôi mong những buổi biểu diễn như thế này được tổ chức nhiều hơn nữa để tôi và nhiều người khác có cơ hội thưởng thức và cảm thụ”.

Một tín hiệu rất vui là recital "Insieme" còn được đón rất nhiều các bạn trẻ tới theo dõi và cảm nhận tại khán phòng. Phạm Xuân Tiến, sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết, trước đây thường nghĩ rằng dòng nhạc cổ điển là dòng nhạc khó hiểu và cao xa so với mình. Nhưng sau khi được anh trai truyền cảm hứng nên gần đây đã dành sự quan tâm đến dòng nhạc này. Càng tìm hiểu Xuân Tiến càng thấy những điều thú vị từ dòng nhạc này mà từ trước đến nay chưa cảm nhận được và khi vào các nhóm cùng chung đam mê mới thấy rất nhiều người trẻ như Tiến cùng tham gia tìm hiểu.

“Hôm nay đến đây được nghe các nghệ sĩ hát trong một khán phòng tiêu chuẩn quốc tế của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho tôi cảm xúc rất đặc biệt, có những đoạn khi chìm trong những âm hưởng của opera tôi như tưởng tượng được ra khung cảnh của những nhân vật trong vở nhạc kịch dù họ ở đầu thế kỷ 20. Tôi đã nghe và cảm nhận đến những ca từ cuối cùng của buổi biểu diễn” - Phạm Xuân Tiến chia sẻ.

Với "Insieme", những nghệ sĩ yêu cổ điển như Hà My và Đức Tùng đã thực sự chạm tay được tới ước mơ của mình, là bay bổng trong một không gian sáng tạo nghệ thuật, và đưa không gian ấy đến gần hơn với đông đảo công chúng.

Có thể bạn quan tâm

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh:LINH BẢO).

Tiếp tục phát huy tính sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ

Văn học-nghệ thuật có vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ số phát triển nhanh như hiện nay. Trước tình hình đó, các hội văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình để tổ chức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Ra mắt bộ sách “Người hùng không cầm súng”

Ra mắt bộ sách “Người hùng không cầm súng”

Bộ sách “Người hùng không cầm súng” của tác giả 82 tuổi Tất Thọ, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành kể về những con người hết sức bình dị ở nhiều ngành nghề, nhiều lứa tuổi, chiến đấu với những hoàn cảnh khắc nghiệt để cống hiến cho sự tiến bộ.