Chẩn đoán, điều trị bệnh sa sút trí tuệ

Sa sút trí tuệ là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng khuyết tật và phụ thuộc ở người cao tuổi. Căn bệnh này cũng gây ra rất nhiều phiền toái không chỉ cho bản thân người bệnh mà còn cho cả gia đình của họ.
Chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp ổn định, làm chậm quá trình tiến triển của bệnh suy giảm trí nhớ.
Chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp ổn định, làm chậm quá trình tiến triển của bệnh suy giảm trí nhớ.

Việc nhận thức, hiểu biết không đầy đủ về chứng sa sút trí tuệ trong xã hội có thể gây ra sự kỳ thị, tạo các rào cản, làm giảm cơ hội được chẩn đoán, điều trị, chăm sóc cho người mắc bệnh sa sút trí tuệ.

Tiến sĩ Trần Công Thắng, Phó Chủ tịch Hội bệnh Alzheimer và rối loạn thần kinh nhận thức Việt Nam cho biết: Hiện nay, bệnh sa sút trí tuệ và suy giảm trí nhớ đã được quan tâm nhiều hơn.

Bình thường bệnh này được phát hiện ở 65 tuổi trở lên, nhưng hiện nay bệnh nhân mắc bệnh chỉ khoảng 55 tuổi hoặc trẻ hơn nữa. Thầy thuốc ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết: Người lớn tuổi nói chung đều phải đương đầu với suy giảm trí nhớ và sa sút trí tuệ. Đây là một quá trình vừa là sinh lý, vừa là bệnh lý; đó là quá trình lão hóa của người lớn tuổi, lão hóa tất cả các cơ quan.

Song song với quá trình suy giảm đó, khi mà cơ thể người cao tuổi suy giảm, các chức năng cơ thể suy yếu dễ dẫn đến quá trình bệnh tật như: Thoái hóa, đột quỵ, Alzheimer, thiểu năng tuần hoàn não... Tuy nhiên, hiện nay có đến 75% người bệnh không được chẩn đoán, quản lý kịp thời. Việc chẩn đoán, điều trị sớm sẽ giúp ổn định, làm chậm sự tiến triển của bệnh, nâng cao chất lượng sống của cả người bệnh và người chăm sóc. “Chúng ta phải thay đổi tư tưởng, nhiều người quan niệm rằng sa sút trí tuệ là điều bình thường.

Tại sao trong một nhóm người lớn tuổi, có người minh mẫn, nhưng nhiều người lại không nhớ phải phụ thuộc vào con cái chăm sóc. Rõ ràng đó là bệnh lý, chính vì vậy người bệnh cần được đưa đi thăm khám, điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế”. Tiến sĩ Trần Công Thắng, Phó Chủ tịch Hội bệnh Alzheimer và rối loạn thần kinh nhận thức Việt Nam chia sẻ.

Hiện nay, hầu như tại tất cả các bệnh viện đều có khoa nội thần kinh và có đơn vị khám, điều trị, chăm sóc cho những người suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ cũng như các bệnh lý về Alzheimer. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng, việc phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ làm suy giảm trí nhớ cũng như là các bệnh lý làm sa sút trí tuệ sẽ có khả năng điều trị và có khả năng phục hồi hoặc là làm chậm lại quá trình suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Tiến Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Quân y 175, khi được xác định sa sút trí tuệ hay suy giảm nhận thức, việc điều trị sẽ được thực hiện trên ba khía cạnh. Đầu tiên là sử dụng thuốc. Nếu có các bệnh lý như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu, rối loạn giấc ngủ,… thì cần tiếp tục duy trì thuốc ổn định các tình trạng này. Khía cạnh thứ hai, dinh dưỡng và lối sống.

Chế độ ăn DASH hay Địa Trung Hải là hai chế độ ăn có thể hữu ích với phương châm nhiều rau xanh, trái cây, hạt; hạn chế các loại thịt đỏ (thịt bò, thịt heo,…), ít nhất ba khẩu phần cá mỗi tuần, nên sử dụng dầu oliu; có thể dùng một lượng nhỏ rượu và hạn chế muối trong các khẩu phần ăn. Dinh dưỡng cho người bệnh sa sút trí tuệ cũng như việc chăm sóc người bệnh cần sự kiên nhẫn, đồng cảm và quan trọng cần sự hiểu biết chính xác để có thể mang lại chất lượng cuộc sống cao nhất cho người bệnh. Người bệnh cần khuyến khích tập luyện thể dục, thể thao, ít nhất 30 phút mỗi ngày, bảo đảm chất lượng giấc ngủ cũng như loại bỏ dần các thói quen có hại như hút thuốc lá, lối sống thụ động, nghiện bia, rượu…

Cuối cùng, tập luyện não bộ cũng rất quan trọng. Người bệnh suy giảm nhận thức hay sa sút trí tuệ cần được động viên đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, đọc sách, báo, xem ti-vi, tham gia các hoạt động hội nhóm theo sở thích. Hiện nay, có khá nhiều ứng dụng tập luyện nhận thức có thể dễ dàng truy cập và sử dụng trên điện thoại, cũng như các công cụ giúp kích thích nhận thức sử dụng thiết bị kích thích từ trường xuyên sọ. Phối hợp những biện pháp trên sẽ đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất có thể cho người bệnh suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ.

Trình độ dân trí ngày càng tăng lên, người dân được hiểu biết về vấn đề suy giảm trí nhớ đã được cải thiện rõ nét hơn. Tuy tỷ lệ bệnh nhân thăm khám suy giảm trí nhớ có chuyển biến nhưng chưa nhiều so với thực trạng của bệnh hiện nay. Để cải thiện tình trạng này, cần đẩy mạnh hơn nữa vấn đề truyền thông, thông tin y học, cho người dân. Đồng thời, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên gia chuyên về khám, phát hiện bệnh lý suy giảm trí nhớ và sa sút trí tuệ để giúp người già thật sự có quá trình “lão hóa” minh mẫn.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Hủa Phăn tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Hủa Phăn dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 17/12, Đoàn đại biểu Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của đoàn nhân chuyến thăm, làm việc và học tập kinh nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 50 đối tác tiềm năng và 20 nhà đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế. (Ảnh THẾ ANH)

Xây dựng “bệ phóng” thu hút dòng vốn toàn cầu

Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và nguồn nhân lực để chính thức đưa Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) vào vận hành trong tháng 12/2025, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế.

Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp (nối hai huyện Nhà Bè và Cần Giờ cũ) đang được gấp rút hoàn thiện. (Ảnh THẾ ANH)

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Chỉ còn chưa đầy hai tháng để giải ngân số vốn đầu tư công hơn 50.000 tỷ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một áp lực rất lớn. Những chỉ đạo quyết liệt, nhiều giải pháp đã được đưa ra, song điều quan trọng hơn cả là tinh thần đó phải được hiện thực hóa trong từng công trình, dự án, từng khâu tổ chức thực hiện.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đón hơn 5.500 lượt khách mỗi ngày.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng

Từng bên bờ “đóng cửa” vì nợ tiền thuê đất hơn 800 tỷ đồng, lại thêm du khách giảm mạnh do đại dịch, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã tăng trưởng trở lại một cách ấn tượng. Trung bình mỗi ngày, vườn thú này đón hơn 5.500 lượt khách. Tổng doanh thu lũy kế 9 tháng năm nay đạt gần 122 tỷ đồng, tăng hơn 13% so cùng kỳ năm trước.

Dự án Trung tâm LAE của ASEAN-Space Ship One (SS1) sát Nhà ga T3 - Sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Định hình vị thế Kinh tế không gian cận biên Việt Nam

Khi cả thế giới chứng kiến sự bùng nổ của nền Kinh tế không gian cận biên hay còn gọi là Kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy-LAE), Việt Nam nổi bật với một doanh nghiệp đang tiên phong định hình nền kinh tế mới này, từ học thuyết đến sản phẩm cụ thể.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh.

Mái nhà chung của nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Cách đây 20 năm, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập, từ một tổ chức non trẻ, Hội đã từng bước trở thành mái nhà chung của gần 9.000 hội viên, hai thập niên trôi qua là hành trình của sự kiên định, lòng nhân ái và bền bỉ vì mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư 50 tỷ đồng thắp đèn đón khách du lịch mùa cuối năm

Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư 50 tỷ đồng thắp đèn đón khách du lịch mùa cuối năm

Thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư gần 50 tỷ đồng để chiếu sáng loạt công trình văn hóa biểu tượng trên địa bàn như Cột cờ Thủ Ngữ, Cầu Móng, chợ Bến Thành… góp phần làm nổi bật giá trị lịch sử, phát triển cảnh quan đô thị về đêm, hòa trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch trên địa bàn Thành phố mùa cao điểm cuối năm. 

Đào tạo nghề tại Trường cao đẳng Kỹ nghệ II, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiền đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng để phát triển nguồn nhân lực. Mục tiêu cốt lõi là tạo ra nguồn nhân lực trực tiếp có chất lượng, hiệu quả và kỹ năng nghề cao, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội theo hướng tăng trưởng bền vững.