Chấn chỉnh việc vận động người dân nhận tiền hỗ trợ Covid-19 trả nợ vay ngân hàng ở Quảng Ngãi

NDĐT - Sau khi được nhận tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều hộ nghèo ở huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi được vận động nộp lại để trả nợ ngân hàng tiền lãi tồn, nợ từ nhiều năm trước.

Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây phần lớn là hộ nghèo, cận nghèo. Nguồn hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ giúp bà con xoay sở cuộc sống.
Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây phần lớn là hộ nghèo, cận nghèo. Nguồn hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ giúp bà con xoay sở cuộc sống.

Vận động hộ nghèo trả tiền lãi tồn nhiều năm

Là hộ nghèo từ nhiều năm qua, bản thân bị bệnh nặng nên chị Đinh Thị Nếp thôn Tà Vay (xã Sơn Long, huyện Sơn Tây) thuộc diện được hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. Nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước là sự an ủi, giúp chị vượt qua khó khăn sau thời gian dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Tuy nhiên, sau khi nhận 2,5 triệu đồng tiền hỗ trợ tại UBND xã, chị đã được tổ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) xã Sơn Long vận động nộp để trừ nợ số tiền chị đã vay mượn làm nhà trước đó.

Chị Đinh Thị Nếp cho biết: “Trước đó, tôi vay tiền làm nhà nhưng không biết còn nợ bao nhiêu. Tổ vay vốn cũng không thông báo. Sau khi nhận tiền, người tổ vay vốn nói nộp để trả nợ tiền vay hồi trước”.

Trong căn nhà cũ nằm bên núi, bà Đinh Thị Nẩy loay hoay lo cho bữa trưa của gia đình. Hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định, bà vui mừng khi được nhận tiền hỗ trợ để mua lương thực, thực phẩm sau nhiều ngày không đi khai thác keo vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, sau khi nhận khoản tiền hỗ trợ tại UBND xã, bà đã nộp lại cho tổ vay vốn để trừ nợ vay tiền làm nhà từ mấy năm trước.

Bà Đinh Thị Nẩy kể: “Tôi thuộc diện hộ nghèo, cứ nghĩ đến nhận tiền Nhà nước hỗ trợ tiền Covid-19, nhưng khi đến nhận tiền thì phải nộp lại trả nợ ngân hàng rồi”.

Xã Sơn Long có hơn 400 hộ nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tại thôn Tà Vay, có ít nhất 38 hộ nợ lãi tồn NHCSXH. Trong đó, nhiều hộ đã nộp lại tiền Covid-19 để trả nợ ngân hàng. Tại thôn Mang Hin, 114 hộ cũng đã nộp 25 triệu đồng trả lãi các khoản vay cho NHCSXH. Số tiền mỗi hộ nhận hỗ trợ Covid-19 và nộp lại từ 1,2 triệu đồng đến 2,4 triệu đồng.

Cần chấn chỉnh tình trạng “cấn nợ” tiền hỗ trợ dịch Covid-19

Để hỗ trợ người dân miền núi, nhất là người nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách vay vốn phát triển kinh tế, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi triển khai 14 chương trình cho vay như vay ưu đãi hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, cho vay hộ nghèo về nhà ở Quyết định 167 (QĐ 167), cho vay hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động…

Theo thống kê của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sơn Tây, tổng dư nợ cho vay trên 115 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo 44,6 tỷ đồng, hộ cận nghèo 6,5 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 7,3 tỷ đồng, cho vay hộ nghèo xây dựng nhà ở QĐ 167 là 8,1 tỷ đồng.

Từ tháng 5, huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi chi trả tiền hỗ trợ đối với các hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tại các xã Sơn Dung, Sơn Bua, Sơn Long, sau khi người dân nhận tiền hỗ trợ Covid-19, các tổ vay vốn của xã đã vận động bà con nộp lại để trả nợ các các khoản vay của NHCSXH.

Ông Đinh Minh Thảo, Trưởng thôn Tà Vay, kiêm Tổ trưởng tổ vay vốn Hội Cựu chiến binh xã Sơn Long cho biết, từ nhiều năm trước, hộ nghèo trong thôn vay vốn hỗ trợ theo QĐ 167 để làm nhà, trong đó, 5 năm đầu chưa thu tiền lãi, 5 năm sau hộ vay phải trả tiền lãi theo tháng. Tuy nhiên, do các hộ không trả lãi tháng nên số tiền lãi tồn tăng dần theo từng năm. Vì vậy, khi có tiền hỗ trợ Covid-19, các tổ trưởng tổ vay vốn vận động hộ dân nộp để trả nợ ngân hàng.

“Biết là sai, đó là tiền hỗ trợ cho bà con vượt qua khó khăn. Nhưng mà bà con nợ ngân hàng, không dễ gì có số tiến lớn như vậy nên chúng tôi vận động bà con còn nợ nộp trả cho ngân hàng. Chúng tôi thu và đưa biên lai chứ không có giấy tờ tự nguyện nộp gì cả”, ông Đinh Minh Thảo giải thích.

Tình trạng các tổ vay vốn vận động hộ nghèo, hộ chính sách được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 nộp lại trả các khoản lãi tồn từ các nguồn vay của NHCSXH bắt đầu xảy ra tại một số thôn, xã của huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Số tiền vận động bà con lấy từ nguồn hỗ trợ Covid-19 chủ yếu để trả nợ lãi tồn vay làm nhà ở theo QĐ 167 từ nhiều năm trước.

“Các anh tổ trưởng tổ vay vốn vận động trực tiếp với bà con tại chỗ nhận tiền. Phía ngân hàng nhắc nhở anh thôn trưởng vận động hết bà con trả nợ”, ông Đinh Xuân Sơn, Trưởng thôn Gò Lã (xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây) khẳng định.

Theo ông Đỗ Thanh Vượt, Chủ tịch UBND xã Sơn Long, bà con miền núi phần lớn là hộ nghèo, cận nghèo vay vốn chính sách để làm nhà, chăn nuôi, trồng trọt… nên số tiền vay từ NHCSXH rất lớn, trong đó, nhiều khoản vay lãi tồn từ những năm trước. “Chúng tôi lập danh sách đối tượng nhận hỗ trợ và chuyển đúng đối tượng. Tiền chi trả cũng cho bà con ký nhận tại xã. Còn sau đó các tổ vay vốn với bà con làm việc thế nào tôi chưa nắm. Chúng tôi đang cho đi kiểm tra sự việc này”, ông Vượt cho biết thêm.

Ông Trần Minh Thứ, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sơn Tây cho biết, hiện số nợ quá hạn các chương trình cho vay trên địa bàn huyện hơn 500 triệu đồng, trong đó chủ yếu là lãi tồn vay nhà ở theo QĐ 167 từ năm 2010 đến nay. Để thu tiền lãi các khoản vay vốn, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sơn Tây ủy thác các hội đoàn thể và hợp đồng ủy nhiệm tổ vay vốn vận động người dân và thu tiền lãi vay đúng hạn.

“Chúng tôi không chỉ đạo việc thu tiền hỗ trợ Covid-19 để trả nợ ngân hàng. Cái đó do các tổ trưởng chứ làm sao tôi biết được tiền thu từ nguồn nào. Ngân hàng cố gắng thu lãi đạt 100% hằng tháng và các tổ trưởng cũng cố gắng đạt chỉ tiêu. Lãi tồn vay nhà ở của hộ nghèo từ nhiều trước còn nợ nhiều cũng cố gắng làm sao thu hồi lại”, ông Trần Minh Thứ, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sơn Tây cho biết.

Sau dịch Covid-19, người dân vùng cao vốn nghèo khó thì càng gặp khó khăn hơn trong cuộc sống. Chính sách hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng do Covid-19 là nguồn kinh phí quan trọng, chia sẻ khó khăn với người dân, nhất là người nghèo, đối tượng chính sách bước đầu ổn định cuộc sống sau dịch Covid-19. Chính sách nhân văn này là trợ lực quan trọng đối với hộ nghèo, cận nghèo vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Ngãi.

“Việc này đúng là có xảy ra nhưng không phải là chủ trương của huyện. Thu như vậy là không đúng, cái đó để dân họ tự giác chứ vận động như vậy là không đúng”, ông Đinh Quang Ven, Quyền Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây cho biết.

“Tiền thu các tổ trưởng vay vốn đã nộp vào hệ thống rồi không thể trả cho bà con được. Nếu có việc thu tiền lãi từ nguồn hỗ trợ Covid-19 thì chúng tôi sẽ có văn bản xin ý kiến cấp trên để có hướng xử lý trả lại cho dân hay không”, ông Trần Minh Thứ, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sơn Tây cho biết.

Danh sách thu tiền lãi tồn của hộ nghèo vay vốn thôn Tà Vay.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Những ngày đầu tháng 5, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo tại khu vực phường Hồng Hà (Hà Nội) đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Đây là một trong những khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thi công công trình hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

Coastal Quảng Ngãi là dự án đô thị lớn nhất Quảng Ngãi đang được triển khai.

Nơi chuẩn sống toàn cầu được bản địa hóa tại Coastal Quảng Ngãi

Quảng Ngãi sở hữu lợi thế phát triển công nghiệp, du lịch biển cùng bề dày văn hóa và vị trí chiến lược tại khu vực Duyên hải miền trung. Sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua đã thúc đẩy nhu cầu về không gian sống hiện đại, bền vững và tối ưu trải nghiệm của người dân.

Quang cảnh quảng trường chính (phường Sapa). (Ảnh: HOÀNG HIẾU/TTXVN)

Nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và lạm dụng lao động trẻ em

Gần đây, vào các tối cuối tuần, thường xuất hiện nhiều nhóm trẻ em tụ tập nhảy múa trước du khách để nhận tiền tại khu vực sân vận động trước Nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai). Dù chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp hạn chế, song việc kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ, trong khi quy mô có dấu hiệu lan rộng.

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Công trường thi công cầu Ngọc Hồi. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Thi công các dự án trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại nhiều xã, phường của Hà Nội, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhịp độ thi công cũng được duy trì liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.