Chấn chỉnh bất cập tại một bệnh viện đầu ngành

Thời gian gần đây, có thông tin tại Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội) diễn ra tình trạng lập quỹ thu chi sai nguyên tắc tài chính. Cụ thể, các cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy, chuyển giao kỹ thuật ở các khóa đào tạo có nguồn ngân sách nhà nước đều bị thu lại một phần tiền thù lao. Việc chi tiêu khoản thu đó lại rất mập mờ. Vấn đề gây bức xúc trong dư luận cán bộ, y bác sĩ bệnh viện trong một thời gian dài.
Lớp học bồi dưỡng tại Bệnh viện Việt Đức.
Lớp học bồi dưỡng tại Bệnh viện Việt Đức.

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến (ĐT&CĐT) được tách ra từ Phòng Tổng hợp năm 2010, giữ vai trò điều phối, quản lý tập trung công tác đào tạo của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; hợp tác, liên doanh, liên kết đào tạo nguồn nhân lực y tế và phát triển năng lực khám, chữa bệnh của các tuyến điều trị với các dự án, đề án, chương trình, tổ chức trong nước và quốc tế; thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tuyến dưới; theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên môn của các bệnh viện thuộc địa bàn chỉ đạo tuyến được Bộ Y tế phân công…

Thu chi ngoài sổ sách

Sẽ là rất bình thường nếu Trung tâm ĐT&CĐT thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và các cán bộ, giảng viên tham gia công tác chuyên môn được trả công một cách xứng đáng và đầy đủ. Nhưng điều bất hợp lý là ngay khi tiền bồi dưỡng tham gia công tác giảng dạy, chuyển giao kỹ thuật về đến tài khoản, mọi người lại nhận được yêu cầu phải chuyển về một phần cho Trung tâm ĐT&CĐT. Lý do của việc thu lại tiền là để tăng nguồn thu bệnh viện. Nhưng số tiền lại bị yêu cầu chuyển vào tài khoản của cán bộ Tổ Tài chính của Trung tâm(?!).

Thông tin từ cán bộ, nhân viên bệnh viện còn cho biết, tất cả các khoản tiền được cán bộ Tổ Tài chính thu về không chuyển vào quỹ của Trung tâm mà lại chuyển vào tài khoản cá nhân của bà Trần Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm ĐT&CĐT, kiêm Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế và thiết bị Việt Đức.

Cán bộ, giảng viên tham gia hầu hết các khóa đào tạo có nguồn ngân sách nhà nước đều được yêu cầu nộp lại một phần tiền thù lao mình nhận được. Có thể kể đến ở đây như Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng (Dự án Norred), Đề án 1816, Dự án Bệnh viện vệ tinh, Hoạt động Chỉ đạo tuyến, Đề án Khám chữa bệnh từ xa... Một số gói dịch vụ như ghép tim, ghép gan, ghép thận... chứng từ bị làm khống gây thâm hụt nguồn ngân sách. Giảng viên giảng dạy thực tế ở nhiều khóa đào tạo không đúng theo kế hoạch, mượn tên giảng viên và số buổi giảng để lấy tiền từ các giảng viên lên đến 50% số buổi giảng. Tổng số tiền Trung tâm thu lại từ các khoản chi cho các chương trình, dự án... lên đến hàng tỷ đồng mỗi năm, gây nên sự bức xúc và mất đoàn kết nội bộ trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, nhân viên Trung tâm ĐT&CĐT nói riêng và Bệnh viện Việt Đức nói chung.

Lấy thí dụ Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng năm 2018 (dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước). Chứng từ ký nhận tiền của giảng viên Khoa Chẩn đoán hình ảnh tham gia giảng dạy khóa đào tạo được gửi từ Trung tâm ĐT&CĐT về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để khớp với chấm công. Sau khi đã khớp phần chấm công, số tiền mỗi giảng viên được thực lĩnh bị trừ tiền thuế một phần, 50% số tiền còn lại phải nộp về Trung tâm với mục đích được ghi trong chứng từ “nộp tăng nguồn bệnh viện (50%)”. Tổng số tiền trả cho các giảng viên cả khóa từ ngân sách nhà nước là 138.000.000 đồng, thì tiền nộp lại để “tăng nguồn bệnh viện” lên đến 62.100.000 đồng.

Như vậy, tiền ngân sách chi trả cho giảng viên, cán bộ chuyển giao kỹ thuật tham gia các chương trình, dự án đã bị thu lại một phần không nhỏ. Nói một cách khác là Trung tâm ĐT&CĐT đã lập quỹ ngoài sổ sách, thu chi trái với nguyên tắc tài chính. Cần đặt thêm một câu hỏi, rằng hoạt động thu chi như vậy ở Trung tâm này đã diễn ra trong bao lâu và tổng số tiền thu lại là bao nhiêu? Việc lập quỹ ngoài đương nhiên là một hành vi bị cấm nhưng việc chi tiêu quỹ đó thế nào cũng cần được làm rõ. Nó liên quan đến trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong việc lập quỹ và sử dụng…(?!). Ngoài ra, dư luận trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng cần được biết, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho vấn đề nêu trên và cho đến nay đã bị xử lý như thế nào?

Ai chịu trách nhiệm?

Làm việc với phóng viên một số báo trong buổi sáng 10/11/2023, PGS, TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thẳng thắn chia sẻ một số vấn đề. Việc thu lại tiền của giảng viên, cán bộ chuyển giao kỹ thuật là có tồn tại ở Trung tâm ĐT&CĐT. Tuy nhiên, việc thu lại này nhằm bồi dưỡng thêm cho giảng viên và chi một số khoản khác phục vụ cho chính những người tham gia các chương trình như chi phí vé máy bay, công tác phí… Nó đã được tập thể lãnh đạo, tập thể cán bộ, bác sĩ thông qua. Đại diện của Bệnh viện Việt Đức nhấn mạnh, các khoản thu này đều hình thành trên cơ chế tự nguyện. Nếu ai đồng ý sẽ chuyển tiền lại, còn không đồng ý có thể từ chối việc chuyển tiền lại về Trung tâm…

Khi được phóng viên hỏi việc thông qua của tập thể lãnh đạo, tập thể bác sĩ trong buổi họp nào, có văn bản nào không? PGS, TS Nguyễn Mạnh Khánh thừa nhận hoàn toàn không có văn bản giấy tờ thể hiện sự thống nhất về mặt chủ trương. Đồng nghĩa với đó thì việc chi cũng không có giấy tờ. Trung tâm chắc hẳn sẽ có một số loại giấy tờ chứng minh các khoản chi, khi tập hợp sẽ gửi lại sau… Bà Đỗ Thu Hà, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng cho biết thêm, kế toán Bệnh viện hoàn toàn không liên quan đến khoản thu này của Trung tâm ĐT&CĐT.

Cho đến hiện tại, không ai có thể xác định chính xác khoản thu ngoài sổ sách này đã được thực hiện bao lâu. Trung tâm ĐT&CĐT được tách ra khỏi Phòng Tổng hợp từ năm 2010. Như vậy ít nhiều có thể hình dung những khoản thu này sớm nhất cũng chỉ từ sau năm 2010. Một số nguồn tin từ nội bộ bệnh viện cũng xác nhận việc thu lại tiền đã được thực hiện cả chục năm nay. Tổng số tiền thu lại hằng năm thì không ai có thể biết chính xác, kể cả người đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức làm việc với phóng viên. Nhưng PGS, TS Khánh khẳng định, ngay khi nhận được một số thông tin phản ánh, ban lãnh đạo Bệnh viện đã tổ chức họp để Trung tâm ĐT&CĐT giải trình và yêu cầu dừng việc thu lại tiền của giảng viên, kỹ thuật viên ngay lập tức. Bệnh viện cũng sẽ tiếp tục kiểm tra để làm rõ một số nội dung liên quan.

Việc dừng thu lại tiền giảng viên rõ ràng là việc cần làm. Nhưng cho đến tận lúc này, vụ việc đã gây không ít bức xúc cho các giảng viên tham gia giảng dạy và bị thu tiền lại. Có rất nhiều giảng viên bày tỏ ý kiến: không ai giải thích rõ về việc thu lại tiền, tiền về tài khoản cả tháng sau mới bị đòi lại, nhiều người phải bỏ tiền túi ra mua vé máy bay chứ chưa bao giờ được Trung tâm hỗ trợ, việc mượn tên cũng không ai được biết gì cả…(?!). Tuy nhiên, vì lo ngại bị gây khó khăn trong quá trình làm việc sau này, họ đều không dám ra mặt và yêu cầu được giấu tên.

Mức độ nghiêm trọng của vụ việc chưa thể khẳng định ngay, nhưng rõ ràng nếu để nói dựa trên sự đồng thuận của các bác sĩ, giảng viên như lời của ông Khánh thì có mâu thuẫn. Sự đồng thuận chỉ được nhắc đến một lần duy nhất trên văn bản tại cuộc họp xử lý đơn thư nặc danh của Trung tâm ĐT&CĐT. Trong đó có nhắc đến một thỏa thuận của Trung tâm này với Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa: “Họp thống nhất trước triển khai các gói dịch vụ đến từng cán bộ được phân công giảng dạy, nếu các cán bộ không đồng thuận việc trích nộp quỹ thì sẽ không thực hiện việc tạo quỹ chi bù như hiện nay mà chi theo đúng thông tư, theo nghị định”. Một thời gian ngắn sau khi văn bản này ban hành, việc thu quỹ ngoài đã bị dừng hoàn toàn.

Ngoài câu chuyện lập quỹ ngoài sổ sách, trong Trung tâm vẫn còn một số vấn đề khác gây dư luận tiêu cực. Một trong những vấn đề đó liên quan đến một Phó Giám đốc Trung tâm, tuy đã về hưu nhưng vẫn tiếp tục ký duyệt một số văn bản chỉ đạo của trung tâm và thực hiện công việc quản lý. PGS, TS Nguyễn Mạnh Khánh đã xác nhận cán bộ này đã về hưu từ năm 2019. Trong ngành y tế có đặc thù một số cán bộ có trình độ chuyên môn cao, khi hết tuổi vẫn được giữ lại nhưng chỉ tham gia công tác chuyên môn, không làm các công việc quản lý. Để bảo đảm tính khách quan, bệnh viện sẽ xác minh thêm những bất cập còn lại và kịp thời chấn chỉnh. Dư luận cũng hy vọng lãnh đạo bệnh viện sớm có câu trả lời thỏa đáng, dứt điểm vụ việc, qua đó ổn định tâm lý của tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ có chứng nhận Halal, sản phẩm Yến Helen được nhiều quốc gia quan tâm.

Tiên phong mở lối Halal Việt

Trong bối cảnh Halal dần trở thành chuẩn mực tiêu dùng toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn tiên phong để xây dựng niềm tin, mở rộng thị trường và tái định vị giá trị sản xuất bền vững.

Biểu diễn trống đất kết hợp hát ví, hát giang của người Mường.

Về đất Tổ nghe “Toòng Tửng” cùng trống đất

Trống đất không phải là một chiếc trống da như chúng ta hình dung bình thường, có thể mang đi, mà thật sự là nhạc cụ được tạo tác từ lòng đất. Còn Toòng Tửng là một nhạc cụ bộ gõ. Toòng Tửng đi cùng với trống đất mới tạo nên bộ nhạc cụ hoàn chỉnh.

Giờ thực hành của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh; PHONG NGỌC

Mở thêm một “con đường” sau lớp 9

Kỳ thi vào lớp 10 lâu nay là “nút thắt” gây áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh khi số trường THPT công lập có hạn, trong khi nhu cầu học tiếp ngày càng tăng.

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Theo thông lệ hàng năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026. Nâng mục tiêu và siết trách nhiệm cải cách,

Các thành viên nhóm nghiên cứu Trường HUAF vừa được giải thưởng năm 2025.

Đưa công nghệ nano vào trồng trọt

Từ một phụ phẩm nông nghiệp tưởng chừng bị bỏ quên, nhóm sinh viên Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF) đã mở ra hướng tiếp cận mới, kết nối công nghệ nano với nông nghiệp bền vững. Dự án vừa ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka toàn quốc năm 2025.

Một trong những đột phá quan trọng của Nghị quyết là đặt con người, trước hết là đội ngũ nhà giáo, giảng viên vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao. Ảnh: ANH QUÂN

Phát triển nhân lực chất lượng cao, thêm sức mạnh cho đất nước

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu: Phát triển nhân lực chất lượng cao không thể chỉ dừng ở chủ trương, mà phải được đo bằng khả năng giữ chân người tài, chất lượng chương trình đào tạo và năng lực đáp ứng trực tiếp của sinh viên đối với thị trường lao động.

Cán bộ ngành BHXH vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Mở rộng bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thụ hưởng

Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh và nhu cầu bảo đảm an sinh ngày càng cao, hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc cho người dân.

Nơi đất lành chim đậu. Nguồn: Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò.

“Bảo mẫu” chim chóc

Đảo Cò trên lòng hồ An Dương, làng An Dương, xã Nam Thanh Miện (Hải Phòng) là nơi trú ngụ của hàng vạn cò, vạc. Nhiều người dân nơi đây như những “bảo mẫu” của chim chóc, chung tay gìn giữ khu di tích và phát triển du lịch bền vững.

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Không khí Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động chuyên đề “Tết bản làng” diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026.

Miến dong ở Côn Minh vẫn được phơi nắng theo phương pháp truyền thống.

Thương hiệu dong riềng trên đất sỏi

Khi sương muối giăng kín đỉnh Áng Toòng, đất Côn Minh (tỉnh Thái Nguyên) bừng tỉnh trong nhịp sống hối hả nhất của năm. Trên những sườn đồi cằn sỏi đá, cây dong riềng “ăn sương, uống gió” vẫn bung hoa đỏ. Những củ dong xù xì qua đôi bàn tay cần cù tạo nên những sợi miến dai ngon danh bất hư truyền.

Chăm đào chờ “mùa thu hoạch”. Ảnh: ANH QUÂN

Sắc đào, dáng quất trong nhịp mới

Trải qua hàng trăm năm, làng đào Nhật Tân và quất Tứ Liên vẫn bền bỉ giữ hồn Tết Thăng Long - Hà Nội. Trước nhiều thách thức mới, hai làng nghề cổ đang tìm cách thích ứng để tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa và kinh tế.

Đốt rác, đốt cả không khí sống

Thời gian gần đây, mỗi khi thấy ngoài trời mịt mờ sương khói là ông Thanh, 70 tuổi, ở ngoại thành Hà Nội lại phải vội vào nhà, đóng kín hết các cửa.

Cảnh giác với chiêu lừa “bẫy” tín dụng núp bóng gói tập gym trả góp. Ảnh: SONG ANH

Bẫy tín dụng từ các gói tập trả góp

Từ nhu cầu rèn luyện sức khỏe chính đáng, không ít người tiêu dùng đã vô tình bước vào hợp đồng vay vốn dưới vỏ bọc “gói tập gym trả góp”. Nguy hiểm hơn, hình thức tín dụng tiêu dùng được cài cắm tinh vi này đang đẩy mọi rủi ro tài chính về phía khách hàng.

Trẻ em đến trường ở xã Đam Rông 4.

Những nữ đảng viên thắp sáng buôn làng

Quang cảnh dưới chân núi Lăm Bour đã khác. Đường nhựa về tận thôn xóm, trường học khang trang, nhà cửa kiên cố. Phụ nữ không chỉ là trụ cột gia đình mà còn là nòng cốt của cộng đồng, là những đảng viên xuất sắc trong phong trào làm kinh tế giỏi, trong công tác dân vận giúp thay đổi bộ mặt buôn làng.

Anh Trần Duy Nguyễn, Trưởng nhóm dự án "Việt Nam phiêu lưu ký" giới thiệu về quá trình thực hiện dòng sách văn hóa cho độc giả trẻ.

Người trẻ kể chuyện văn hóa qua trang sách

Dành hơn tám năm triển khai dự án “Việt Nam phiêu lưu ký”, Trần Duy Nguyễn (Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Du Bút) cùng các cộng sự kỳ vọng có thể góp thêm góc nhìn mới mẻ, sống động hơn, đưa nét đẹp văn hóa các vùng miền đến thật gần với bạn trẻ.

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Hiện nay, trí tuệ thông minh (AI) đang ngày càng thể hiện tính “toàn năng” trong nhiều lĩnh vực. Một bộ phận người dùng say mê công cụ mới không phải để hỗ trợ sáng tạo, mà để hợp pháp hóa việc sao chép, rút ngắn con đường lao động trí tuệ, che mờ nguồn gốc tác phẩm.

TS Trần Văn Dũng với tác phẩm nghiên cứu về phủ đệ Huế vừa xuất bản.

Người “kể chuyện” phủ đệ

Nhắc đến Huế người ta thường nhớ đến những cung điện vàng son, hệ thống lăng tẩm tráng lệ nhưng ít ai biết rằng, những ngôi phủ đệ tồn tại đến ngày hôm nay cũng là một phần của di sản Huế và đằng sau mỗi cánh cổng phủ đệ là một câu chuyện thú vị.