Với mục tiêu góp phần bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển nhạc cụ dân tộc tại địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Ka, huyện Chư Păh (Gia Lai) vừa tổ chức ra mắt Câu lạc bộ "Phụ nữ với nhạc cụ dân tộc".
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Păh (Gia Lai) trao quà tặng các thành viên câu lạc bộ.
Ðây cũng sẽ là nơi giao lưu, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, chơi nhạc cụ dân tộc của hội viên phụ nữ và người dân trong xã. Câu lạc bộ gồm 20 thành viên; trong đó có bốn nghệ nhân tham gia trợ giúp, hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm về trình diễn, sử dụng nhạc cụ dân tộc.
Chiều 28/1, Lễ khai mạc triển lãm ảnh "Mừng Đảng, mừng Xuân và Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng" đã diễn ra tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài (Hà Nội), giới thiệu tới công chúng 100 tác phẩm nhiếp ảnh giàu tính thời sự và nghệ thuật.
Buổi ra mắt cuốn sách thứ hai “Thương – Câu chuyện tiếp tục từ trái tim” của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu trong khuôn khổ chuỗi hoạt động sách mừng xuân của Nhã Nam đã trở thành buổi tri ân gần gũi và ấm áp của nhiều độc giả dành cho bác sĩ.
Ngày 28/1, buổi họp báo công bố Lễ hội Việt Nam tại Osaka lần thứ 3 (Vietnam Festival at Osaka 2026) đã diễn ra tại Nhật Bản với sự tham dự của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, chính quyền địa phương, các nhà tài trợ và khách mời.
Từ ngày 30/1-1/3, triển lãm chuyên đề "Ngựa trong nghệ thuật tạo hình" sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, giới thiệu đến công chúng 60 tác phẩm đặc sắc, được tuyển chọn từ các sưu tập mỹ thuật dân gian, mỹ thuật ứng dụng, mỹ thuật hiện đại và đương đại.
Ngày 28/1, ca sĩ Nguyễn Mộc An chính thức phát hành album CD đầu tay mang tên “Mộc An Vol.1” sau một năm giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” 2024. Album được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ nghệ sĩ trẻ.
Trong không khí hân hoan đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc “Đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 (Global Youth Spring Festival Gala - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân)” sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng với chuỗi hoạt động sôi động và đặc sắc.
Sáng 28/1, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức Lễ ra mắt “Không gian giới thiệu di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu” tại số 12 Đào Tấn, Hà Nội.
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và ca sĩ AnhHi Thanh Cường đã cho ra mắt một album kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc đương đại, nối dài sức sống của những thanh âm xưa bằng hơi thở hiện đại.
Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được kỳ vọng trở thành một dấu mốc văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đang được giới chuyên gia và cộng đồng văn nghệ sĩ đánh giá như một “bản thiết kế” mang tầm vóc lịch sử.
Ngày 27/1, tại khu vực Hồ Văn – Văn Miếu, Quốc Tử Giám (Hà Nội), diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Cội nguồn tổ tiên Đại thi hào Nguyễn Du – Danh nhân văn hóa thế giới”.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, ngày 27/1, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, bà Naly Sisoulith cùng Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, thăm và tìm hiểu một số di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình.
Chiều 27/1, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố Chương trình nghệ thuật “Hòa Nhạc Ánh Sáng – Chào năm mới 2026”. Sự kiện này do Báo Nhân Dân phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.
Chiều 27/1, Báo Nhân Dân phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức công bố chương trình nghệ thuật Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 với chủ đề “Vibrant Light - Ánh sáng rực rỡ”.
Ở năm đầu tiên tổ chức, Giải thưởng Tinh hoa Việt do Báo Đại Đoàn Kết phối hợp cùng Công ty ZOA Creative tổ chức đã cho thấy sự vinh danh tinh thần sáng tạo bền bỉ, trách nhiệm xã hội và khát vọng gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.
Tại Lễ trao giải Tinh hoa Việt năm 2025 vừa diễn ra tối 26/1 tại Thành phố Hồ Chí Minh, vở nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo" của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long đã giành chiến thắng ở hạng mục “Tinh hoa sân khấu”.
Chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Nhã Nam tổ chức chuỗi sự kiện giao lưu tác giả-tác phẩm, ra mắt sách, và Hội sách Dọn kho đón Tết, với nhiều hoạt động thú vị.
Ngày 27/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Cục Tuyên huấn ra mắt cuốn sách "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.
Nữ diễn viên múa 67 tuổi Dương Lệ Bình, người thường được gọi là “Chim công làng múa”, “Khổng tước làng múa” sẽ có buổi trình diễn tại Việt Nam vào đầu tháng 3 tới.
Nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.
Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức đợt biểu diễn nghệ thuật phục vụ miễn phí đồng bào vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các cháu thiếu niên, nhi đồng tại Lũng Cú (Tuyên Quang).
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế văn hóa không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.
Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, chú Tễu của nghệ thuật múa rối nước là một hình tượng quen thuộc và giàu ý nghĩa. Tên gọi “Tễu” được cho là bắt nguồn từ chữ “Tiếu”, nghĩa là cười. Nụ cười của chú Tễu mộc mạc, hóm hỉnh nhưng ẩn chứa trí tuệ dân gian, tinh thần lạc quan và khát vọng an hòa của người Việt.
Triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026" giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương. Sự hội ngộ của 4 cá tính khác biệt này đã tạo nên không gian nghệ thuật, nơi những rung cảm trước thềm năm mới được chuyển hóa thành mảng màu nồng nàn, sống động.
Trước những thiệt hại nặng nề do chuỗi bão lũ gây ra vào cuối năm 2025, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany chính thức công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp nhằm bảo vệ di sản văn hóa và duy trì hoạt động giáo dục tại các cộng đồng bị ảnh hưởng với tổng ngân sách huy động khoảng 740.000 USD (tương đương khoảng 19,4 tỷ đồng).
Với chủ đề “Mẹ và Quê hương”, chương trình Tết Vạn Lộc 2026 chọn cách kể những câu chuyện quen thuộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật tinh tế, giàu sức lay động, góp phần đánh thức, lan tỏa những giá trị nhân văn.