Cập nhật tình trạng các nạn nhân sống sót sau vụ đắm tàu du lịch ở Quảng Ninh

Vụ tai nạn nghiêm trọng tại Quảng Ninh đã khiến ngành y tế tỉnh kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp. Tính đến 6 giờ 30 phút sáng 20/7, các bệnh viện đã tiếp nhận các nạn nhân điều trị, 31 xe cứu thương, 37 kíp cấp cứu đã được huy động, đồng thời triển khai hỗ trợ hoàn toàn viện phí.

Danh sách bệnh nhân trong vụ tai nạn lật tàu, cập nhật đến sáng 20/7

syt-qn-9379.png
syt-qn-2-8741.png

Kích hoạt toàn hệ thống y tế cấp cứu khẩn cấp, miễn viện phí

Đến 6 giờ 30 phút sáng 20/7/2025, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã có báo cáo nhanh về tình hình tiếp nhận và cứu chữa các nạn nhân trong vụ việc nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, tổng số nạn nhân đã được tiếp nhận là 45 người, trong đó 10 người còn sống và đang được điều trị tại các cơ sở y tế; 35 người đã tử vong.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 10 trường hợp, 9 người đang điều trị, có một người đã ổn định và xin xuất viện, 8 người còn lại đang được điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe ổn định tính đến thời điểm báo cáo. Một nạn nhân không qua khỏi hiện đã được chuyển về nhà đại thể. Gia đình nạn nhân đã hoàn tất thủ tục và đưa thi thể về quê an táng.

z6822567321734-424e8dd1f7b9415c0201665c96e7a273.jpg
Lực lượng y tế tăng cường để hỗ trợ tại nhiều điểm.

Bệnh viện Bãi Cháy tiếp nhận 1 trường hợp nhập viện điều trị, sức khỏe của bệnh nhân này hiện đã ổn định.

Ngoài ra, nhà tang lễ phường Việt Hưng đã tiếp nhận 34 nạn nhân tử vong. Trong số này, đã có 9 trường hợp được gia đình đến nhận và đưa về quê.

Khi vụ việc xảy ra, ngành y tế tỉnh đã khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, huy động hệ thống cấp cứu ngoại viện toàn tỉnh và triển khai các biện pháp cấp cứu, cứu chữa nạn nhân kịp thời.

z6822567152057-d50e8d7ed165d090e5a78d2eadc20b6a.jpg
Ngành y tế Quảng Ninh đã kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp.

Tổng cộng 31 xe cứu thương và 37 kíp cấp cứu nội-ngoại viện được điều động, chia làm nhiều tổ túc trực tại các điểm tiếp nhận như cảng Bãi Cháy và Hải Đội 2.

6 kíp cấp cứu nội viện cũng được tăng cường cho hai bệnh viện trọng điểm là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Bãi Cháy để tiếp nhận, hồi sức và điều trị cho các nạn nhân.

Hỗ trợ tiếp theo cho các nạn nhân và gia đình

Tỉnh Quảng Ninh và ngành y tế tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ tâm lý, vật chất cho các nạn nhân và gia đình. Các tổ công tác đã được thành lập, phối hợp để liên lạc với gia đình các nạn nhân, động viên tinh thần và hỗ trợ nơi ở, sinh hoạt tạm thời cho người thân.

z6822567186330-6ddb56b0903fa5de5fbb162fcb20cb3e.jpg
Địa phương thăm hỏi và có các phương án chăm sóc người gặp nạn.

Với các nạn nhân chưa có người thân bên cạnh, ngành y tế đã bố trí nhân viên y tế chăm sóc toàn diện, đảm bảo các nhu cầu y tế, ăn uống và sinh hoạt thiết yếu.

Toàn bộ chi phí điều trị được miễn phí, đồng thời mỗi nạn nhân điều trị tại viện được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng. Với các nạn nhân đã tử vong, địa phương hỗ trợ kinh phí 25 triệu đồng/người để gia đình lo hậu sự.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo huy động các xe cứu thương phục vụ miễn phí công tác vận chuyển thi thể về quê cho các gia đình có nhu cầu.

z6822567303390-c6eeef2c88e52439d7ca151eb8e28a26.jpg

Đến sáng 20/7, theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, 9 nạn nhân đã được đưa về quê, 9 xe cứu thương được điều động phục vụ công tác này.

Hiện vẫn còn 22 xe cứu thương đang túc trực tại nhà tang lễ phường Việt Hưng, sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển khi các gia đình có yêu cầu.

Quảng Ninh tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng, địa phương và các lực lượng liên quan để bảo đảm tối đa quyền lợi và sự chăm sóc cho các nạn nhân cùng gia đình, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.