Bệnh viện dã chiến Việt Nam cấp cứu thành công nhân viên Liên hợp quốc bị đột quỵ não

Thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết,  Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan vừa tiếp nhận và cấp cứu ban đầu thành công một ca nặng là bệnh nhân bị đột quỵ não. 

Các bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam tiếp nhận và cấp cứu ban đầu thành công một ca nặng là nhân viên Liên hợp quốc bị đột quỵ não.
Các bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam tiếp nhận và cấp cứu ban đầu thành công một ca nặng là nhân viên Liên hợp quốc bị đột quỵ não.

Theo đó, vào sáng 11/4, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam đã tiếp nhận và cấp cứu ban đầu thành công một ca bệnh nặng. Bệnh nhân nam là người Nam Sudan là nhân viên Liên hợp quốc, 50 tuổi, được đồng nghiệp đưa vào dã chiến cấp 2 số 3 vào lúc 10 giờ sáng ngày 11/4 trong tình trạng yếu liệt nửa người bên phải, tỉnh táo, gọi hỏi đáp ứng được, huyết áp tăng rất cao 197/113 mmHg. Một giờ trước khi nhập viện, bệnh nhân đột ngột yếu liệt và giảm cảm giác nửa người phải. Bác sĩ Đặng Long Triêu, Trưởng Khoa Khám bệnh và Phó Giám đốc chuyên môn Trần Đăng Khoa đã trực tiếp xử trí bệnh nhân, kiểm soát huyết áp và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết.

Bệnh nhân được chẩn đoán sơ bộ là đột quỵ não bán cầu não bên trái giờ thứ nhất nghi do xuất huyết não - biến chứng tăng áp lực nội sọ trên bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 5 năm nhưng không điều trị.

Với điều kiện trang thiết bị của một bệnh viện dã chiến cấp 2, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh Hoàng Xuân Trường đã tiến hành siêu âm tại giường nhằm đánh giá đường kính bao dây thần kinh thị giác hậu nhãn cầu của bệnh nhân để đánh giá tình trạng tăng áp lực trong não để hỗ trợ cho chẩn đoán bệnh rõ ràng hơn.

Kết quả cho thấy có sự tăng áp lực nội sọ rõ rệt, dự đoán có hiện tượng chèn ép não. Bệnh nhân ngay lập tức được xử trí theo theo phác đồ chuẩn của đột quỵ não.

Ngay khi Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Trần Đăng Khoa báo cáo và được sự đồng ý của Trưởng Y tế phái bộ chuyển khẩn cấp bệnh nhân lên bệnh viện dã chiến cấp 3 để bệnh nhân được tiếp cận sớm với điều trị chuyên khoa về đột quỵ, điều dưỡng trưởng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Trần Văn Tuấn đã khởi động quy trình chuẩn Di tản y tế MEDEVAC gồm nhiều khâu thủ tục hành chính chỉ trong chưa đầy 1 giờ để chuyến bay đặc biệt chuyển bệnh nhân được chấp thuận.

Nhận lệnh, Đội Cấp cứu đường không AMET thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 do Bác sĩ Đinh Văn Hồng cùng 2 điều dưỡng phụ trách đã vận chuyển và bàn giao bệnh nhân an toàn  qua Bệnh viện dã chiến cấp 3 ở thủ đô Kampala ở nước Uganda.

Trong nhiệm kỳ 12 tháng vừa qua, đây là trường hợp đột quỵ thứ 3 mà Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 đã chẩn đoán và xử trí  kịp thời và thành công bởi bác sĩ chuyên khoa thần kinh và là ca bệnh thứ 2 áp dụng hiệu quả phương pháp siêu âm đường kính bao dây thần kinh thị giác hậu nhãn cầu để đánh giá tình trạng tăng áp lực nội sọ nhằm hỗ trợ tích cực trong chuẩn đoán cũng như điều trị và tiên lượng đột quỵ não cấp trong điều kiện dã chiến trang thiết bị y tế thô sơ, không có các phương tiện hiện đại như máy CT scaner hay MRI.

Với tinh thần khắc phục mọi khó khăn, cộng với sự hiệp đồng, phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa, ban, đội trong Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 đã góp phần không nhỏ tạo nên uy tín, sự tin tưởng của bệnh nhân cũng như Trưởng Y tế phái bộ đối với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3, giúp tập thể Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 hoàn thành tốt sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.