Cấp cứu kịp thời, bảo toàn tính mạng cho mẹ con sản phụ nguy kịch vì mắc sốt xuất huyết

Vào ngày thứ 5 của bệnh sốt xuất huyết, sản phụ mang thai ở tuần thứ 38 xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ, ối vỡ sớm và tiểu cầu hạ thấp nghiêm trọng. Các bác sĩ đã cấp cứu kịp thời để giữ tính mạng cả mẹ con sản phụ.
Sản phụ được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Sản phụ được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khoa Sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận sản phụ B.H.N, 27 tuổi, ở Hà Nội, đang mang thai con đầu lòng ở tuần thai thứ 38. Tại thời điểm nhập viện, sản phụ trong tình trạng kiệt sức với sốt cao liên tục từ 38-39 độ, không tự đi lại được, li bì và mệt mỏi.

Đặc biệt, trên cơ thể xuất hiện nhiều ban xuất huyết điển hình, cùng với đó là dấu hiệu chuyển dạ, ối vỡ sớm và tiểu cầu hạ thấp nghiêm trọng. Bệnh nhân được chẩn đoán: Thai 38 tuần, vỡ ối sớm; sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo.

Thai phụ dự kiến sinh vào 26/11, nhưng vào ngày thứ 5 của bệnh sốt xuất huyết, sản phụ xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ và được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tiểu cầu của bệnh nhân giảm mạnh, chỉ còn 15 G/L, thấp hơn tới 10 lần so với mức thông thường tối thiểu 150 G/L. Đây là mức giảm nghiêm trọng, cần can thiệp y tế khẩn cấp. Ngay sau đó, sản phụ được chuyển đến Khoa Sản - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết: “Ngay khi tiếp nhận, chúng tôi tiến hành truyền tiểu cầu để ổn định tình trạng bệnh nhân và tổ chức hội chẩn chuyên khoa nhằm đưa ra phương án tối ưu nhất. Tuy nhiên, tình trạng ngôi thai bất thường (ngôi mặt). Điều này buộc chúng tôi phải chỉ định mổ khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con".

Theo bác sĩ Thu Hà, ca phẫu thuật là một thách thức lớn khi bệnh nhân ở giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết (ngày thứ 4-7 của bệnh), đối mặt với nguy cơ băng huyết do tiểu cầu giảm mạnh.

Để bảo đảm an toàn, kíp phẫu thuật không chỉ bao gồm bác sĩ sản khoa và gây mê mà còn có sự tham gia của bác sĩ hồi sức và bác sĩ nhi sơ sinh. Trong suốt quá trình mổ lấy thai bệnh nhân chảy máu nhiều và được thắt động mạch tử cung để cầm máu, được chỉ định truyền các chế phẩm máu, đặt ống thở máy qua nội khí quản.

Sản phụ sinh con an toàn và đang được chăm sóc tích cực.

Sản phụ sinh con an toàn và đang được chăm sóc tích cực.

Sau phẫu thuật, bé trai 2,7 kg chào đời an toàn. Em bé được chuyển đến Khoa Nhi theo dõi, chăm sóc. Hiện sức khỏe đã ổn định. Còn sản phụ được chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực, để tiếp tục truyền tiểu cầu và hồng cầu. Đến nay, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, rút được ống thở và đang tập thở bình thường.

Để phòng bệnh, theo bác sĩ Hà, bệnh sốt xuất huyết có biểu hiện lâm sàng đa dạng, Bệnh thường khởi phát đột ngột và diễn biến qua 4 thời kỳ: Thời kỳ ủ bệnh, thời kỳ khởi phát, thời kỳ toàn phát và thời kỳ hồi phục. Bệnh có thể tiến triển nhanh từ sốt xuất huyết Dengue sang xuất huyết Dengue nặng.

Đối với phụ nữ mang thai cần đặc biệt chú ý theo dõi sức khỏe, nhất là khi có các triệu chứng bất thường như sốt cao, mệt mỏi hoặc xuất hiện ban trên da. Việc thăm khám và xét nghiệm định kỳ giúp phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt là trong bối cảnh bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng.

Có thể bạn quan tâm

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.