Cấp C/O qua Internet: Giảm chi phí, tăng cạnh tranh xuất khẩu

NDĐT - Khi các Hiệp định thương mại tự do (FTA) có hiệu lực, chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) là một điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế quan. Nhằm giúp doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí khi xin cấp C/O theo hình thức truyền thống bằng văn bản giấy, Bộ Công thương đang đẩy mạnh thực hiện thủ tục cấp C/O qua internet.

Việc cấp C/O qua internet giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí làm thủ tục.
Việc cấp C/O qua internet giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí làm thủ tục.

Lợi ích lớn cho doanh nghiệp
Nằm trong mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thời gian gần đây, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương đã và đang phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng việc khai nộp hồ sơ xin cấp C/O qua internet. Đây được đánh giá là hoạt động mang lại hiệu quả cao cho các DN khi giúp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí làm thủ tục.

Ông Trần Thanh Hải – Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công thương cho biết, việc cấp C/O qua internet mang lại rất nhiều lợi ích cho DN. Thứ nhất, giúp DN tiết kiệm thời gian vì không cần phải đến các phòng cấp C/O của các địa phương để xin cấp C/O. Đặc biệt, với các DN ở xa các phòng cấp C/O hoặc có khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn thì việc tiết kiệm thời gian mang lại rất nhiều lợi ích cho DN. Thứ hai, khi các DN sử dụng C/O qua internet thì có thể chuẩn hóa hồ sơ. Nhiều bộ hồ sơ có thể khai báo và tái sử dụng nhiều lần, giúp tiết kiệm thời gian cho DN.

Việc cấp C/O qua internet còn giúp hạn chế tối đa những sai sót hoặc gian lận trong việc chứng minh C/O. Cụ thể, trước đây, khi cấp C/O theo hình thức truyền thống, có nhiều DN cố tình làm giả chữ ký của chủ DN để gian lận trong việc khai báo C/O nhằm được hưởng những ưu đãi thuế quan từ các FTA. Tuy nhiên, việc khai báo C/O qua internet có thể ngăn chặn tồn tại này. Vì khi nộp hồ sơ qua intertnet, DN phải xuất trình chữ ký điện tử và chữ ký đó là duy nhất, chỉ chủ DN, hoặc những người được chủ DN ủy quyền mới có thể sử dụng được. Đây là cơ sở giúp giảm thiểu tối đa những gian lận trong quá trình khai báo, xin cấp C/O. Với những lợi ích như vậy, chỉ tính riêng năm 2016, Bộ Công thương đã cấp C/O qua internet cho hơn 650 nghìn bộ hồ sơ theo các mẫu khác nhau. Những tháng đầu năm 2017, hàng ngàn bộ hồ sơ cũng đã triển khai thành công, mang lại lợi ích lớn cho DN.

Khẳng định việc cấp C/O qua internet mang lại nhiều lợi ích cho DN trong hoạt động xuất nhập khẩu, bà Phạm Thị Hải – Trưởng đại điện Công ty CP Tôn Đông Á chia sẻ, sau sáu tháng triển khai cấp C/O qua internet, hoạt động này đã chứng minh hiệu quả cao cho DN nhờ tinh giảm hồ sơ giấy rất nhiều so với C/O truyền thống. Trước đây, một bộ hồ sơ xin cấp C/O bao gồm rất nhiều giấy tờ thì hiện chỉ còn đơn xin cấp C/O và đơn khai báo C/O. Việc khai nộp hồ sơ xin cấp C/O qua internet còn giúp rút ngắn thời gian xin cấp C/O từ 4 – 16 tiếng xuống chỉ còn 1 – 2 tiếng, tạo lợi thế thương mại cho DN trong việc chứng minh C/O.

Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong cũng là một trong những DN có rất nhiều bộ hồ sơ C/O được cấp qua internet. Việc cấp C/O qua internet đã giúp các chuyến hàng của DN này thông quan nhanh chóng, giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại, in ấn giấy tờ cho DN. Đặc biệt, việc cấp C/O qua internet còn giúp minh bạch hóa nguồn gốc xuất xứ một cách nhanh chóng, từ đó tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm của DN.

Doanh nghiệp cần phối hợp vì lợi ích chính mình
Mặc dù đã mang lại nhiều lợi ích nhưng do là một thủ tục mới, việc cấp C/O qua internet còn tồn tại một số khó khăn. Bà Phạm Thị Hải cho biết, giai đoạn đầu, khi khai báo qua internet, Tôn Đông Á còn gặp khó khăn do hệ thống điện tử bị treo, quá tải hoặc đường truyền dẫn qua internet không ổn định, khiến quá trình khai báo bị trục trặc. Đây là lỗi phổ biến mà nhiều DN gặp phải khi khai báo C/O qua internet.

Giải đáp về những khó khăn này, ông Trần Thanh Hải cho biết, thời gian tới, Bộ Công thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai những giải pháp củng cố kỹ thuật, tránh sự cố treo, tràn mạng, đặc biệt là trong những ngày đầu tuần, khi các bộ hồ sơ của DN được gửi về ồ ạt. “Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, Bộ Công thương mong muốn DN sẽ chia sẻ bằng việc giãn bớt việc khai báo trong giờ hành chính, chuyển qua khai báo vào cuối tuần hay ngoài giờ làm việc, giúp hệ thống vận hành trơn tru, suôn sẻ hơn”, ông Hải nói.

Song song với đó, Bộ Công thương sẽ tiếp tục những biện pháp giúp DN đẩy mạnh việc cấp C/O qua internet như tuyên truyền nâng cao nhận thức để DN hiểu rõ rằng C/O là yếu tố bắt buộc nếu DN muốn được hưởng những ưu đãi thuế quan. Ngoài ra, thay vì chỉ bắt buộc áp dụng C/O qua internet với những bộ hồ sơ xuất khẩu hàng hóa sang ASEAN như hiện nay, sắp tới, Bộ Công thương sẽ mở rộng cấp C/O điện tử mang tính bắt buộc sang các nước đã ký FTA với Việt Nam, như Chile, Liên minh Kinh tế Á-Âu, các nước SNG cũ, giúp cho DN được thuận lợi trong làm hồ sơ xuất nhập khẩu sang các thị trường này.

Bên cạnh những nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước, ông Trần Thanh Hải cũng cho rằng, DN cần hợp tác mạnh mẽ hơn với các cơ quan chức năng để thực hiện khai báo cấp C/O qua internet, nhằm mục đích chung là góp phần tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu vào các thị trường ta đã có FTA. Theo đó, DN cần tìm hiểu rõ những quy định liên quan C/O; giải pháp tránh những sự cố, sai sót từ việc cấp C/O làm chậm tiến độ đơn hàng. Những người cán bộ được phân công làm về C/O cần tích cực tham gia các lớp học về C/O do Bộ Công thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức để nắm rõ hơn về vấn đề này.

“Đặc biệt, hiện gian lận xuất xứ qua C/O đang trở thành hiện tượng khi hàng hóa của các DN ở nhiều quốc gia đang đội lốt xuất xứ từ Việt Nam để được hưởng ưu đãi thuế quan từ các cam kết FTA. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến chính hàng hóa của các DN Việt Nam, bởi nếu các lô hàng có chất lượng không tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của chính hàng hóa Việt. Do đó, DN cần liên kết, đồng hành chặt chẽ hơn với cơ quan quản lý nhà nước để ngăn chặn hiện tượng này. Trong đó, khai báo hồ sơ xin cấp C/O qua internet là một trong những giải pháp nhanh chóng và thiết thực nhất”, ông Trần Thanh Hải khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).