Cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết ngập nước nghiêm trọng, giao thông bị gián đoạn do mưa lũ

Theo báo cáo từ Khu Quản lý Đường bộ IV, tình hình sạt lở và ngập nước trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết tiếp tục diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của mưa lớn và xả lũ từ thượng nguồn, dẫn đến việc phải cấm đường và điều tiết giao thông tại một số đoạn.

Biển cảnh báo nguy hiểm và phân luồng giao thông được đặt trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết.
Biển cảnh báo nguy hiểm và phân luồng giao thông được đặt trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết.

Vào lúc 17 giờ ngày 7/11, Khu Quản lý Đường bộ IV ghi nhận sạt lở đất lấp rãnh dọc và nước tràn sát làn 2 tại Km215+550 (hướng phải tuyến). Đồng thời, tại Km233+500 (hướng phải tuyến), nước đã ngập nước 1/2 mặt đường, ảnh hưởng trực tiếp đến làn 2.

Trước tình hình này, Khu Quản lý Đường bộ IV đã chỉ đạo Văn phòng IV.1 phối hợp với đơn vị Quản lý bảo trì lắp đặt hệ thống biển cảnh báo, chóp nón để ngăn làn 2. Các lực lượng cũng phối hợp với C08 (Cục Cảnh sát giao thông) điều tiết phương tiện lưu thông tạm thời qua làn 1, tạo điều kiện cho đơn vị quản lý bảo trì xúc đất cát, khơi thông rãnh dọc nhằm thoát nước nhanh chóng.

Cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết chịu ảnh hưởng của mưa gián đoạn của bão số 13 gây ra dẫn tới ngập úng cục bộ gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. (Clip: Khu Quản lý đường bộ IV)

Đến 17 giờ 55 phút cùng ngày, tình hình tại Km233 trở nên nghiêm trọng hơn khi nước tràn toàn bộ mặt đường hướng phải tuyến. Các lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức cấm đường tại nút giao Ma Lâm (Km208+600), đồng thời điều tiết, hướng dẫn các phương tiện chuyển hướng lưu thông ra quốc lộ 28 và quốc lộ 1 để đảm bảo an toàn giao thông.

Tới 21 giờ Khu Quản lý Đường bộ IV cho biết, mưa đã dứt nhưng nước tại Km233 vẫn ngập sâu, chưa thể thông tuyến. Đặc biệt, do các hồ chứa thượng nguồn đang xả lũ, mực nước tiếp tục dâng cao và đã lan sang ngập làn 1 bên trái tuyến, các lực lượng phối hợp với C08 vẫn duy trì lệnh cấm đường hướng phải tuyến tại nút giao Ma Lâm, đồng thời đặt biển cảnh báo và chóp nón ngăn làn 1 bên trái, điều tiết phương tiện lưu thông tạm thời qua làn 2 (bên trái tuyến).

Hiện tại, nước tại Km233 đang rút dần, các lực lượng sẽ phối hợp tổ chức thông tuyến, cho phép phương tiện lưu thông trở lại bình thường. Khu Quản lý Đường bộ IV khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và mực nước, đồng thời báo cáo kịp thời các diễn biến mới để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Các tài xế được khuyến cáo cập nhật thông tin giao thông qua các kênh chính thức và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh ùn tắc và rủi ro.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Nổi trống khai hội du lịch biển Hải Tiến 2026.

Hải Tiến-Khát vọng vươn xa

Tối 30/4, tại Quảng trường biển, xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa tưng bừng khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 có chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng vươn xa”.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.