Cao Bằng tạo nguồn, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới

Những năm gần đây, nhiệm vụ kết nạp đảng viên mới ở các xóm, tổ dân phố trong tỉnh Cao Bằng gặp một số khó khăn do một bộ phận thanh niên đi làm ăn xa ở địa bàn ngoài tỉnh có xu hướng tăng. Từ thực tế này, các đảng bộ, chi bộ trên địa bàn tỉnh đã đổi mới và sâu sát trong thực hiện các giải pháp phát triển đảng viên, từng bước nâng cao chất lượng và bảo đảm số lượng kết nạp đảng viên mới.
Các đảng viên Chi bộ xóm Đông Mu, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang trao đổi về thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên mới.
Các đảng viên Chi bộ xóm Đông Mu, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang trao đổi về thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên mới.

Trong năm 2023, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã kết nạp mới 2.023 đảng viên, bằng 101% kế hoạch. Tổng số đảng viên trong Đảng bộ đến nay là hơn 62.000 đồng chí. Trong số các đảng bộ trực thuộc, Đảng bộ huyện Hạ Lang là đơn vị đã sâu sát và đổi mới trong thực hiện chủ trương phát triển đảng viên. Năm qua, Đảng bộ huyện đã sớm hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, bảo đảm số lượng và chất lượng. Tính đến tháng 10/2023, Đảng bộ huyện Hạ Lang đã kết nạp mới 121 đảng viên, bằng 105% kế hoạch năm.

Từ thực tiễn, Huyện ủy Hạ Lang đã đổi mới và thực hiện một số giải pháp đồng bộ để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ. Qua đó, các chi bộ đã được củng cố và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó, có nhiệm vụ phát triển đảng viên. Từ năm 2021 đến nay, Huyện ủy Hạ Lang tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ. Nội dung bồi dưỡng sát thực tế, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phương thức để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nâng cao chất lượng đảng viên mới...

Chia sẻ điểm mới trong thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên ở địa phương, đồng chí Lục Văn Tiến, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hạ Lang cho biết: Địa phương đã đổi mới, thay đổi, đề nghị các chi bộ, đảng bộ mở rộng đối tượng quần chúng cử tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, với mục tiêu giúp nhiều đoàn viên, thanh niên và quần chúng được bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về Đảng.

Qua đó, quần chúng hiểu vai trò, cũng như sứ mệnh của Đảng lãnh đạo là bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của mỗi người dân. Từ đó, quần chúng xác định rõ mục tiêu, động cơ phấn đấu vào Đảng là để được rèn luyện và cống hiến. Bên cạnh đó, các chi bộ giao đồng chí đảng viên có uy tín bồi dưỡng và giúp đỡ quần chúng phấn đấu và rèn luyện.

Sâu sát và nắm bắt thực tiễn ở cơ sở, đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy Hạ Lang cho rằng, ở vùng sâu, vùng xa, cấp ủy một số chi bộ chưa hướng dẫn đầy đủ cho quần chúng ưu tú khi viết lý lịch của người xin vào Đảng, dẫn đến một số quần chúng phải viết đi viết lại nhiều lần. Nắm bắt vấn đề, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tổ chức các nhóm đến xã có nhu cầu hướng dẫn quần chúng viết lý lịch bảo đảm chính xác, đầy đủ, giúp quần chúng ưu tú không phải viết hồ sơ, lý lịch nhiều lần.

Đơn cử như tháng 8/2023, Ban Tổ chức Huyện ủy đã đến xã Minh Long, hướng dẫn bảy quần chúng ưu tú hoàn thiện lý lịch của người xin vào Đảng. Đồng thời Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Công an huyện thẩm định tiêu chuẩn chính trị của quần chúng ưu tú, dự nguồn kết nạp Đảng, bảo đảm rõ ràng, chính xác, tạo thuận lợi cho công tác kết nạp đảng viên mới.

Đồng chí Hoàng Tuấn Du, Bí thư Chi bộ xóm Đông Mu, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang cho biết: Trong xóm có nhiều thanh niên làm ăn xa, ở các khu công nghiệp. Để tạo nguồn phát triển đảng viên mới bảo đảm chất lượng và số lượng, chi bộ đã quan tâm chỉ đạo, định hướng, nắm chắc tình hình hoạt động của chi đoàn thanh niên xóm.

Từ đó, chi bộ lựa chọn những thanh niên tiêu biểu, tích cực trong các phong trào hoạt động để giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; đồng thời quan tâm theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Năm 2023, chi bộ đã kết nạp một đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 58 đồng chí.

Đánh giá về công tác tạo nguồn, nâng cao chất lượng đảng viên mới tại địa phương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng khẳng định, công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được các cấp ủy quan tâm thực hiện. Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Đề án số 03-ĐA/TU ngày 15/7/2021 về nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên mới; rà soát, sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng giai đoạn 2021-2025. Đề án đề ra nhiều mục tiêu và giải pháp cụ thể trong phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp.

Thực hiện nội dung Đề án, hằng năm, các cấp ủy khảo sát nguồn kết nạp Đảng. Các chi bộ cơ sở quan tâm công tác tạo nguồn, phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú và giới thiệu quần chúng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Do đó, mặc dù gặp khó khăn do số lượng thanh niên đi làm ăn xa ngoài địa bàn tỉnh có xu hướng tăng, nhưng nhiệm vụ phát triển đảng viên mới vẫn được thực hiện tốt, bảo đảm số lượng và chất lượng. Hằng năm, số lượng đảng viên mới kết nạp đều vượt kế hoạch, chất lượng đảng viên mới kết nạp từng bước được nâng cao.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng cho rằng, thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên theo phương châm “thà ít mà tốt”, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp, triển khai, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả nhiệm vụ phát triển đảng viên. Trong đó, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.