Cảnh sát giao thông Hà Nội chủ động, sáng tạo phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

Trong bối cảnh Hà Nội chịu áp lực lớn về dân số, phương tiện và hạ tầng giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần quan trọng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Chiều 5/2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông (21/2/1946-21/2/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thủ đô.

gen-h-z7505021650177-1d3f59a605d4c31b9c5022e214fb340b-5803.jpg
Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình tặng hoa chúc mừng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội.

Nhấn mạnh thành tích nổi bật trong những năm gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô đã chủ động tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Giám đốc Công an thành phố nhiều giải pháp căn cơ, đồng bộ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, kiềm chế ùn tắc;

Triển khai quyết liệt các chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, xe quá tải, xe kinh doanh vận tải; đồng thời, đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm chỉ huy giao thông thông minh, từng bước chuyển từ “xử lý trực tiếp” sang “quản trị giao thông hiện đại”.

Ghi nhận những đóng góp đó, Đảng, Nhà nước đã trao tặng lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội nhiều phần thưởng cao quý: 4 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 5 Huân chương Chiến công hạng Ba, 2 Huân chương Lao động hạng Nhì; nhiều năm liền được Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố tặng Cờ thi đua.

Đặc biệt, tháng 9/2014, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cống hiến và hy sinh thầm lặng của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thủ đô trong suốt chặng đường 80 năm qua.

gen-h-z7505021660648-cdbd56b3a7bc9155eaf1cffa66d2e086-8041.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng khẳng định, năm 2025, trong bối cảnh Hà Nội chịu áp lực lớn về dân số, phương tiện và hạ tầng giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần quan trọng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bảo vệ tuyệt đối an toàn gần 3.000 cuộc, sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn. Trong đó, có những sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước, qua đó khẳng định hình ảnh một Thủ đô Hà Nội an ninh, an toàn, thân thiện và mến khách.

Bước vào năm 2026 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Công an thành phố Hà Nội nói chung, lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm hành động của thành phố: “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững”;

gen-h-z7505021640749-52f15e49075692474c475d936dfb6b20-6776.jpg
Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông phát biểu tại buổi lễ.

Tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; giải quyết căn cơ các “điểm nghẽn” về ùn tắc giao thông gắn với trật tự đô thị; đẩy mạnh chuyển từ tuyên truyền sang giáo dục pháp luật giao thông; coi hành vi điều khiển phương tiện có nồng độ cồn là hành vi đặc biệt nguy hiểm, cần xử lý nghiêm minh.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu chăm chú theo dõi các nội dung được chia sẻ tại khóa học. (Ảnh: T.N)

Đào tạo nâng cao năng lực chuyển đổi số-xanh, cải thiện năng suất và việc làm thỏa đáng tại Bắc Ninh

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh tổ chức khóa cuối cùng tại địa phương. Đây là hoạt động trong chuỗi 5 khóa thuộc khuôn khổ dự án liên quan.

Tọa đàm “Phát triển du lịch xanh tại Ninh Bình: Từ di sản thiên nhiên và văn hóa đến giá trị bền vững”. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)

Ninh Bình tiên phong phát triển du lịch xanh

“Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chuyển mạnh sang mô hình phát triển xanh, bền vững, du lịch xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu với mỗi quốc gia, điểm đến và doanh nghiệp du lịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình tại tọa đàm về du lịch xanh Ninh Bình diễn ra chiều 21/5.

Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: QUANG THÁI)

Hà Nội đề xuất Trung ương có cơ chế đủ mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Sáng 21/5, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” đã làm việc với Thành ủy Hà Nội.

Hình hài đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi tại phường Thanh Xuân đã lộ diện.

Hà Nội: Phường Thanh Xuân hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% dự án đường Vành đai 2,5

Dù khối lượng công việc rất lớn, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của hệ thống chính trị, đến nay phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi với sự đồng thuận cao của người dân, không có trường hợp nào phải cưỡng chế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Đoàn công tác kiểm tra nút dự án đường vành đai 4.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra công tác triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Chiều 20/5, tại Bắc Ninh, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án có liên quan.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì buổi kiểm tra.

Học viện Kỹ thuật Quân sự phấn đấu có nhiều nhà khoa học đầu ngành, có tổng công trình sư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Sáng 20/5, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng chính quy tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa.

Cựu Bộ trưởng Y tế nhận trách nhiệm người đứng đầu

Chiều 20/5, tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Mô hình các câu lạc bộ Quan họ trở thành cầu nối lan tỏa giá trị di sản tới với đông đảo công chúng.

Truyền dạy và thực hành Quan họ qua mô hình các câu lạc bộ giúp bảo tồn giá trị di sản

Trải qua những biến đổi của lịch sử, đặc biệt từ sau năm 1954, mô hình “bọn Quan họ” truyền thống dần chuyển đổi sang các hình thức tổ chức mới, trong đó nổi bật là các câu lạc bộ Quan họ. Thực tiễn cho thấy, chính các câu lạc bộ đang trở thành hạt nhân quan trọng trong việc bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản dân ca quý báu này.

Các đại biểu tham dự Chương trình “Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20/5".

Lan tỏa phong trào hiến tặng mô, tạng để xây dựng nền y học hiện đại, nhân văn, vì hạnh phúc của muôn người

Sáng 20/5, tại Trường đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Chương trình “Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20/5” để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy phong trào hiến tặng mô, tạng; đồng thời là dịp để tri ân những người đã hiến tạng - người hùng thầm lặng đã trao đi sự sống cho người khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về đánh giá các nguồn lực phát triển đất nước

Sáng 20/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá các nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” và xác lập mô hình tăng trưởng mới.