Cảnh giác với các hành vi trộm cắp hành lý ký gửi theo các chuyến bay

Cơ quan công an khuyến cáo hành khách trên các chuyến bay, cần nêu cao cảnh giác đối với các hành vi trộm cắp tài sản là hành lý ký gửi; chú ý sử dụng khóa hành lý cẩn trọng để chống lại việc kẻ gian mở hành lý; trước khi giao hành lý cho nhân viên cần chụp lại hình ảnh hành lý của mình nhằm dễ phát hiện sự thay đổi và để phòng tránh khả năng nhầm lẫn hành lý; kiểm soát hành lý ngay sau khi nhận, nếu phát hiện có dấu hiệu nghi vấn bị xâm phạm hành lý cần báo ngay cho đơn vị cung cấp dịch vụ bay, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Nhóm đối tượng này đã phá khóa vali ký gửi của khách tại sân bay Nội Bài để lấy trộm đồ bên trong.

Trước đó, ngày 23/8, Đồn Công an Sân bay Nội Bài nhận được thông tin phản ánh của chị Nguyễn Mai Anh, quốc tịch Đức về việc, ngày 22/8, chị Mai Anh bay chặng Hà Nội-Cam Ranh, tại Nhà ga T1, Sân bay quốc tế Nội Bài.

Hành lý chị Mai Anh ký gửi là chiếc vali màu đỏ, nhãn hiệu Samsonite; khi về tới khách sạn ở Cam Ranh, chị mới phát hiện vali bị mở khóa từ lúc nào không hay.

Kiểm tra tài sản bên trong bị mất trộm gồm: bộ tai nghe không dây nhãn hiệu Apple Airpod Pro 1, màu trắng và tiền mặt 500 euro.

Trước thông tin phản ánh của nạn nhân, Đồn Công an Sân bay Nội Bài nhanh chóng vào cuộc xác minh. Sau 15 tiếng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bước đầu nhận diện nhóm đối tượng nghi vấn là nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại sân bay.

Ngay sau đó, 5 đối tượng bị triệu tập tới cơ quan công an để đấu tranh khai thác nóng, gồm: Phạm Văn Trường, sinh năm 1990; Nguyễn Minh Thảo, sinh năm 1994, cùng trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội; Trần Văn Thành, sinh năm 1992, trú tại Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An; Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1996, trú tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội; Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1994, trú tại xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Tại đây, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phá khóa, lấy trộm tài sản trong vali ký gửi của chị Nguyễn Mai Anh.

Đồn Công an Sân bay Nội Bài đã tiến hành lập biên bản bàn giao vụ việc cho Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Vụ việc ban đầu cho thấy, ngày 22/8, các đối tượng nêu trên làm việc chung ca, có nhiệm vụ bốc xếp hành lý ký gửi của khách đi tàu bay tại đảo hành lý số 4, tầng 1 ga quốc nội đi, Nhà ga T1, Sân bay quốc tế Nội Bài.

Trước khi làm nhiệm vụ, các đối tượng bàn bạc và thống nhất, trong quá trình vận chuyển hành lý ký gửi, nếu thấy hành lý nào dễ mở khóa sẽ kiểm tra để trộm cắp tài sản.

Trong quá trình thực hiện hành vi, các đối tượng sẽ bọc lót, cảnh giới cho nhau để thực hiện. Đồng thời, các đối tượng khai nhận, với thủ đoạn tương tự, đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trước đó.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện tượng hành lý bị rạch, mất cắp đồ tại sân bay đã được cảnh báo nhiều lần. Trong khi chờ các cơ quan chức năng có chế tài quản lý, giám sát chặt chẽ hơn, hành khách hãy tự bảo vệ tài sản của mình, không nên để tiền, trang sức và các tài sản có giá trị cao trong hành lý ký gửi.

Một vài cách phòng, chống hiện tượng bị móc trộm hành lý:

- Sử dụng vali cứng với khóa ngầm ở mép thay vì khóa kéo bình thường. Nếu muốn lấy đồ bên trong kẻ gian sẽ phải phá khóa, khi đó vali sẽ không thể đóng lại được.

- Nếu sử dụng vali thông thường, nên sử dụng màng bọc và dán băng kín vali. Với cách thức này, sẽ mất nhiều thời gian nếu kẻ gian muốn móc đồ trong vali.

- Với thùng hàng ký gửi cũng sử dụng cách thức bọc kín và quấn băng dính phủ kín toàn bộ thùng hàng, kèm theo mác tên, địa chỉ, số điện thoại cụ thể.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Tư pháp chủ trì hội thảo.

Đổi mới tư duy trong tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ thực chất

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm pháp luật được thi hành đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo động lực cho phát triển.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.