Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bán hàng trực tuyến

Thời gian qua, tình trạng lừa đảo bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội diễn ra ở nhiều nơi. Nhiều người vì tâm lý ham rẻ, thiếu cảnh giác, tin vào những lời mời chào hấp dẫn đã trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo.
Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức cảnh giác với thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. (Ảnh NAM THẮNG)
Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức cảnh giác với thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. (Ảnh NAM THẮNG)

Cuối tháng 9 vừa qua, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Long An bắt giữ Hồ Bửu Hoàng Dũng (SN 1996, trú tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dũng là đối tượng lập các tài khoản mạng xã hội và rao bán tượng gỗ. Để tạo sự tin tưởng, Dũng đăng tải các clip, hình ảnh các loại đồ gỗ và ghi địa chỉ của cơ sở tại tỉnh Long An.

Hàng nghìn người đã đặt hàng và chuyển khoản cho Dũng, nhưng đối tượng không giao hàng mà cắt đứt toàn bộ liên lạc, chặn cuộc gọi, tin nhắn. Bằng thủ đoạn này, từ thời điểm tháng 8/2022 đến khi bị bắt, Dũng chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của hơn 3.000 người trên phạm vi cả nước.

Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc lừa đảo bán hàng online trên mạng xã hội diễn ra trong thời gian qua. Chị Nguyễn Thanh H. (trú tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), là nạn nhân của thủ đoạn này chia sẻ: “Hiện nay, mạng xã hội phát triển, người tiêu dùng chỉ cần nhập từ khóa sản phẩm cần mua trên các thanh tìm kiếm, ngay lập tức, sẽ có nhiều trang mạng bán hàng xuất hiện, thật giả lẫn lộn.

Cách đây không lâu, tôi có đặt một chiếc túi xách qua tài khoản Facebook có nhiều livestream (phát trực tuyến) bán hàng. Người bán khẳng định “chắc nịch” rằng sản phẩm của họ là đồ hiệu, được “săn” ở nước ngoài vào đợt giảm giá nên rẻ hơn một nửa so với đặt mua chính hãng. Tin lời, tôi mua chiếc túi với giá hơn 7 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhờ người kiểm tra mới phát hiện đó là hàng nhái”.

Hiện nay, trên mạng xã hội, các kênh bán hàng online nở rộ, đặc biệt trên Facebook và TikTok. Không chỉ thường xuyên có các buổi livestream, những người bán hàng còn thường xuyên tuyển cộng tác viên để nhắn tin chào bán sản phẩm đến các tài khoản mạng xã hội.

Với các buổi livestream, các đối tượng dùng thủ thuật quảng cáo để thu hút hàng trăm lượt tương tác. Khi bán hàng, họ thường dùng chiêu trò mời chào như “sản phẩm tốt nhất thị trường”, “số lượng có hạn”,… Tuy nhiên khi nhắn tin cho một số tài khoản bán hàng hỏi về nguồn gốc, xuất xứ thì hầu hết chỉ nhận được những câu trả lời mập mờ, không rõ ràng.

“Chúng em săn sale (mua hàng giá rẻ) từ đúng đợt giảm giá của hãng mới được giá tốt như vậy. Anh không chốt nhanh thì người khác mua mất”, người bán hàng của trang mạng chuyên rao bán đồng hồ chính hãng trả lời như vậy, nhưng khi được hỏi kiến thức cơ bản về đồng hồ, người này không trả lời được.

Theo anh Hoàng Anh, chủ một cửa hàng đồng hồ có uy tín tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), tại Việt Nam để mua được chiếc đồng hồ chính hãng không dễ dàng và sản phẩm thường chỉ bán ở các cơ sở uy tín, có ủy quyền của hãng. “Hiện nay, hàng nhái tràn lan trên thị trường.

Nhiều người bán hàng lợi dụng tâm lý thích hàng hiệu giá rẻ để lừa đảo. Tôi thấy nhiều trang mạng đưa ra hình thức khuyến mại như mua 1 tặng 1, giảm giá đến 50%... Tuy nhiên, các thương hiệu đồng hồ lớn trên thế giới không có, hoặc rất ít đợt giảm mạnh.

Chính vì vậy, nhiều người mua đồng hồ trên mạng đã mang đến nhờ tôi thẩm định và hầu hết đều mua phải hàng giả. Nhiều sản phẩm được làm nhái rất tinh vi, không thể nhận thấy bằng mắt thường.

Anh Hoàng Anh

Theo bà Hoàng Chi, Giám đốc một công ty phân phối mỹ phẩm chính hãng từ một thương hiệu của Nhật Bản, nạn lừa đảo bán hàng trên mạng không chỉ khiến nhiều người bị mất tiền oan mà còn ảnh hưởng đến các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh chân chính. Sản phẩm chính hãng sẽ khó cạnh tranh bởi giá thành của hàng nhái rẻ hơn rất nhiều.

Trong khi người mua rất khó phân biệt được thật, giả. Hiện nay, nhiều trang mạng bán hàng trục lợi bất chính nở rộ với những chiêu trò như viết nội dung quảng cáo hấp dẫn, sai sự thật để thu hút người dùng. Họ sử dụng hình ảnh, trang web gần giống với các nhãn hiệu lớn để tạo sự tin tưởng. Thậm chí, trên hộp sản phẩm có cả mã QR kèm theo, mà khi kiểm tra vẫn ra đường dẫn đến website của sản phẩm chính hãng.

Đại úy Phạm Khánh Hòa, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, những hành vi nêu trên là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có thể bị xử lý theo các cấp độ khác nhau, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Tuy nhiên, nhiều nạn nhân vẫn có tâm lý e ngại, không tố cáo các hành vi lừa đảo đến cơ quan chức năng vì số tiền bị lừa không quá lớn. Điều này vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng lộng hành.

Hiện nay, nhiều đối tượng lừa đảo qua bán hàng online có phương thức phạm tội ngày càng tinh vi hơn, như dùng tài khoản ảo tăng tương tác, có những bình luận tích cực về sản phẩm; quảng cáo là hàng thật, khi giao lại là hàng giả…

Vì vậy, người dân cần tuyệt đối nâng cao cảnh giác để không bị rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo. Khi mua hàng có giá trị lớn, nên chọn những cửa hàng lớn, có uy tín hoặc đến địa chỉ chính thức mà nhãn hàng công bố…

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW. (Ảnh: TL)

Từng bước “định hình lại” việc xây dựng, thực thi pháp luật

Sau một năm triển khai, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã từng bước “định hình lại” công tác xây dựng, thực thi pháp luật, là minh chứng cho cuộc cải cách thể chế sâu rộng, kiến tạo phát triển.