Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ ở Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 30/08 đến 7 giờ ngày 31/8), khu vực các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có vừa vừa, mưa to đến rất to.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Các địa phương như: Tà Si Láng 187,6mm (Lào Cai); Kim Tiến 126,6mm (Phú Thọ); Xuân Khánh 211,2mm (Thanh Hoá); Môn Sơn 218,6mm (Nghệ An); Hương Quang 172mm (Hà Tĩnh);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Lào Cai từ 5-15mm, có nơi trên 30mm; Thanh Hoá từ 20- 60mm, có nơi trên 100mm; Phú Thọ, Nghệ An và Hà Tĩnh từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Trong 6 giờ tiếp theo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường:

Phú Thọ: Kim Bôi, Cao Dương, Cao Phong, Hợp Kim, Long Cốc, Mường Động, Mường Hoa, Mường Thàng, Nật Sơn, phường Thống Nhất, Tân Lạc, Thung Nai, Tiền Phong, Xuân Đài; An Nghĩa, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Cao Sơn, Cự Đồng, Đà Bắc, Đào Xá, Đức Nhàn, Hương Cần, Khả Cửu, Lạc Lương, Lai Đồng, Liên Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Nhân Nghĩa, phường Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, phường Tân Hòa, phường Vĩnh Phúc, phường Xuân Hòa, Quy Đức, Tam Đảo, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tân Mai, Tân Pheo, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thọ Văn, Thu Cúc, Thượng Cốc, Tu Vũ, Văn Miếu, Vân Sơn, Võ Miếu.

Lào Cai: Tà Xi Láng; Chấn Thịnh, Phình Hồ, Sơn Lương, Thượng Bằng La, Tú Lệ, Văn Chấn; Gia Hội, Hạnh Phúc, Hưng Khánh, Liên Sơn, Nậm Có, phường Cầu Thia, phường Nghĩa Lộ, phường Sa Pa, phường Trung Tâm, Tả Van, Tằng Loỏng, Trạm Tấu, Văn Bàn, Võ Lao.

Thanh Hóa: Giao An, Nguyệt Ấn, Cẩm Vân, Đồng Lương, Kiên Thọ, Lương Sơn, Minh Sơn, Mường Mìn, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Quan Sơn, Tam Lư, Tam Thanh, Thanh Phong, Thanh Quân, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Yên Khương, Yên Thắng; Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Điền Lư, Điền Quang, Hà Long, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Lam Sơn, Linh Sơn, Luận Thành, Na Mèo, Ngọc Trạo, Như Thanh, Như Xuân, Sao Vàng, Sơn Điện, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thắng Lộc, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Thọ Bình, Thọ Lập, Thọ Long, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Thọ Xuân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Triệu Sơn, Trung Hạ, Vân Du, Xuân Bình, Xuân Du, Xuân Hòa, Xuân Lập, Xuân Tín, Yên Định, Yên Nhân, Yên Ninh, Yên Phú, Yên Thọ.

Nghệ An: Con Cuông, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Kim Bảng, Môn Sơn, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tân Kỳ; Anh Sơn, Bình Chuẩn, Châu Khê, Giai Xuân, Mậu Thạch, Mường Chọng, Mường Lống, Mường Quàng, Na Ngoi, Nga My, Nhân Hòa, Tam Quang, Tam Thái, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Tiên Đồng, Tiền Phong, Tương Dương, Vĩnh Tường, Yên Xuân; Anh Sơn Đông, Bắc Lý, Bích Hào, Cam Phục, Cát Ngạn, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Tiến, Chiêu Lưu, Đại Đồng, Hùng Chân, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Lượng Minh, Minh Hợp, Mường Ham, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Nậm Cắn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Khánh, Nhôn Mai, phường Tây Hiếu, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân An, Tân Phú, Thuần Trung, Tri Lễ, Vạn An, Xuân Lâm, Yên Hòa, Yên Na.

Hà Tĩnh: Sơn Kim 2; Cẩm Lạc, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Quang, Hương Khê, Kim Hoa, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Hoành Sơn, phường Nam Hồng Lĩnh, phường Sông Trí, phường Vũng Áng, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Tây, Tùng Lộc, Vũ Quang; Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Thọ, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Phố, Hương Sơn, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Mai Hoa, Nghi Xuân, phường Hải Ninh, Sơn Tiến, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.