Cảnh báo cú sốc kinh tế chưa từng có đối với Palestine

Bộ trưởng Kinh tế Palestine Mohammed Alamour cảnh báo, chịu thiệt hại khoảng 20 triệu USD mỗi ngày do hoạt động sản xuất ở Dải Gaza và Bờ Tây bị gián đoạn, nền kinh tế Palestine đang đối mặt cú sốc chưa từng có.
Người dân Palestine sơ tán từ Jabalia, miền Bắc Dải Gaza tới thành phố Gaza ngày 24/5/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân Palestine sơ tán từ Jabalia, miền Bắc Dải Gaza tới thành phố Gaza ngày 24/5/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo ông Alamour, các cuộc tấn công ở Gaza, cũng như các biện pháp phong tỏa tài chính và kinh tế của Israel đối với Palestine làm gián đoạn hoạt động thương mại của nước này. Quan chức Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế có biện pháp buộc Chính phủ Israel chấm dứt các cuộc tấn công và các biện pháp phong tỏa kinh tế đối với Palestine.

Tuyên bố nêu trên được đưa ra trong bối cảnh Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố báo cáo nhận định chính quyền Palestine đang đối mặt nguy cơ sụp đổ tài chính, khi nguồn thu cạn kiệt và hoạt động kinh tế suy giảm. WB dự báo trong những tháng tới, thâm hụt ngân sách của Palestine lên tới 1,2 tỷ USD; nền kinh tế Palestine có thể suy giảm từ 6,5% đến 9,6%. WB nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hỗ trợ nước ngoài cho chính quyền Palestine.

Trong khi đó, các Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) thúc đẩy tuyên bố kêu gọi Israel không làm gián đoạn “các giao dịch tài chính quan trọng” ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine, sau những dấu hiệu cho thấy Israel có thể cắt đứt quan hệ với các ngân hàng Palestine.

Dự thảo tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 diễn ra ở Stresa (Italia) kêu gọi Israel thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm duy trì dịch vụ giữa các ngân hàng Israel và Palestine, đồng thời yêu cầu Israel gỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp có tác động tiêu cực đến thương mại, tránh làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế ở Bờ Tây.

Israel tiếp tục tấn công Rafah

Ngày 25/5, các nhân chứng cho biết, máy bay chiến đấu và pháo binh của Israel tiếp tục tấn công thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza, sau khi nước này bác bỏ phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) yêu cầu Tel Aviv tạm dừng mọi hoạt động quân sự tại đây. Kênh truyền hình Al Jazeera đưa tin, quân đội Israel cũng đang truy quét các tay súng Palestine ở thành phố Jenin ở bờ tây sông Jordan.

Trong khi đó, đại diện các nước tiếp tục hối thúc Israel chấm dứt hoạt động quân sự ở Rafah. Bộ Ngoại giao Pakistan ra tuyên bố ủng hộ ICJ ra phán quyết yêu cầu Israel chấm dứt ngay chiến dịch tấn công quân sự ở Rafah. Bộ Ngoại giao và Người di cư Liban cũng ra tuyên bố yêu cầu Israel dừng ngay lập tức các hoạt động quân sự ở Rafah, coi đây là cơ hội quan trọng để chấm dứt các chính sách tấn công và di dời người dân của Israel.

Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck kêu gọi Tel Aviv tuân thủ luật pháp quốc tế. Mô tả tình hình ở Rafah là thảm họa nhân đạo và có khả năng trở nên tồi tệ hơn, Chính phủ Australia kêu gọi Israel tuân thủ phán quyết ngày 24/5 của ICJ về việc dừng ngay lập tức cuộc tấn công và mở cửa khẩu Rafah vào Gaza để cho phép viện trợ vào khu vực.

Liên quan công tác viện trợ, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết, bốn tàu của lục quân Mỹ hỗ trợ cầu tàu tạm thời được xây dựng để vận chuyển hàng viện trợ vào Gaza đã bị mắc cạn. Hải quân Israel đã khẩn trương hỗ trợ giải cứu phương tiện. Không ai bị thương sau sự cố và cầu tàu tiếp tục hoạt động bình thường.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Italia Antonio Tajani thông báo nước này tiếp tục tài trợ cho Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA). Phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Palestine, ông Antonio Tajani cho biết, Italia quyết định tiếp tục tài trợ cho các dự án cụ thể nhằm hỗ trợ người tị nạn Palestine, nhưng chỉ sau khi có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm tiền tài trợ không bị sử dụng sai mục đích.

Hamas phủ nhận nối lại đàm phán ngừng bắn với Israel

Một quan chức Hamas phủ nhận thông tin cho rằng, những cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza sẽ tiếp tục diễn ra ở Cairo (Ai Cập) từ ngày 28/5. Quan chức khẳng định, chưa có thời gian cụ thể dành cho các cuộc đàm phán.

Trước đó, truyền thông Israel cho hay, một quan chức Israel giấu tên cho biết, nước này có ý định nối lại các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận thả con tin ở Gaza. Dù quan chức này không nêu chi tiết về việc các bên đã đạt được nhất trí như thế nào, song truyền thông đưa tin, trong các cuộc gặp ở Pháp, lãnh đạo Cơ quan Tình báo Israel đã nhất trí với các nhà hòa giải về khuôn khổ mới cho các cuộc đàm phán đang bị đình trệ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã thảo luận với Bộ trưởng Nội các chiến tranh Israel về những nỗ lực mới nhất nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và mở lại cửa khẩu Rafah. Trong tháng này, các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận thả con tin và ngừng bắn ở Dải Gaza bị đình trệ, sau khi Israel tiến hành chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.