Cảng thương mại tự do Hải Nam góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Trung Quốc với Việt Nam và ASEAN

Với việc chính thức vận hành mô hình cảng thương mại tự do vào tháng 12 năm nay, Hải Nam sẽ trở thành cửa ngõ mở cửa quan trọng của Trung Quốc với nước ngoài, góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác cùng có lợi giữa địa phương này với Việt Nam và các nước ASEAN trong lĩnh vực kinh tế-thương mại.

Họp báo ngày 15/10.
Họp báo ngày 15/10.

Đây là nhận định của ông Dư Tường, Phó Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc tại buổi họp báo được tổ chức ngày 15/10 tại thành phố Hải Khẩu về tình hình phát triển chất lượng cao, công tác xây dựng và chuẩn bị vận hành chính thức cảng thương mại tự do Hải Nam, Trung Quốc.

Ông Dư Tường cho biết, hiện nay, tỉnh Hải Nam đang tận dụng lợi thế chính sách cảng thương mại tự do và vị trí địa lý riêng biệt, để xây dựng: "Hai căn cứ" (gồm căn cứ trụ sở cho các công ty Trung Quốc thâm nhập thị trường quốc tế và căn cứ trụ sở cho các công ty nước ngoài thâm nhập thị trường Trung Quốc); "Hai mạng lưới" (mạng lưới vận tải hàng không và đường biển quốc tế và mạng lưới hợp tác kinh tế-thương mại quốc tế); "Hai trung tâm" (trung tâm vận chuyển quốc tế cho tuyến đường trên bộ và trên biển phía tây mới và trung tâm cửa ngõ hàng không khu vực hướng ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương), củng cố chức năng trung tâm là cửa ngõ phía nam cho sáng kiến ​​​​Vành đai và Con đường.

ndo_br_251015-hai-nam-01.jpg
Ông Dư Tường, Phó Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc trả lời tại buổi họp báo.

Thông tin từ Sở Thương mại tỉnh Hải Nam cho thấy, kim ngạch thương mại song phương giữa Hải Nam và ASEAN đã tăng từ 23,66 tỷ nhân dân tệ năm 2020 lên 57,91 tỷ nhân dân tệ vào năm 2024, hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư, vận tải biển, du lịch và các lĩnh vực khác.

Việt Nam là một trong những đối tác kinh tế-thương mại lớn nhất của tỉnh Hải Nam. Năm 2024, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) và Việt Nam đạt 10,43 tỷ nhân dân tệ, tăng 26,8% so với mức cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Hải Nam và Việt Nam đã vượt tổng kim ngạch thương mại của cả năm 2021. Hai bên trao đổi các mặt hàng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm xăng dầu, trang thiết bị, hóa chất, gỗ và dừa.

Ông Dư Tường cho biết thêm, hai bên hiện đang đẩy mạnh xây dựng các cơ chế thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, hướng tới thiết lập Văn phòng Xúc tiến thương mại của Việt Nam tại thành phố Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam trong thời gian tới, nhằm hỗ trợ và phục vụ cho các hoạt động hợp tác kinh tế-thương mại của các doanh nghiệp hai bên.

Theo thông tin tại buổi họp báo, từ ngày 18/12 tới, cảng thương mại tự do Hải Nam được chính thức vận hành với hình thức là một "khu vực đặc biệt trong giám sát và quản lý hải quan", xây dựng một hệ thống thể chế, chính sách cảng thương mại tự do với các đặc điểm là "thuế bằng 0 và thuế suất thấp"; "tự do hóa và tiện lợi hóa cho dòng chảy thương mại, đầu tư và vốn xuyên biên giới, trao đổi con người và hàng hóa, cũng như dịch chuyển dữ liệu an toàn và có trật tự".

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc 2026. (Ảnh: Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc cung cấp)

Kết nối tri thức, khơi nguồn đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc

Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ từng bước phát triển thành một mạng lưới mở về tri thức và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc, nơi các nhà khoa học, chuyên gia, thế hệ trí thức trẻ, doanh nghiệp và các tổ chức của hai nước cùng gặp nhau, chia sẻ nguồn lực và hình thành những sáng kiến hợp tác mới.

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ cung cấp)

Mở ra một giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức tới Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn là dịp để hai bên cụ thể hóa những cam kết và định hướng lớn đã được các lãnh đạo cấp cao thống nhất; thể hiện quyết tâm của hai nước đưa khuôn khổ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tiến sĩ Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia, trí thức Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: Tiến sĩ Trần Hải Linh cung cấp)

Tạo thêm động lực và thể chế, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp mà còn góp phần tạo thêm động lực chính trị và thể chế, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc bước vào một giai đoạn phát triển sâu sắc, thực chất, bền vững hơn.