Toàn cảnh lễ khai mạc Tuần lễ Hợp tác giáo dục Trung Quốc-ASEAN. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Toàn cảnh lễ khai mạc Tuần lễ Hợp tác giáo dục Trung Quốc-ASEAN. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Mở ra nhiều cơ hội hợp tác giáo dục giữa ASEAN và Trung Quốc

Qua 18 năm tổ chức, Tuần lễ Hợp tác giáo dục Trung Quốc-ASEAN đã trở thành một nền tảng hợp tác toàn diện bao trùm trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, thanh thiếu niên và nhân văn, hình thành một loạt các dự án thương hiệu có tầm ảnh hưởng rộng rãi.

Sáng 26/7, tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, đã diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ Hợp tác giáo dục Trung Quốc-ASEAN năm 2025, với chủ đề "Thúc đẩy giao lưu nhân văn, liên kết phát triển giáo dục".

Sự kiện do Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục Trung Quốc và Chính quyền nhân dân tỉnh Quý Châu phối hợp tổ chức.

Dự lễ khai mạc có ông Xu Lin, Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu; ông Li Bingjun, Tỉnh trưởng Quý Châu; ông Wu Yan, Thứ trưởng Giáo dục Trung Quốc cùng lãnh đạo Bộ Giáo dục và các trường đại học của các nước ASEAN; phía Việt Nam có ông Ninh Thành Công, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; Hoàng Mai Diễn, Bí thư thứ nhất phụ trách giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và đại diện một số cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp.

20250726194827.jpg
Tuần lễ Hợp tác giáo dục Trung Quốc-ASEAN năm 2025, với chủ đề "Thúc đẩy giao lưu nhân văn, liên kết phát triển giáo dục". (Ảnh: HỮU HƯNG)

Tuần lễ Hợp tác giáo dục Trung Quốc-ASEAN năm 2025 tập trung giới thiệu những thành quả hợp tác, giao lưu nhân văn giữa Trung Quốc và ASEAN, thúc đẩy đổi mới các mô hình dự án "Giáo dục+", thu hút đông đảo các quốc gia ASEAN tham gia vào quá trình hợp tác giáo dục và giao lưu nhân văn ở khu vực, tạo hiệu ứng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN.

Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc, Tỉnh trưởng Quý Châu Li Bingjun đánh giá, qua 18 năm tổ chức, Tuần lễ đã trở thành nền tảng hợp tác quốc tế quy mô lớn giúp hai bên tăng cường giao lưu nhân văn, đẩy mạnh hợp tác sản xuất và kinh tế-thương mại, gắn kết tình hữu nghị và lòng tin giữa người dân hai bên, nhất là thế hệ trẻ.

20250726194935.jpg
Toàn cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Ông Li Bingjun bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp giáo dục Trung Quốc-ASEAN nâng cao chất lượng và hiệu quả, với vai trò chủ đạo của các cơ sở đào tạo đại học và cơ sở nghiên cứu, để các lĩnh vực hợp tác như giáo dục số, dạy nghề, kết hợp giáo dục và nghiên cứu, bồi dưỡng nhân tài... đạt thành quả phong phú và thực chất hơn nữa.

Về phần mình, Thứ trưởng Giáo dục Trung Quốc Wu Yan cho rằng, Tuần lễ Hợp tác giáo dục Trung Quốc-ASEAN đã trở thành một nền tảng hợp tác tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, hình thành các dự án thương hiệu có ảnh hưởng rộng lớn, góp phần quan trọng vào thúc đẩy hợp tác giáo dục Trung Quốc-ASEAN, giao lưu nhân dân và góp phần phát triển quan hệ song phương; nhấn mạnh, trong thời gian tới, Trung Quốc và ASEAN cần chung tay hoàn thiện cơ chế hợp tác giáo dục, thúc đẩy hợp tác thiết thực và bền vững hơn, tạo nên mạng lưới giao lưu, hợp tác, trao đổi nhân văn mật thiết giữa hai bên.

17535003562462.jpg
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp tại lễ khai mạc. (Ảnh: Tianyan Xinwen)

Được biết, trong khuôn khổ Tuần lễ Hợp tác giáo dục Trung Quốc-ASEAN năm 2025, sẽ tổ chức 116 sự kiện, trong đó có 19 sự kiện liên quan trong thời gian khai mạc và 97 sự kiện trong các giai đoạn khác trong năm.

ndo_br_20250726194907.jpg
Khu vực trưng bày về nghệ thuật cắt giấy trong khuôn khổ Tuần lễ. (Ảnh: HỮU HƯNG)
ndo_br_20250726194859.jpg
Các đại biểu tìm hiểu về các công nghệ mới được đưa vào đào tạo như robot. (Ảnh: HỮU HƯNG)
ndo_br_20250726194947.jpg
Khái niệm "kinh tế tầm thấp" được áp dụng vào giáo dục nghề nghiệp. (Ảnh: HỮU HƯNG)
ndo_br_20250726194916.jpg
Tuần lễ là cơ hội để các bên tăng cường hiểu biết và hợp tác về giáo dục, văn hóa. (Ảnh: HỮU HƯNG)
ndo_br_20250726194843.jpg
Rất đông đại diện các cơ sở đào tạo, nghiên cứu đến tìm hiểu các cơ hội hợp tác. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Dự kiến sẽ thúc đẩy việc ký kết hơn 60 thỏa thuận/biên bản ghi nhớ, cùng nhau xây dựng 8 cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu chung, xây dựng 6 cơ sở thực tập và đào tạo thực tiễn, xây dựng 3 cộng đồng giáo dục nghề nghiệp trình độ cao và hỗ trợ 1.100 thanh thiếu niên nước ngoài đến Quý Châu, Trung Quốc tham quan, học tập và giao lưu.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.