Cần Thơ nỗ lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân toàn diện, vững mạnh

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ được giữ vững ổn định; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trọng điểm. Đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự tại các chốt kiểm soát ra, vào cửa ngõ thành phố, các khu phong tỏa, cách ly, bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19.

Cần Thơ nỗ lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân toàn diện, vững mạnh

Bên cạnh đó, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và công tác quân sự, quốc phòng đúng quy định; bảo đảm tốt các yêu cầu nhiệm vụ.

Tiên phong, nòng cốt phòng, chống Covid-19

Trước sự bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, UBND thành phố Cần Thơ đã kịp thời triển khai các văn bản, kế hoạch chủ động ứng phó từng cấp độ của dịch bệnh, quyết liệt thực hiện các giải pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời huy động sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội nên đã hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến các mặt của đời sống, kinh tế-xã hội của thành phố.

Lực lượng quân sự, y tế, công an trực 100% quân số, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi đầu vào vùng tâm dịch, là lực lượng nòng cốt ngày đêm bám trụ trên tuyến đầu chống dịch, góp phần cùng nhân dân thành phố Cần Thơ cơ bản khống chế, kiểm soát hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. Các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã triển khai lực lượng tổ chức gần 400 chốt kiểm soát, 200 khu phong tỏa, theo dõi, quản lý chặt chẽ hơn 44.000 công dân từ các địa phương về thành phố. Chỉ đạo phối hợp thành lập 12 bệnh viện dã chiến của thành phố, một bệnh viện dã chiến của Quân khu điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn.

Cần Thơ phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân toàn diện, vững mạnh -0
Phun hóa chất khử khuẩn trung tâm TP Cần Thơ để phòng, tránh dịch. 

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19; triển khai Đề án cách ly y tế tại các cơ sở để cách ly tập trung, nhằm chủ động ứng phó tình huống tiếp nhận cách ly 50.000 công dân; thành lập, mở rộng 75 khu cách ly tập trung, duy trì hoạt động thường xuyên 47 khu với khả năng tiếp nhận hơn 7.500 người.

Lực lượng quân sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng của địa phương, tổ chức vận chuyển người, vắc-xin, trang thiết bị y tế, vật chất hậu cần, nông sản, hàng hóa thiết yếu không để đứt gãy chuỗi cung ứng, bảo đảm ổn định cuộc sống cho nhân dân; tăng cường lực lượng quân y tham gia các tổ, đội y tế lưu động, tầm soát cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc-xin, cấp phát thuốc cho người dân đạt hiệu quả cao. Đồng thời, chỉ đạo triển khai các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Công an thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng “chuyển trạng thái” theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ổn định xã hội trên địa bàn. Chủ động đề ra các phương án, kế hoạch, tập trung toàn bộ lực lượng với cấp độ cao nhất, đóng góp toàn diện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ổn định xã hội.

Các lần kiểm tra của Trung ương và Bộ Công an đều đánh giá và biểu dương Công an thành phố Cần Thơ đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao về bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19. “Công an thành phố đã huy động 1.700 cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch; số còn lại thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ chung của Công an thành phố, ứng trực bảo đảm 100% quân số sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Thường trực cao điểm, hằng ngày có hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng y tế, quân sự, Sở Giao thông vận tải, Đoàn Thanh niên... tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 (truy vết, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu phong tỏa, cách ly, bệnh viện dã chiến, tuần tra kiểm soát)”, Đại tá Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết.

Bảo đảm tốt các yêu cầu nhiệm vụ

Năm 2021, thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa tập trung chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy và HĐND thành phố về phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025. Duy trì nền kinh tế đạt kết quả tích cực trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, hậu phương quân đội, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa.

Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; thành lập Cơ quan Thường trực. Chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh, tạo thế và lực vững chắc trong khu vực phòng thủ. Triển khai xây dựng Quy hoạch tổng thể hệ thống công trình phòng thủ giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Quy hoạch các khu quân sự và lập hợp phần Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng với phát triển kinh tế-xã hội, tích hợp vào Quy hoạch thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Đại tá Nguyễn Thanh Mỹ, Chỉ huy phó Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thường xuyên quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu đúng theo Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu, phù hợp diễn biến từng cấp độ của dịch bệnh; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ. Giải quyết cho quân nhân xuất ngũ và đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương đăng ký vào ngạch dự bị chặt chẽ; xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên đúng theo quy định.

Chỉ đạo xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch động viên các cấp; tổng kết Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019. Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì chặt chẽ, các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị và các mục tiêu trọng yếu. Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đầy đủ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, kết quả giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận, huyện chỉ đạo tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đúng quy định.

Theo Đại tá Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Công an thành phố Cần Thơ phối hợp quân đội bảo vệ tuyệt đối an toàn 38 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các mục tiêu, địa bàn trọng điểm. Đặc biệt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công an thành phố Cần Thơ còn phát hiện, đấu tranh, xử lý hơn 1.000 tài khoản Facebook đăng tải các thông tin sai sự thật, tin giả trên không gian mạng, xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, đã bắt, khởi tố, điều tra, đề nghị truy tố, xét xử 4 vụ án, 8 bị can về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Công an thành phố huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an toàn, trật tự cho cuộc sống của người dân. Kịp thời mở 7 cao điểm, tấn công trấn áp các loại tội phạm, trong đó tập trung đấu tranh mạnh, triệt xóa 4 nhóm tội phạm mới phát sinh, mới nổi. Nhìn chung, công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, đạt tỷ lệ 93,6%; các loại tội phạm giảm sâu so cùng kỳ; điều tra, phá án đạt tỷ lệ 91,1%, trong đó, điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 97%...

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.