Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân tai nạn giao thông nguy kịch

Ngày 27/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ nhiều chuyên khoa của bệnh viện vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, huy động nhiều ê-kíp bác sĩ cứu sống bệnh nhân sốc đa chấn thương nguy kịch.
Bệnh nhân T. T. C. L hiện ổn định sau khi được bệnh viện tích cực cấp cứu.
Bệnh nhân T. T. C. L hiện ổn định sau khi được bệnh viện tích cực cấp cứu.

Trước đó, bệnh nhân nữ T. T. C. L., 26 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, cùng chồng đưa 2 con đi khám bệnh tại thành phố Cần Thơ bằng xe máy. Trên đường về đến địa phận thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông với xe tải.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch: da xanh, mạch nhanh nhẹ, huyết áp thấp, biến dạng đùi phải, mạch mu chân 2 bên khó bắt, vết thương vùng chậu bẹn bên trái đang chảy nhiều máu và 1 vết thương rất phức tạp vùng tầng sinh môn và sinh dục.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu tiến hành báo động đỏ nội viện, vừa hồi sức tích cực băng ép cầm máu, thở oxy, truyền dịch chảy nhanh, truyền máu và chế phẩm máu, giảm đau tích cực và thực hiện các xét nghiệm kiểm tra các tổn thương.

Bệnh nhân có chẩn đoán: Sốc chấn thương do gãy toác khung chậu - vết thương hở chậu bẹn trái, tầng sinh môn sinh dục, vết thương lóc da chậu bẹn bên phải, gãy kín xương đùi bên phải.

Các bác sĩ thực hiện can thiệp nội mạch cấp cứu kiểm soát tình trạng chảy máu, ổn định huyết động để nhanh chóng kiểm soát tổn thương khác. Kết quả ghi nhận tổn thương có nhiều ổ thoát mạch từ nhánh động mạch chậu trong 2 bên, bác sĩ can thiệp mạch xác định vị trí và tiến hành bơm tắc bằng hỗn hợp keo.

Trong 30 phút đã can thiệp nút mạch thành công, tình trạng huyết động bệnh nhân cải thiện tốt mạch rõ, huyết áp ổn định.

Theo trình tự, bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thận-Tiết niệu thực hiện dẫn lưu bàng quang ra da. Bác sĩ Chấn thương chỉnh hình nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu xử trí đặt cố định ngoài giữ cố định tổn thương gãy toác khung chậu, cố định tạm xương đùi bị gãy. Bác sĩ Phụ sản kết hợp xử lý vết thương hở phức tạp vùng bẹn trái.

Sau hơn 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, tình trạng huyết động bệnh nhân ổn định và được điều trị tiếp tại khu hồi sức ngoại. Quá trình cấp cứu và phẫu thuật bệnh nhân được chỉ định truyền 23 đơn vị máu và chế phẩm của máu.

Hiện tình trạng người bệnh ổn định, qua cơn nguy kịch và được theo dõi điều trị tiếp tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình bệnh viện.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.