Thay huyết tương cứu sản phụ suy gan cấp tính hiếm gặp

Bị suy gan, suy thận, rối loạn đông máu do biến chứng từ bệnh gan nhiễm mỡ cấp tính trong thai kỳ, sản phụ Nguyễn Thị Hương (31 tuổi) đã được các bác sĩ mổ cấp cứu kịp thời ở tuần thai 37, cứu tính mạng cả 2 mẹ con.
Sản phụ suy gan, suy thận cấp khi thai 37 tuần vượt cạn bình an, khỏe mạnh.
Sản phụ suy gan, suy thận cấp khi thai 37 tuần vượt cạn bình an, khỏe mạnh.

Khi nhập viện, sản phụ Hương đang mang thai 37 tuần, đột ngột có triệu chứng nôn mửa, buồn nôn, chán ăn, đau vùng thượng vị kéo dài 3 ngày. Gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cấp cứu.

Sau khi siêu âm thai và thực hiện xét nghiệm máu, các bác sĩ phát hiện chỉ số men gan của chị Hương tăng đột biến trên 1.000 UI, kèm theo chức năng thận suy giảm, rối loạn chức năng đông-cầm máu.

Trước đó, bệnh nhân chưa từng mắc bệnh gan, có phát hiện tiểu đường thai kỳ từ khi thai 27 tuần. Các bác sĩ nghi ngờ tình trạng suy gan, thận do biến chứng từ gan nhiễm mỡ cấp tính trong thai kỳ, thường xảy ra trong tam cá nguyệt thứ 3.

Mặc dù thời điểm này người bệnh chưa có dấu hiệu chuyển dạ, nhưng ở trong tình trạng nguy cấp, ảnh hưởng đến tính mạng của cả mẹ và con. Do đó, bác sĩ vẫn chỉ định mổ lấy thai ngay để cứu cả hai.

Ca mổ có sự phối hợp của ê-kíp Trung tâm Sản Phụ khoa, khoa ICU, Gây mê hồi sức. Nhờ ê-kíp gây mê tính toán lượng thuốc mê chính xác, không ảnh hưởng sản phụ và em bé, thạc sĩ, bác sĩ Thanh Tâm cùng bác sĩ chuyên khoa I Mẫu Thị Mai Ngân phẫu thuật lấy thai trong vòng 30 phút.

Em bé chào đời an toàn, khỏe mạnh, nặng 2,9 kg. Sản phụ lập tức được điều trị tình trạng suy gan, suy thận.

Theo bác sĩ Thanh Tâm, đây là ca mổ bắt con tối khẩn vì thai phụ đã suy đa cơ quan. Nếu gây mê thời gian lâu, thuốc mê tác động làm tăng tốc độ suy gan thận. Thời gian mổ cũng không được quá lâu, tránh để bệnh nhân mất máu nhiều, dễ dẫn đến xuất huyết do bệnh nhân bị rối loạn chức năng đông cầm máu.

Tuy nhiên, bên cạnh đáp ứng hai điều kiện đó, ca mổ vẫn phải bảo đảm không được sai sót, cầm máu kỹ càng.

Sau khi mổ lấy thai, bệnh nhân được hồi sức tích cực, cân bằng nước điện giải, bác sĩ đánh giá, và tiến hành chỉ định thay huyết tương điều trị suy gan, suy thận.

Bác sĩ chuyên khoa I Đinh Tuấn Vinh, khoa Hồi sức tích cực-Chống độc cho biết, sản phụ được thay huyết tương 2 lần trong 2 ngày, sử dụng tổng cộng 34 bịch huyết tương dung tích 200ml. Chỉ số men gan của sản phụ dần trở về ngưỡng an toàn.

Tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, sản phụ khỏe mạnh, ăn uống tốt, chỉ số xét nghiệm trở về bình thường. Chỉ sau 2 ngày nằm điều trị tại khoa ICU, sản phụ được nuôi con bằng sữa mẹ.

Thay huyết tương (loại chế phẩm máu được điều chế từ máu toàn phần do người khỏe mạnh hiến tặng) là liệu pháp loại bỏ một lượng huyết tương trong máu người bệnh, thay thế vào một lượng huyết tương khác tương tự, giúp loại bỏ chất độc sản sinh trong quá trình chuyển hóa nâng đỡ gan trong lúc chờ đợi hồi phục gan.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm, bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là một bệnh lý nặng, hiếm gặp có tỷ lệ 1/7.000-1/11.000 phụ nữ mang thai gặp phải. Nếu không phát hiện, điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ biến chứng trầm trọng, khả năng tử vong 2 mẹ con rất cao.

Bệnh gan cấp tính trong thai kỳ thường có biểu hiện nôn ói, đau thượng vị rất dễ nhầm lẫn với triệu chứng bệnh đường tiêu hóa hoặc ốm nghén muộn.

Để phòng tránh bệnh, phụ nữ mang thai cần tránh sử dụng rượu, bia, điều trị tốt bệnh lý nội khoa trước khi có thai.

Phụ nữ mang thai cần khám định kỳ, kiểm soát tốt tình trạng tiểu đường thai kỳ, xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường tập thể dục, vận động nhẹ nhàng trong thai kỳ.

Ngoài ra, bác sĩ Thanh Tâm khuyến cáo, những thai phụ có các yếu tố thai kỳ nguy cơ cao cần được thăm khám, tầm soát phát hiện sớm, theo dõi, can thiệp kịp thời nhằm giảm thiểu tỷ lệ biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra, bảo đảm an toàn cho mẹ và bé.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.