Cân nhắc thành lập sàn giao dịch vàng ở thời điểm phù hợp

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, để lập sàn giao dịch vàng, Ngân hàng Nhà nước sẽ cùng với các bộ ngành nghiên cứu, đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng để tham mưu, đề xuất Chính phủ ở thời điểm phù hợp và phù hợp với bối cảnh Việt Nam.
Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, để lập sàn giao dịch vàng, Ngân hàng Nhà nước sẽ cùng với các bộ ngành nghiên cứu, đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng để tham mưu, đề xuất Chính phủ ở thời điểm phù hợp và phù hợp với bối cảnh Việt Nam. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, để lập sàn giao dịch vàng, Ngân hàng Nhà nước sẽ cùng với các bộ ngành nghiên cứu, đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng để tham mưu, đề xuất Chính phủ ở thời điểm phù hợp và phù hợp với bối cảnh Việt Nam. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sáng 11/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã mở màn phiên trả lời chất vấn của Quốc hội. Nội dung chất vấn tập trung vào nhóm vấn đề về điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới nhiều biến động.

Một trong những vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm là vấn đề quản lý thị trường vàng hiện nay.

Nhu cầu vàng ở các tỉnh rất thấp

Nêu quan điểm tại phiên chất vấn, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn tỉnh Đồng Tháp) băn khoăn về việc Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng nhưng không mua lại từ thị trường. Ông Hòa kiến nghị, Ngân hàng cần xem xét mua lại vàng miếng từ người dân để tạo điều kiện thuận lợi khi họ có nhu cầu bán.

Đại biểu cũng đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết vì sao 4 ngân hàng lớn (Big4), bao gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank chỉ bán vàng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mà không mở rộng ra các tỉnh.

Nêu quan điểm tại phiên chất vấn, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn tỉnh Đồng Tháp) băn khoăn về việc Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng nhưng không mua lại từ thị trường.

Nêu quan điểm tại phiên chất vấn, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn tỉnh Đồng Tháp) băn khoăn về việc Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng nhưng không mua lại từ thị trường.

Liên quan tới phản ánh của đại biểu, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước bán vàng trực tiếp cho Big 4 và Công ty SJC là để tăng cung vàng ra thị trường. Còn các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh vàng miếng khác trên thị trường (22 tổ chức tín dụng và 16 doanh nghiệp vàng) vẫn mua vàng bình thường.

Về việc Big 4 chỉ bán vàng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mà không bán ở các tỉnh, theo Thống đốc, vấn đề này Ngân hàng Nhà nước không can thiệp, các ngân hàng thương mại nhà nước căn cứ vào nhu cầu thị trường mà tự quyết định điểm bán.

Tuy vậy, khảo sát của Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy, nhu cầu mua vàng của người dân chủ yếu tập trung tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cầu vàng ở các tỉnh rất thấp.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, qua khảo sát, nhu cầu mua vàng của người dân chủ yếu tập trung tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cầu vàng ở các tỉnh rất thấp.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, qua khảo sát, nhu cầu mua vàng của người dân chủ yếu tập trung tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cầu vàng ở các tỉnh rất thấp.

Liên quan đến chất vấn về công tác phối hợp quản lý thị trường vàng của đại biểu Trần Thị Thanh Hương, Thống đốc nhận định: Mỗi thị trường, lĩnh vực đều có cơ quan chủ trì quản lý thống nhất và các bộ ngành tham gia. Trong việc quản lý thị trường vàng, bộ ngành cần tăng phối hợp. Ngân hàng Nhà nước đã nhận được sự phối hợp từ Bộ Công an, nhất là quá trình can thiệp thị trường vàng để hỗ trợ, theo dõi quá trình triển khai tránh hành vi trục lợi, gian lận.

Ngân hàng Nhà nước cũng phối hợp Bộ Công Thương, Khoa học và Công nghệ, kiểm tra doanh nghiệp mua bán vàng miếng, vàng trang sức để tổng kết khắc phục hạn chế khó khăn hiện nay.

Cân nhắc thành lập sàn giao dịch vàng ở thời điểm phù hợp

Cùng quan tâm tới thị trường vàng, đại biểu Đỗ Huy Khánh (đoàn tỉnh Đồng Nai) đề nghị làm rõ quan điểm về việc có nên thành lập sàn giao dịch vàng hay không.

Đối với vấn đề này Thống đốc cho hay một số nước đã thành lập sàn giao dịch vàng như Trung Quốc lập sàn vàng tại Thượng Hải, tuy vậy, không nhiều nước trong khu vực thành lập sàn vàng. Lập sàn vàng có mặt tích cực là giao dịch minh bạch, nhu cầu mua bán của người dân, doanh nghiệp, chủ thể sẽ thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, theo Thống đốc, để lập sàn vàng đòi hỏi phải đầu tư về cơ sở hạ tầng. Việt Nam không phải là sản xuất vàng vậy nên khi vàng giao dịch giữa các chủ thể trên thị trường cũng phải nhập từ thị trường vàng quốc tế.

Cùng quan tâm tới thị trường vàng, đại biểu Đỗ Huy Khánh (đoàn tỉnh Đồng Nai) đề nghị làm rõ quan điểm về việc có nên thành lập sàn giao dịch vàng hay không.

Cùng quan tâm tới thị trường vàng, đại biểu Đỗ Huy Khánh (đoàn tỉnh Đồng Nai) đề nghị làm rõ quan điểm về việc có nên thành lập sàn giao dịch vàng hay không.

Theo Thống đốc, để lập sàn giao dịch vàng, Ngân hàng Nhà nước sẽ cùng với các bộ ngành nghiên cứu, đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng để tham mưu, đề xuất Chính phủ ở thời điểm phù hợp và phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết thêm: Căn cứ vào diễn biến thực tế cũng như chỉ đạo của Chính phủ và cơ sở pháp luật hiện hành, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định tổ chức đấu thầu vàng. Tiếp đó, khi giá vàng thế giới lập đỉnh rất cao, tâm lý kỳ vọng của thị trường tăng mạnh, sau 9 phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển sang bán vàng trực tiếp cho các ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC. Nhờ đó, chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế đã giảm, hiện chỉ còn 3-4 triệu/lượng.

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ thị trường vàng bởi thị trường vẫn còn diễn biến phức tạp, nguồn cung trong nước phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.