Cần kiện toàn chính sách cho phát triển năng lượng sạch

Giáo sư Nguyễn Thục Quyên cho rằng, Việt Nam ít có công ty sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời hoặc công ty về năng lượng có đủ hạ tầng, vận chuyển. Việc thuyết phục doanh nghiệp đầu tư vào năng lượng sạch cũng là thách thức với Việt Nam.
Các diễn giả tham gia phiên thảo luận.
Các diễn giả tham gia phiên thảo luận.

Tọa đàm “Cơ sở hạ bền vững và giao thông xanh” diễn ra sáng 19/12 trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học-Công nghệ VinFuture có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực năng lượng. Những trí tuệ xuất chúng trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển xanh sẽ chia sẻ về các phương pháp tiếp cận mới để sản xuất, truyền tải và lưu trữ năng lượng bền vững. Các chuyên gia cũng sẽ trao đổi về vai trò của các loại vật liệu mới hiện nay, đồng thời đánh giá về các chính sách và nỗ lực phát triển xanh trên thế giới.

Ở khía cạnh chính sách, các nhà nghiên cứu đã chia sẻ, thảo luận về vai trò của hợp tác quốc tế trong thúc đẩy và triển khai công nghệ bền vững.

Theo Giáo sư Nguyễn Thục Quyên, đồng Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, Giám đốc Trung tâm Polyme và Chất rắn Hữu cơ (CPOS) và Giáo sư Khoa Hóa học và Hóa sinh tại Đại học California, Santa Barbara (Hoa Kỳ), hiện nay chính sách cho phát triển năng lượng xanh vẫn chưa sẵn sàng. Do đó, Việt Nam cần có một nền tảng bền vững, cần có các diễn đàn để kết nối và kiện toàn về chính sách.

Giáo sư Nguyễn Thục Quyên chia sẻ tại phiên tọa đàm.

Giáo sư Nguyễn Thục Quyên chia sẻ tại phiên tọa đàm.

Giáo sư Daniel Kammen cũng cho rằng, đây không phải là câu chuyện ở Việt Nam mà diễn ra ngay cả California.

“Điện mặt trời chúng tôi dư thừa nhưng chính sách chưa kiện toàn để được hòa điện lưới. Vấn đề là khung pháp lý phải rộng mở hơn”, Giáo sư Daniel Kammen nói.

Ông dẫn chứng, California ngày trước đã đặt mục tiêu 1 triệu tấm pin mặt trời áp mái nhưng cũng thấy là mục tiêu xa vời, nhưng hiện nay đã làm được. Sử dụng điện mặt trời có chi phí rẻ hơn sẽ đáp ứng nhu cầu năng lượng 24/7 cho người dân.

Về hạ tầng, các nước vẫn đang đi chậm. Do đó, chúng ta cần thúc đẩy hơn nữa tăng cường hơn nữa phát triển hạ tầng. Các nước cần phải chứng minh cho Chính phủ thấy cần hành động ra sao về chính sách, lợi ích từ công nghệ xanh là gì. Ngoài ra cũng phải kết nối về mặt kinh doanh ra sao.

Theo Giáo sư Sir Kostya S.Novoselov, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture và Giáo sư Giáo sư Thế kỷ Tan Chin Tuan tại Đại học Quốc gia Singapore (Singapore), thế giới cần phải đầu tư năng lượng xanh khi chuyển từ động cơ xăng dầu sang động cơ điện, đầu tư nhiều hơn vào phần vận chuyển kết nối để tạo ra tương lai xanh hoàn toàn.

Trong hành trình tìm năng lượng mới, có nhiều nơi đầu tư vào phương tiện chạy điện và nhiều giải pháp thay thế khác. Tuy nhiên, việc đầu tư vào các năng lượng thay thế này đòi hỏi chi phí lớn để phát triển công nghệ mới. Ngoài ra, để phát triển năng lượng sạch cần nhiều biện pháp khác như trồng rừng giúp hấp thu khí thải, biến đổi gene động thực vật để cân bằng phát thải…

Giáo sư Sir Kostya S.Novoselov, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture chia sẻ tại tọa đàm.

Giáo sư Sir Kostya S.Novoselov, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture chia sẻ tại tọa đàm.

"Phát thải bằng 0 hay phát triển bền vững là chủ đề quan trọng nhưng tốc độ cũng quan trọng không kém. Việc này không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn đầu tư và hạ tầng. Về hạ tầng, hiện nay việc sản xuất, lưu trữ, cung ứng nhiên liệu, liệu đã sẵn sàng chưa. Thí dụ, làm sao để ở một trạm xăng có tất cả loại hình nhiên liệu để tiếp nhận năng lượng cho người dùng", Giáo sư Sir Kostya S.Novoselov chia sẻ.

Giáo sư Sir Kostya S.Novoselov cũng nhấn mạnh, hiện tại là thời điểm sôi động để phát triển vật liệu mới để sản xuất ra pin nhiên liệu. "Hiện có nhiều công trình nghiên cứu về màng lọc nhiên liệu hay dùng các chất xúc tác để tách nhiên liệu từ nước hoặc nước biển. Đây cũng là các nhiệm vụ phức tạp nhưng hấp dẫn. Các nhà khoa học đang vượt qua giới hạn trong nghiên cứu và tốc độ phát triển nghiên cứu đang rất nhanh chóng", chuyên gia này cho hay.

Sau 3 mùa giải VinFuture, số lượng các đề cử tăng gấp 3 lần (1.389) cho thấy uy tín và tầm vóc của Giải thưởng cũng như sự quan tâm của các nhà khoa học thế giới dành cho VinFuture.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…