Cần khắc phục việc nợ lương kéo dài tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Trong những ngày qua, việc tập thể cán bộ, giáo viên Khoa Điều dưỡng và Khoa Y cơ sở Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tổ chức họp, làm biên bản gửi lên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam báo cáo ngừng dạy từ ngày 18/12 cho đến khi nhà trường giải quyết chế độ tiền lương và phụ cấp cho giáo viên đã gây lo lắng cho sinh viên và phụ huynh có con em đang theo học tại trường này.
Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.
Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Trong văn bản gửi Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, tập thể giáo viên Khoa Điều dưỡng bày tỏ, trong 6 tháng qua, mặc dù chưa được nhận lương, nhưng tập thể giáo viên trong khoa vẫn động viên nhau để lên lớp, vì không muốn gián đoạn việc học tập cũng như ảnh hưởng đến tư tưởng, quyền lợi được học của sinh viên.

Giảng viên gặp khó vì chậm lương và phụ cấp

“Cho đến nay, đã 6 tháng, nhưng Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam vẫn chưa giải quyết lương và phụ cấp cho giáo viên, làm đời sống của cán bộ, giáo viên rất khó khăn, không đủ khả năng để tiếp tục công việc và duy trì đời sống. Hôm nay, Khoa Điều dưỡng đã quyết định họp, thảo luận và đi đến quyết định ngừng dạy từ ngày 18/12/2023 cho đến khi nhà trường giải quyết chế độ tiền lương và phụ cấp cho giáo viên”, biên bản họp khoa ngày 14/12 nêu rõ.

Cũng trong chiều 14/12, Khoa Y cơ sở Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tổ chức cuộc họp, lắng nghe tâm tư và bức xúc của từng giảng viên, nhân viên trong khoa và đi đến quyết định tạm ngừng giảng dạy các lớp từ ngày 18/12/2023 cho đến khi nhà trường giải quyết tiền lương và các khoản phụ cấp khác cho giáo viên, nhân viên.

Biên bản họp khoa thông báo ngừng giảng dạy của Khoa Điều dưỡng và Khoa Y cơ sở Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Biên bản họp khoa thông báo ngừng giảng dạy của Khoa Điều dưỡng và Khoa Y cơ sở Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân vào chiều nay (15/12), Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam Huỳnh Tấn Tuấn cho biết, sau khi nhận được biên bản họp của các khoa, sáng 15/12, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức cuộc họp với tập thể giáo viên, nhân viên. Tại cuộc họp này, lãnh đạo nhà trường đã động viên cán bộ, giáo viên tiếp tục làm việc đến hết ngày 31/12/2023; đồng thời có văn bản báo cáo lên Ủy ban nhân dân tỉnh để tìm hướng giải quyết.

Theo Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam Huỳnh Tấn Tuấn, việc nợ lương cán bộ, giáo viên kéo dài có nhiều nguyên nhân và ngoài ý muốn của lãnh đạo nhà trường. Vấn đề nợ lương cán bộ, giáo viên kéo dài, trường cũng đã nhiều lần báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan.

Xem xét tháo gỡ khó khăn kịp thời

Mới đây, ngày 12/12, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua; đồng thời tìm phương án giải quyết một số nội dung trong thời gian tới.

Tại cuộc họp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu tập thể lãnh đạo nhà Trường và các sở, ngành quan tâm, tập trung nghiên cứu, tăng cường trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết, tháo gỡ khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nghiên cứu về tình hình hoạt động và điều kiện thực tế của nhà trường hiện nay; xem xét một cách khách quan khả năng thực hiện việc khấu trừ dự toán thu nộp trả ngân sách nhà nước hàng năm của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án tạm hoãn khấu trừ dự toán hàng năm của nhà trường trong năm 2023 và giai đoạn 2023-2025.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn lưu ý, trong báo cáo này, cần nêu cụ thể về tình hình nợ ngân sách qua từng năm đối với từng nội dung, những quy định của pháp luật, chủ trương, ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền trong việc thu hồi, giãn thời gian thu hồi, khấu trừ các khoản nợ phải nộp trả ngân sách nhà nước của nhà trường thời gian qua.

Mặt khác, Sở Tài chính căn cứ vào tình hình thực tế, các khó khăn, vướng mắc, những tác động, ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện, chế độ của người lao động do việc thu hồi, khấu trừ các khoản nợ của nhà trường hiện nay để đưa ra các phương án xử lý các khoản nợ ngân sách của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nhằm tạo điều kiện cho nhà trường giải quyết các nội dung thiết yếu; nhất là việc chi trả lương cho cán bộ, viên chức, người lao động trong quá trình hoạt động.

Sở Tài chính chủ động phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định hiện hành để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên cho nhà trường do tác động của dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu tập thể lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam khẩn trương kiểm tra, rà soát, báo cáo một cách cụ thể, rõ ràng về: Tình hình nợ ngân sách nhà nước qua từng năm đối với từng nội dung, các khó khăn, vướng mắc, những tác động, ảnh hưởng khó khăn của trường trong việc hoàn trả các khoản nợ ngân sách nhà nước của nhà trường thời gian qua; tình hình hoạt động, thu chi tài chính của nhà trường hiện nay; nhu cầu tài chính thiết yếu, tối thiểu để nhà trường chi trả và hoạt động đến hết năm 2023 và đến năm 2025.

Trên cơ sở đó, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam sớm đề xuất phương án xử lý, tạm hoãn khấu trừ dự toán hàng năm của nhà trường trong năm 2023 và giai đoạn 2023-2025; báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, tăng cường tinh thần trách nhiệm, xây dựng kế hoạch hoạt động một cách căn cơ trên từng nhóm công việc, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam chủ động làm việc với Sở Tài chính, Sở Nội vụ nghiên cứu, đánh giá toàn diện về tình hình thực tế, những khó khăn, thuận lợi của nhà trường trong việc ngân sách phân bổ chi thường xuyên theo chỉ tiêu đặt hàng đào tạo với việc giao ngân sách theo chỉ tiêu biên chế được giao.

Từ đó, đơn vị có văn bản đề xuất gửi Sở Tài chính kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định về phương án giao ngân sách hàng năm cho Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam bảo đảm đúng quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho trường hoạt động.

Cùng với đó, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam chủ động phối hợp, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, thanh toán nguồn kinh phí do vượt trần, vượt quỹ cho Bệnh viện đa khoa trường từ năm 2016 đến nay.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam chủ động làm việc với Sở Nội vụ, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu về việc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm. Qua đó, thực hiện việc chấm dứt hay điều chuyển số biên chế dôi dư của nhà trường hiện nay cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu bảo đảm phù hợp, đúng quy định.

“Tập thể lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, động viên toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng và củng cố lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, cùng chia sẻ và luôn nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn lưu ý.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn giao Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng biên chế được giao; hồ sơ, thủ tục đề nghị điều chỉnh Đề án vị trí việc làm, số lượng biên chế giao hằng năm.

Qua đó, trên cơ sở số lượng biên chế dôi dư gắn với từng trình độ chuyên môn cụ thể để làm việc với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát nhu cầu sử dụng, yêu cầu vị trí việc làm của các đơn vị để tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, điều chuyển cho phù hợp, đúng quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra, rà soát về tình hình sử dụng biên chế gắn với yêu cầu từng vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, trung tâm trực thuộc; trên cơ sở đó, phối hợp với Sở Nội vụ để thực hiện các quy trình, hồ sơ, thủ tục tiếp nhận các biên chế dôi dư của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam bảo đảm đúng quy định...

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.