Cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công và đấu giá đất tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 12/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 21 để đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục giữ vững đà phát triển ổn định, GRDP tăng 9,18% (không bao gồm dầu khí); một số ngành kinh tế đạt mức tăng trưởng ấn tượng như: giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,41%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 10,94%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 19,22%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 39,92%.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông kết nối được tập trung thúc đẩy theo đúng tiến độ; thu hút đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục được đẩy mạnh, với tổng vốn khoảng 1,662 tỷ USD và 27.085 tỷ đồng, gấp 4,9 lần so cùng kỳ. Phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc với 955 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 439 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Các chương trình mục tiêu quốc gia, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân được triển khai kịp thời, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định.

Công tác xây dựng Đảng cũng được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; hệ thống chính trị tỉnh được củng cố ngày càng vững mạnh, niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế đã tồn tại kéo dài chưa được khắc phục triệt để, điều này đã và đang làm cản trở sự phát triển đi lên của tỉnh. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt thấp, chưa đáp ứng yêu cầu; công tác triển khai kế hoạch đấu giá đất chưa kịp thời; tiến độ thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, thu hút xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục còn chậm.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. “Đâu đó vẫn còn tư tưởng ôm đồm, ban phát, xin cho, chậm phân cấp phân quyền, hành chính hóa trong giải quyết công việc; một số ít cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu thiếu quyết liệt, chưa quyết tâm cao” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Trước tình hình trên, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5% của cả năm 2024, hội nghị đã phân tích, đánh giá toàn diện tình hình 6 tháng đầu năm 2024; đặc biệt là làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân một cách đầy đủ; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thật sự căn cơ, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.