Bà Rịa-Vũng Tàu thúc đẩy kinh tế xanh

Huyện đảo Côn Đảo đang nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Huyện tập trung truyền thông và thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, giảm rác nhựa trong kinh doanh.
Chủ động phân loại rác thải tại nguồn.
Chủ động phân loại rác thải tại nguồn.

Hiện nay, 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện đã trang bị thùng đựng rác ba màu để phân loại rác tại nguồn và áp dụng các giải pháp nhằm giảm vật liệu nhựa tại cơ sở kinh doanh. Phần lớn cơ sở lưu trú đã áp dụng các giải pháp giảm nhựa như: Thay thế chai nước nhựa bằng chai thủy tinh; sử dụng ống hút, hộp, túi đựng bằng giấy; dầu gội đầu, sữa tắm được đựng trong chai thủy tinh; cho du khách mượn túi vải để sử dụng trong thời gian lưu trú… Nhiều khu dân cư đã có mô hình "Ngôi nhà xanh" (thu gom, phân loại và xử lý rác hữu cơ bằng các phương pháp ủ vi sinh); các trường học thực hiện mô hình trường không rác thải nhựa, tái chế rác thải nhựa làm đồ chơi…

Mới đây, Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ trì, phát động một chiến dịch chung tay thực hiện đề án kinh tế tuần hoàn trong cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện Côn Đảo với những cam kết được ký giữa chính quyền và doanh nghiệp như: Cắt giảm dần và thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường, thực hành tuần hoàn tài nguyên nước, tái sử dụng sản phẩm tái chế, tuyên truyền du khách sử dụng dịch vụ hạn chế nhựa dùng một lần…

Không chỉ ở huyện Côn Đảo, nhiều doanh nghiệp tại Bà Rịa-Vũng Tàu đã và đang nỗ lực triển khai các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và lan tỏa thông điệp "nghĩ xanh-hành động xanh" đến cộng đồng xã hội. Điển hình, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn đã thực hiện việc phân loại và tái chế tất cả rác thải; cam kết tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên trong quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ và thu hồi sản phẩm loại thải.

Trong năm 2023, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn đã thành công trong việc thí điểm và bàn giao mô hình phân loại rác tại nguồn như Mô hình trường học cho Trường tiểu học Long Sơn 1 và Long Sơn 2, và Mô hình phân loại rác tại nguồn - Mô hình dân cư cho thôn 1, xã Long Sơn. Các hoạt động này nhằm xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam. Trong năm 2024, công ty đang mở rộng hỗ trợ triển khai Mô hình phân loại rác tại nguồn tại ba trường học khác trên địa bàn xã Long Sơn.

Những năm gần đây, các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp nhằm giảm các "điểm đen" về ô nhiễm môi trường. Đến nay, từ 36 "điểm đen" về ô nhiễm môi trường, toàn tỉnh hiện chỉ còn 6 điểm. Các "điểm đen" về ô nhiễm đang được các địa phương kiểm soát chặt chẽ, từng bước xóa dần những "điểm đen" ô nhiễm, trả lại môi trường xanh, sạch cho người dân.

Trong chương trình thu hút đầu tư, tỉnh nêu rõ một số loại hình dự án không thu hút đầu tư, như: Chế biến tinh bột sắn, chế biến mủ cao su, sản xuất hóa chất cơ bản, nhuộm, thuộc da, sản xuất thép (trừ các dự án sản xuất thép chất lượng cao), sản xuất giấy hoặc bột giấy, chế biến bột cá... Tỉnh cũng hạn chế thu hút đầu tư các dự án công nghiệp xi mạ, chế biến hải sản, sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật, sơn, phụ gia, chất tẩy rửa công nghiệp...

Những nỗ lực của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong thời gian qua đã giúp Bà Rịa-Vũng Tàu thăng hạng trên bảng xếp hạng Chỉ số xanh cấp tỉnh PGI (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) công bố lần đầu năm 2022), tăng từ vị trí thứ 19 (năm 2022) lên vị trí thứ 8 của năm 2023.

Tuy vậy, địa phương tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số PGI. Tỉnh sẽ thu hút đầu tư có chọn lọc; ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại-tiên tiến, tạo ra sản phẩm có hàm lượng khoa học và giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường.

Các cấp, ngành và địa phương, nhất là ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh triển khai các dự án (đê, kè biển; dự án thoát nước; dự án xử lý nước thải đô thị)…

Các cơ quan chức năng liên quan tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; thực hiện các giải pháp giảm thiểu tình trạng thoái hóa đất đai… Ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì triển khai thực hiện việc phân loại rác sinh hoạt (chất thải rắn) tại nguồn; bảo vệ, trồng rừng, cải tạo cảnh quan môi trường-sinh thái, nâng tỷ lệ che phủ rừng, tăng chất lượng và giá trị của rừng.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.