Cần có cơ chế linh hoạt để xử lý “điểm nghẽn” phát sinh

Ngày 4/7, Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với các hiệp hội ngành nghề, tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhằm lắng nghe phản ánh về những khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đề xuất phương án xử lý.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì buổi làm việc.
Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì buổi làm việc.

Đây là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh, Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra mục tiêu năm 2025 cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật đồng thời nêu ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong đó có: "Đổi mới tư duy, định hướng xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển".

Thứ trưởng cho biết, tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu tập trung rà soát, tháo gỡ các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất hợp lý, không khả thi, không rõ ràng, tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau trong hệ thống pháp luật. Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là mệnh lệnh chính trị, nhằm chuyển từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo phát triển"...

Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, hiện nay có 3 nhóm chính về rà soát, bao gồm: rà soát chung do Bộ Tư pháp chủ trì để xem xét tổng thể khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật để có hướng xử lý; rà soát quy định pháp luật về lĩnh vực đầu tư tài chính và nhóm liên quan đến pháp luật về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Ba nhóm khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật gồm bất cập, mâu thuẫn, đó là các quy định pháp luật bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo lẫn nhau dẫn đến không làm được, thực hiện theo văn bản này thì vướng văn bản kia; nhóm không khả thi trên thực tế, không áp dụng được; chi phí tuân thủ cao, chưa điều chỉnh được các vấn đề mới nhằm khơi thông nguồn lực.

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật. Sau khi Nghị quyết được ban hành, Bộ Tư pháp đang phối hợp các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn triển khai, tập trung vào việc xác định “đúng” và “trúng” các điểm nghẽn pháp luật thông qua ý kiến của các Bộ, ngành; địa phương; Hiệp hội doanh nghiệp; tập đoàn, doanh nghiệp lớn... và trên hệ thống phản ánh vướng mắc của pháp luật qua Cổng Pháp luật quốc gia.

Tại cuộc họp, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp lớn đã chia sẻ thẳng thắn về những khó khăn trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh do vướng mắc pháp lý.

Thực tế cho thấy, chính những quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo giữa các luật, hoặc không rõ ràng khiến doanh nghiệp gặp khó khi triển khai dự án, hoặc tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, một số quy định chưa bắt kịp với sự phát triển nhanh của thị trường, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, làm gia tăng chi phí tuân thủ và rủi ro pháp lý...

Do đó, nhiều ý kiến cũng đề nghị cần có cơ chế linh hoạt hơn trong xử lý vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, tăng cường tham vấn doanh nghiệp trong quá trình xây dựng pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị quy định pháp luật để bảo đảm tương tác hiệu quả, kịp thời giữa Nhà nước với người dân và doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an Luang Prabang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an Lào phá phá nhiều chuyên án ma túy lớn

105 vụ án, 141 đối tượng; hơn 25kg hêrôin, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và 1 tấn tiền chất bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luang Prabang (Lào) trong thời gian qua.