Cần cơ chế riêng cho chương trình mục tiêu quốc gia

Đã có nhiều nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã xuất hiện những khó khăn, vướng mắc và ở địa phương đang cần có cơ chế riêng để tháo gỡ, từ đó đi đến sự đánh giá hoàn thiện, đưa chương trình đến với người dân đạt hiệu quả cao hơn.
Người dân đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn.
Người dân đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn.

Thực chất, không chạy theo thành tích

Tây Ninh - một trong sáu tỉnh vùng Đông Nam Bộ và một trong chín tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía nam, có dân số hơn 1,1 triệu người, trong đó có 21 dân tộc thiểu số, chiếm 1,69% dân số toàn tỉnh. Hiện, Tây Ninh đã có 61/71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 17/71 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2/71 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 là 1,09%, nghèo thu nhập là 0,32% và không có huyện nghèo. Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, hiện Tây Ninh chỉ có một xã khu vực I (xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và đã hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiều nội dung trong các chương trình mục tiêu quốc gia nói chung, đặc biệt là Chương trình về giảm nghèo bền vững, Chương trình về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi sẽ không được ưu tiên, có ít chính sách và nguồn vốn được đầu tư thực hiện. Cụ thể, tổng kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 của tỉnh là 2.983,688 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 480,543 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 2.503,145 tỷ đồng, chủ yếu phân bổ cho Chương trình xây dựng nông thôn mới (98,7% vốn đầu tư công và 46,7% vốn sự nghiệp).

Trong khi đó, Trà Vinh - tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long, là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng xâm nhập mặn, trong điều kiện còn nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 nhưng sau hơn một năm triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình cho biết, đến cuối năm 2022, toàn tỉnh còn 5.404 hộ nghèo, chiếm 1,88% tổng số hộ dân cư toàn tỉnh, giảm 1,68% so với năm trước; 10.905 hộ cận nghèo (chiếm 3,8%). Tỉnh đã tạo việc làm mới cho 23.000 lao động, đưa 915 lao động đi làm việc ở nước ngoài; tuyển sinh đào tạo nghề cho 15.501 người. Đến tháng 6/2023, các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới đều hoàn thành đạt và vượt, trong đó: 8/9 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 85/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; ba xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; 636/640 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa, ấp nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 99,38%, trong đó có 66 ấp nông thôn mới kiểu mẫu.

Xác định rõ việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, thường kỳ, Tây Ninh và Trà Vinh đã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ, tạo sự xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. Cùng với đó, đã kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nhằm triển khai thực hiện. Điều này góp phần làm thay đổi rõ rệt diện mạo vùng nông thôn. Đời sống người dân được cải thiện, nâng cao, góp phần giảm nghèo bền vững, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, địa phương. Quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, “lấy thực chất chứ không chạy theo thành tích”. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cũng thừa nhận, trong quá trình triển khai đang gặp một số khó khăn, vướng mắc, gây ảnh hưởng đến kết quả chung. Thí dụ, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 vừa tăng số lượng chỉ tiêu, tiêu chí, vừa tăng mức độ yêu cầu đạt chuẩn. Một số chỉ tiêu, tiêu chí Trung ương quy định tỷ lệ quá cao, chưa sát với thực tế địa phương. Trong khi đó, tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn chậm, chất lượng đạt chuẩn và công tác duy trì bền vững kết quả sau đạt chuẩn còn nhiều hạn chế. Nhiều địa phương đạt chuẩn theo bộ tiêu chí nông thôn mới ở giai đoạn trước, đến nay chưa đáp ứng được một số yêu cầu của bộ tiêu chí mới. Một số công trình hạ tầng chưa thật sự được quan tâm, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nên đang xuống cấp.

Đây cũng là những khó khăn mà Trà Vinh đang gặp phải. Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cũng cho hay, nguồn vốn để thực hiện chương trình trên địa bàn chủ yếu phụ thuộc ngân sách Trung ương, nên các địa phương còn gặp khó khăn trong thực hiện các công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu. Mặt khác, công tác quản lý quy hoạch chưa chặt chẽ, nên xảy ra tình trạng nhiều địa phương chuyển đổi thiếu kiểm soát tạo ra nhiều rủi ro. Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học được xem là giải pháp đột phá, nhưng hiệu quả chưa cao, bộc lộ nhiều hạn chế, do đó khó khăn trong gắn kết với thị trường…

Đưa các chương trình đến với người dân hiệu quả hơn

Qua khảo sát thực tế các chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Tây Ninh và Trà Vinh, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, những kết quả đạt được thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung của các địa phương; đặc biệt là sự vào cuộc, nỗ lực thoát nghèo, vươn lên của người dân. Những khó khăn, vướng mắc mà Tây Ninh, Trà Vinh đang gặp phải cũng cho thấy rõ hơn những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên cả nước.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cũng đề nghị, các địa phương cần làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc đã được chỉ ra, đồng thời chú trọng thực hiện đúng các yêu cầu, bảo đảm chất lượng, ưu tiên các nội dung về hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người nghèo có nhà ở. Đặc biệt, quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nên cần cơ chế riêng để tháo gỡ, từ đó góp phần đưa các chương trình đến với người dân đạt hiệu quả cao hơn.

Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Thị Kim Nhung, khảo sát tại các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp; xóa đói, giảm nghèo; hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc cho thấy, hiện nay Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới có nhiều thay đổi và nâng cao hơn, trong đó nhiều nội dung vẫn chưa có hướng dẫn hoặc chưa phù hợp đặc thù của địa phương. Để triển khai hiệu quả, các địa phương cần phân tích, làm rõ hơn khả năng hoàn thành kế hoạch đề ra, nhất là trong bối cảnh các tiêu chí mới khó khăn hơn trước và các hướng dẫn cũng chưa được ban hành đầy đủ. Trong số đó có việc thực hiện các nguyên tắc theo Nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, đó là: đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững; ưu tiên nguồn lực cho các xã, các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là các xã an toàn khu, xã đạt dưới 15 tiêu chí...

Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu cũng cho rằng, các địa phương cần khẩn trương nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, văn bản về quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc giám sát cộng đồng đối với tình hình triển khai thực hiện đối với các cấp cơ sở trong quản lý, sử dụng nguồn ngân sách, nguồn huy động đóng góp thực hiện. Bên cạnh đó, tiếp tục xác định công tác tuyên truyền, vận động là việc làm thiết thực, thường xuyên và liên tục.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ có chứng nhận Halal, sản phẩm Yến Helen được nhiều quốc gia quan tâm.

Tiên phong mở lối Halal Việt

Trong bối cảnh Halal dần trở thành chuẩn mực tiêu dùng toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn tiên phong để xây dựng niềm tin, mở rộng thị trường và tái định vị giá trị sản xuất bền vững.

Biểu diễn trống đất kết hợp hát ví, hát giang của người Mường.

Về đất Tổ nghe “Toòng Tửng” cùng trống đất

Trống đất không phải là một chiếc trống da như chúng ta hình dung bình thường, có thể mang đi, mà thật sự là nhạc cụ được tạo tác từ lòng đất. Còn Toòng Tửng là một nhạc cụ bộ gõ. Toòng Tửng đi cùng với trống đất mới tạo nên bộ nhạc cụ hoàn chỉnh.

100% tàu đánh cá xa bờ tỉnh Đắk Lắk gắn thiết bị giám sát hành trình.

Giám sát nhiều tầng tàu đánh cá

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.

Thi công công trình hầm xuyên núi trên tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Tuyến cao tốc kết nối ước mơ nhiều thế hệ ở Cao Bằng

Tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026), lãnh đạo tỉnh Cao Bằng khẳng định, việc hoàn thành tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh không chỉ hiện thực hóa ước mơ nhiều thế hệ nhân dân, mà còn tiếp thêm niềm tin cho lớp trẻ.

Giờ thực hành của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh; PHONG NGỌC

Mở thêm một “con đường” sau lớp 9

Kỳ thi vào lớp 10 lâu nay là “nút thắt” gây áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh khi số trường THPT công lập có hạn, trong khi nhu cầu học tiếp ngày càng tăng.

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Theo thông lệ hàng năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026. Nâng mục tiêu và siết trách nhiệm cải cách,

Các thành viên nhóm nghiên cứu Trường HUAF vừa được giải thưởng năm 2025.

Đưa công nghệ nano vào trồng trọt

Từ một phụ phẩm nông nghiệp tưởng chừng bị bỏ quên, nhóm sinh viên Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF) đã mở ra hướng tiếp cận mới, kết nối công nghệ nano với nông nghiệp bền vững. Dự án vừa ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka toàn quốc năm 2025.

Một trong những đột phá quan trọng của Nghị quyết là đặt con người, trước hết là đội ngũ nhà giáo, giảng viên vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao. Ảnh: ANH QUÂN

Phát triển nhân lực chất lượng cao, thêm sức mạnh cho đất nước

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu: Phát triển nhân lực chất lượng cao không thể chỉ dừng ở chủ trương, mà phải được đo bằng khả năng giữ chân người tài, chất lượng chương trình đào tạo và năng lực đáp ứng trực tiếp của sinh viên đối với thị trường lao động.

Cán bộ ngành BHXH vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Mở rộng bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thụ hưởng

Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh và nhu cầu bảo đảm an sinh ngày càng cao, hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc cho người dân.

Nơi đất lành chim đậu. Nguồn: Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò.

“Bảo mẫu” chim chóc

Đảo Cò trên lòng hồ An Dương, làng An Dương, xã Nam Thanh Miện (Hải Phòng) là nơi trú ngụ của hàng vạn cò, vạc. Nhiều người dân nơi đây như những “bảo mẫu” của chim chóc, chung tay gìn giữ khu di tích và phát triển du lịch bền vững.

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Không khí Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động chuyên đề “Tết bản làng” diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026.

Miến dong ở Côn Minh vẫn được phơi nắng theo phương pháp truyền thống.

Thương hiệu dong riềng trên đất sỏi

Khi sương muối giăng kín đỉnh Áng Toòng, đất Côn Minh (tỉnh Thái Nguyên) bừng tỉnh trong nhịp sống hối hả nhất của năm. Trên những sườn đồi cằn sỏi đá, cây dong riềng “ăn sương, uống gió” vẫn bung hoa đỏ. Những củ dong xù xì qua đôi bàn tay cần cù tạo nên những sợi miến dai ngon danh bất hư truyền.

Chăm đào chờ “mùa thu hoạch”. Ảnh: ANH QUÂN

Sắc đào, dáng quất trong nhịp mới

Trải qua hàng trăm năm, làng đào Nhật Tân và quất Tứ Liên vẫn bền bỉ giữ hồn Tết Thăng Long - Hà Nội. Trước nhiều thách thức mới, hai làng nghề cổ đang tìm cách thích ứng để tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa và kinh tế.

Đốt rác, đốt cả không khí sống

Thời gian gần đây, mỗi khi thấy ngoài trời mịt mờ sương khói là ông Thanh, 70 tuổi, ở ngoại thành Hà Nội lại phải vội vào nhà, đóng kín hết các cửa.

Cảnh giác với chiêu lừa “bẫy” tín dụng núp bóng gói tập gym trả góp. Ảnh: SONG ANH

Bẫy tín dụng từ các gói tập trả góp

Từ nhu cầu rèn luyện sức khỏe chính đáng, không ít người tiêu dùng đã vô tình bước vào hợp đồng vay vốn dưới vỏ bọc “gói tập gym trả góp”. Nguy hiểm hơn, hình thức tín dụng tiêu dùng được cài cắm tinh vi này đang đẩy mọi rủi ro tài chính về phía khách hàng.

Trẻ em đến trường ở xã Đam Rông 4.

Những nữ đảng viên thắp sáng buôn làng

Quang cảnh dưới chân núi Lăm Bour đã khác. Đường nhựa về tận thôn xóm, trường học khang trang, nhà cửa kiên cố. Phụ nữ không chỉ là trụ cột gia đình mà còn là nòng cốt của cộng đồng, là những đảng viên xuất sắc trong phong trào làm kinh tế giỏi, trong công tác dân vận giúp thay đổi bộ mặt buôn làng.

Anh Trần Duy Nguyễn, Trưởng nhóm dự án "Việt Nam phiêu lưu ký" giới thiệu về quá trình thực hiện dòng sách văn hóa cho độc giả trẻ.

Người trẻ kể chuyện văn hóa qua trang sách

Dành hơn tám năm triển khai dự án “Việt Nam phiêu lưu ký”, Trần Duy Nguyễn (Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Du Bút) cùng các cộng sự kỳ vọng có thể góp thêm góc nhìn mới mẻ, sống động hơn, đưa nét đẹp văn hóa các vùng miền đến thật gần với bạn trẻ.

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Hiện nay, trí tuệ thông minh (AI) đang ngày càng thể hiện tính “toàn năng” trong nhiều lĩnh vực. Một bộ phận người dùng say mê công cụ mới không phải để hỗ trợ sáng tạo, mà để hợp pháp hóa việc sao chép, rút ngắn con đường lao động trí tuệ, che mờ nguồn gốc tác phẩm.

TS Trần Văn Dũng với tác phẩm nghiên cứu về phủ đệ Huế vừa xuất bản.

Người “kể chuyện” phủ đệ

Nhắc đến Huế người ta thường nhớ đến những cung điện vàng son, hệ thống lăng tẩm tráng lệ nhưng ít ai biết rằng, những ngôi phủ đệ tồn tại đến ngày hôm nay cũng là một phần của di sản Huế và đằng sau mỗi cánh cổng phủ đệ là một câu chuyện thú vị.