Cần cơ chế đặc thù để giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất, rừng tại Tây Nguyên

Chiều 20/9, Đoàn Kiểm tra số 04 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Đại tướng Tô Lâm làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông. 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đại tướng Tô Lâm phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đại tướng Tô Lâm phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông.

Buổi làm việc về công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông trong lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; trao đổi một số tình hình về công tác bảo đảm an ninh, trật tự nổi lên trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên thời gian qua; kết quả tự kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Báo cáo với đoàn công tác, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông Điểu K’Ré nhấn mạnh, những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, các lĩnh vực kinh tế-xã hội từng bước phục hồi, phát triển, đạt được những kết quả quan trọng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 6,33%, thu ngân sách đạt 2.434 tỷ đồng, đạt 81% dự toán. An sinh xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Tình hình an ninh, trật tự tiếp tục được giữ vững ổn định.

Tuy nhiên các thế lực thù địch, phản động lưu vong tăng cường lợi dụng không gian mạng để chống phá; tình trạng tranh chấp, mâu thuẫn lợi ích giữa người dân với một số doanh nghiệp trong triển khai dự án phát triển kinh tế-xã hội tại một số địa bàn vẫn còn xảy ra; hoạt động của tội phạm tinh vi, phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự…

Đắk Nông kiến nghị đoàn công tác về cơ chế đối với khu vực Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng trong việc giải quyết tình trạng dân di cư tự do. Có cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với tình hình thực tế tại Tây Nguyên để giải quyết triệt để tình trạng lấn, chiếm đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường.

Các cơ quan Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quan tâm việc xây dựng các chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng để từng bước bảo đảm được cuộc sống từ lương, hình thành nếp văn hóa đạo đức công vụ mới "không thể", "không dám”, “không cần”, “không muốn” tham nhũng.

Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là sau đại dịch Covid-19, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các mặt công tác chung của Đắk Nông thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều chuyển biến.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai cũng như tổ chức thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lĩnh vực này gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mình.

Theo Đại tướng Tô Lâm, các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Đắk Nông nói riêng cần lấy phương châm “phát triển kinh tế để ổn định an ninh chính trị". Và để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội Đắk Nông cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, triển khai thực hiện hiệu quả các Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện tốt Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp tạo sức bật để kinh tế tỉnh Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững.

Triển khai có hiệu quả, khẩn trương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12 và chỉ đạo xây dựng Đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giai đoạn 2012-2022, gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa".

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; chỉ đạo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội để chuyển các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, sai phạm cho cơ quan điều tra; chủ động nhận diện, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực với phương châm "ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn", "Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực”... tạo sự răn đe, chuyển biến, lan tỏa.

Nâng cao vai trò của cấp ủy đảng và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, “tham nhũng vặt”, đồng thời có cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục xây dựng, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực hiện minh bạch việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức…

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.