Cần “bộ công cụ mạnh” thu hút đội ngũ năng động, dám nghĩ, dám làm

Phiên thảo luận về dự án Luật Viên chức (sửa đổi) tuần qua diễn ra sôi nổi với những nội dung trọng tâm tiến bộ về quản lý viên chức theo vị trí việc làm, phân rõ các nhóm chức danh gắn với thẩm quyền, trách nhiệm tương ứng, khắc phục tình trạng bình quân dàn trải trong trả lương, sử dụng viên chức.

Nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đề cập các cơ chế phân cấp, phân quyền được mở rộng, đi kèm với trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp; các quy định mới về đánh giá viên chức theo hướng đa chiều, tăng tính công khai minh bạch...

Trong số các nội dung được mổ xẻ, hai chủ đề nổi bật nhất, phản ánh những trăn trở sâu sắc trong cải cách khu vực công: Việc bãi bỏ chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và việc mở rộng quyền cho viên chức được tham gia hoạt động nghề nghiệp, kinh doanh ngoài công lập. Về đề xuất bãi bỏ hợp đồng không xác định thời hạn lâu nay như kiểu “biên chế suốt đời” cho viên chức; các đại biểu ủng hộ quan điểm này lập luận điều này tạo ra “vùng an toàn” khiến công tác quản lý, đánh giá và xử lý kỷ luật tại nhiều đơn vị sự nghiệp công lập trở nên khó khăn.

Thậm chí, một số đại biểu thẳng thắn chỉ ra, điều đó vô hình trung dung dưỡng một bộ phận viên chức tâm lý an phận, thiếu động lực cạnh tranh. Việc chuyển sang áp dụng các loại hợp đồng xác định thời hạn giúp trao quyền chủ động thật sự cho người đứng đầu đơn vị trong việc sắp xếp, bố trí nhân sự thông qua “bộ công cụ mạnh”, giúp tạo ra thị trường lao động linh hoạt trong khu vực công, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, năng động và sáng tạo của mỗi cá nhân.

Đề cập những vấn đề quan tâm chung quanh bài toán an sinh và sự ổn định hệ thống, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ mối lo ngại sâu sắc rằng, việc bãi bỏ hợp đồng không xác định thời hạn sẽ tước đi sự an tâm nghề nghiệp, nhất là trong những lĩnh vực đòi hỏi sự bền bỉ, tích lũy kinh nghiệm và dám chấp nhận rủi ro như giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học. Thí dụ, khi một giảng viên đại học hay một bác sĩ giỏi khó có thể toàn tâm toàn ý khi đối mặt với nguy cơ không được gia hạn hợp đồng…

Hơn thế, cơ chế mới, nếu không được xây dựng với các tiêu chí đánh giá minh bạch, khách quan, có thể tạo kẽ hở cho tình trạng “bè phái”, không công bằng. Do đó, nhiều ý kiến đề nghị cần có lộ trình thận trọng, hoặc vẫn giữ lại cơ chế hợp đồng không xác định thời hạn cho những viên chức có thâm niên và đủ tiêu chuẩn.

Điểm mới đáng chú ý khác trong dự thảo luật đề cập việc mở rộng quyền cho viên chức (Điều 13), theo hướng cho phép họ được ký hợp đồng, góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, bệnh viện, cơ sở giáo dục ngoài công lập (trừ những trường hợp bị pháp luật về phòng, chống tham nhũng hoặc pháp luật chuyên ngành cấm). Nhiều người ví von phương án này sẽ mở “cánh cửa cơ hội”, khai thông “nguồn chất xám”.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) và một số đại biểu đánh giá cao quy định mở kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên thông nguồn nhân lực chất lượng cao giữa khu vực công và tư, cho phép đội ngũ trí thức, chuyên gia trong khu vực công có thể chuyển giao tri thức, thể hiện năng lực tài năng và tăng thu nhập chính đáng.

Tuy nhiên, hầu hết các ý kiến đều thống nhất rằng, việc mở rộng quyền phải đi đôi với việc siết chặt các quy định để ngăn ngừa xung đột lợi ích. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cảnh báo về tình trạng một viên chức vừa quản lý một bệnh viện công, vừa tham gia điều hành một bệnh viện tư cùng địa bàn, dẫn đến nguy cơ lợi dụng chức vụ trong khu vực công để trục lợi.

Đại biểu Cao Thị Xuân (Đoàn Thanh Hóa) lo ngại nếu không có cơ chế giám sát chặt, nhiệm vụ chính của viên chức có thể bị xao nhãng, chất lượng dịch vụ công bị ảnh hưởng.

Để hóa giải những băn khoăn này, nhiều giải pháp đã được các đại biểu đề xuất: Cần quy định rõ viên chức không được tham gia quản lý, điều hành các đơn vị tư nhân trong cùng lĩnh vực chuyên môn mà họ đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công. Cần quy định rõ cơ chế khai báo, phê duyệt, danh mục bị cấm rõ ràng; quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm soát và xử lý vi phạm nếu có. Yêu cầu nữa là áp dụng quy định thời hạn “làm nguội” (ít nhất 24 tháng) đối với viên chức quản lý sau khi thôi chức mới được tham gia điều hành tổ chức tư nhân cùng lĩnh vực, nhằm ngăn chặn tình trạng chuyển hóa lợi ích từ lĩnh vực công sang tư.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Đoàn Quảng Trị) nêu quan điểm, dự thảo luật quy định việc đánh giá viên chức giao Chính phủ quy định chi tiết, nhưng cần nêu các tiêu chí tối thiểu mang tính bắt buộc như kết quả đầu ra, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, mức độ hài lòng của người dân… Đề cập quy định thời hiệu kỷ luật đối với một số hành vi như dự thảo luật là cần thiết, đại biểu đề nghị nghiên cứu thời hạn hợp lý, tránh tạo tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm; cần nghiên cứu đưa ra nguyên tắc bảo vệ người dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và có cơ chế miễn giảm trách nhiệm.

Cuộc thảo luận về dự án Luật Viên chức (sửa đổi) tiếp tục khẳng định, công cuộc cải cách hành chính, cải cách khu vực công đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và sâu sát thực tiễn cuộc sống của các cơ quan lập pháp, mỗi đại biểu Quốc hội. Đông đảo cử tri và nhân dân đang trông đợi một bộ luật ra đời từ sự cân bằng không chỉ tạo ra khuôn khổ pháp lý vững chắc, mà còn góp phần kiến tạo đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, năng động, tận tâm, thật sự trở thành động lực mạnh mẽ phát triển đất nước.

Trong tuần làm việc thứ 5 này của kỳ họp thứ 10, Quốc hội xem xét, cho ý kiến khoảng 20 dự án luật, nghị quyết quan trọng, trong đó có dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao đổi và truyền đạt Chuyên đề: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “là đạo đức, là văn minh”, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư truyền đạt Chuyên đề về xây dựng Đảng cho các Ủy viên Trung ương Đảng

Sáng 15/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao đổi và truyền đạt với học viên tham gia Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với các bộ, ngành, cơ quan về công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 14/9

Chiều 14/9, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ làm việc với các bộ, ngành, cơ quan về công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Ấn Độ và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao, đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) Ram Madhav.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kỷ nguyên mới đòi hỏi nghĩ xa, quyết định đúng, hành động hiệu quả, trách nhiệm đến cùng

[Video] Thời sự 24h ngày 14/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kỷ nguyên mới đòi hỏi nghĩ xa, quyết định đúng, hành động hiệu quả, trách nhiệm đến cùng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước truyền đạt Chuyên đề về Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới cho các Ủy viên Trung ương Đảng; Ba định hướng lớn của Việt Nam ghi dấu tại BRICS 18; Dự kiến trình đề án cải cách tiền lương vào tháng 3/2027.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, ngày 14/9, tại thủ đô New Delhi, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Subrahmanyam Jaishankar đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Chiều 14/9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua Dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Ngày 14/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 238 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát chủ trì Hội nghị.

Trung tướng Lương Văn Kiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu trao quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn của Bộ trưởng Quốc phòng cho thân nhân của Trung tá Trần Văn Tùng.

Trao quyết định truy thăng quân hàm cho Trung tá Trần Văn Tùng

Sáng 14/9, tại thôn An Bình, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Lương Văn Kiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn đến viếng, chia buồn cùng thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương

Đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh, các cơ quan liên quan phải nắm chắc tình hình, phát hiện, báo cáo để chỉ đạo xử lý nhanh nhất, kịp thời nhất các vấn đề phát sinh.