Cần biện pháp hữu hiệu bảo đảm an toàn lao động

Thời gian qua, tại nhiều địa phương liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thương vong cho nhiều người. Nguyên nhân được xác định chủ yếu do lỗi chủ quan của con người. Do vậy, các ngành chức năng cần có biện pháp hữu hiệu để bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người lao động.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo công tác cứu hộ tại hầm lò Công ty Than Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. (Ảnh: TIẾN THẮNG)
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo công tác cứu hộ tại hầm lò Công ty Than Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. (Ảnh: TIẾN THẮNG)

Vào khoảng 0 giờ 20 phút, ngày 3/4/2024, tại gương lò XV5-140 số 2, phân xưởng đào lò 2 Công ty Than Thống Nhất, thuộc Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một vụ nổ khí metan nghiêm trọng. Vụ nổ khiến 4 công nhân tử vong và 7 công nhân khác bị thương. Nguyên nhân của vụ tai nạn bước đầu được xác định là do sự cố cháy khí metan.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện gửi lãnh đạo Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan, trong đó yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Tuy nhiên, ngày 13/5/2024, lại tiếp tục xảy ra sự cố nghiêm trọng tại lò Chợ, Công ty Than Quang Hanh, thuộc Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh làm chết 3 công nhân và bị thương 1 công nhân. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do trong quá trình công nhân làm việc, lò bị sạt lở, vùi lấp gây tai nạn.

Mặc dù đã có quy định cụ thể về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động tuy nhiên thời gian qua, nhiều đơn vị không tuân thủ hoặc tuân thủ không nghiêm dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng. Ngày 9/5/2024, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam Giám đốc Công ty TNHH SX&TM gỗ Bình Minh (Công ty gỗ Bình Minh) tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Theo tài liệu điều tra, vào ngày 1/5/2024, tại Công ty gỗ Bình Minh đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong, 5 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu xác định, để phục vụ sản xuất, Công ty gỗ Bình Minh có lắp đặt ở bên ngoài 1 nồi hơi dạng ống nước có công suất sinh hơi 1.000 kg/giờ.

Tuy nhiên, nồi hơi của công ty đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26/11/2022, và bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 5/1/2024. Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nồi hơi và bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định an toàn nhưng công ty không kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động.

Với vai trò của mình, Giám đốc công ty đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý bình hơi, không thực hiện việc kiểm định chất lượng dẫn đến sự cố nổ lò hơi làm nhiều người chết.

Trước đó, vào ngày 23/4/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), nhân viên cân băng liệu của Nhà máy Xi-măng Yên Bái để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” khiến 7 công nhân bị chết,

3 công nhân bị thương trong vụ tai nạn xảy ra ngày 22/4/2024 tại Công ty cổ phần Xi-măng và Khoáng sản Yên Bái. Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do nhân viên bất cẩn trong quá trình ngắt, mở điện khiến động cơ chính của máy nghiền số 3 hoạt động, gây tai nạn cho các công nhân đang tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa máy.

Theo Cục An toàn lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trong năm 2023 có hơn 7.500 người bị tai nạn lao động, thiệt hại về vật chất và tài sản do tai nạn lao động lên tới hơn 17.000 tỷ đồng, tăng so với năm 2022. Những địa phương có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất là: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Quảng Ninh, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai.

Riêng tại tỉnh Đồng Nai, trong năm 2023, xảy ra khoảng 910 vụ tai nạn lao động, khiến 28 người chết, 211 người bị thương nặng. Chỉ tính riêng năm tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 12 người chết do tai nạn lao động. Kết quả điều tra cho thấy, những lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xảy ra nhiều tai nạn lao động chết người là: Xây dựng chiếm 18,27% tổng số vụ; khai thác mỏ, khai thác khoáng sản chiếm 16,14% tổng số vụ; cơ khí, luyện kim chiếm 11,78% tổng số vụ; sản xuất vật liệu xây dựng chiếm 9,56% tổng số vụ.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn lao động thời gian qua chủ yếu do lỗi chủ quan, chiếm tới 73%. Những nguyên nhân này bắt nguồn từ sự coi nhẹ, làm việc qua loa, không tuân thủ quy trình, quy định, chủ quan, thiếu trách nhiệm trong quá trình công tác. Đáng chú ý là tai nạn lao động chủ yếu xảy ra tại các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chiếm tới gần 70%.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tăng cường thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động như: Xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác mỏ, khoáng sản đặc biệt là công trình xây dựng trọng điểm, tiếp giáp với khu dân cư, đông người qua lại.

Các cơ quan chức năng, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề, ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng.

Theo các chuyên gia pháp luật, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng tăng cường các chế tài để xử lý đối với vi phạm dẫn đến tai nạn lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp. Theo thống kê của các ngành chức năng, nguyên nhân của các vụ tai nạn lao động xảy ra thời gian qua có tới 46% là do lỗi của người sử dụng lao động.

Có thể bạn quan tâm

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng. 

Vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ từ máy bay xuống. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đón nhận hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Chiều 5/10, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp đã tổ chức trọng thể Lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ từ Quân khu 9 chuyển ra, phục vụ công tác giám định ADN.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group và ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai Tập đoàn. (Ảnh: Petrolimex)

Petrolimex và Sun Group mở rộng hợp tác chiến lược

Ngày 22/9, tại Phú Quốc, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) và Tập đoàn Sun Group (Sun Group) ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên, đồng thời mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa các hệ sinh thái trong nhiều lĩnh vực.

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam; OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11... là một số tin tức nổi bật ngày 5/10.

Phụ nữ xã Lìa tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khi "ánh sáng" thắp lên niềm tin ở vùng biên giới Quảng Trị

Những dự án của chương trình “Tiến về phía trước” triển khai tại xã Lìa – một trong những xã vùng biên đặc biệt của tỉnh Quảng Trị đã giúp người dân địa phương nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng; hỗ trợ người dân xây dựng công trình điện chiếu sáng công cộng, tạo “lá chắn” bảo vệ sự bình yên cho thôn bản.

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.