Campuchia tiến hành kỳ họp lưỡng viện đầu tiên trong lịch sử

Trong hai ngày 2 và 3/6, Quốc hội và Thượng viện Campuchia tiến hành phiên họp chung đầu tiên trong lịch sử lập pháp ở quốc gia này, trong đó tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Toàn cảnh phiên họp lưỡng viện đầu tiên của Campuchia.
Toàn cảnh phiên họp lưỡng viện đầu tiên của Campuchia.

Kỳ họp chung mang tính bước ngoặt giữa Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia khai mạc sáng 2/6. Mục tiêu của kỳ họp là tạo điều kiện cho đối thoại minh bạch và hợp tác chặt chẽ hơn giữa các nhánh lập pháp và hành pháp của Campuchia.

Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen chủ trì kỳ họp. Cùng tham dự, có Chủ tịch Quốc hội Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary, Thủ tướng Samdech Thipadei Hun Manet, các nghị sĩ Quốc hội, các thượng nghị sĩ, thành viên chính phủ và lãnh đạo các chính đảng trong liên minh do đảng Nhân dân Campuchia (CPP) dẫn đầu.

Tại kỳ họp, các đại biểu tham dự tập trung thảo luận ba vấn đề cốt lõi của Campuchia hiện nay, gồm hệ thống bảo trợ xã hội, nền kinh tế phi chính thức và cải cách nông nghiệp.

ndo_tr_img-1003.jpg
Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen chủ trì kỳ họp.

Trong ngày đầu, các đại biểu thảo luận về hệ thống bảo trợ xã hội, vốn được coi là nền tảng cho sự ổn định kinh tế và gắn kết xã hội. Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp khẳng định cam kết của Chính phủ Campuchia trong việc mở rộng phạm vi bao phủ y tế toàn dân, tăng cường các chương trình an sinh xã hội và cải cách lương hưu nhằm xây dựng một mạng lưới an toàn và bền vững.

Báo cáo tại phiên họp ghi nhận những thành tựu đáng kể của Campuchia trong việc cải thiện mức sống và ổn định sinh kế cho người dân, nhất là trong các cuộc khủng hoảng gần đây. Tuy nhiên, các đại biểu cũng nhấn mạnh, hệ thống bảo trợ xã hội cần tiếp tục phát triển để đáp ứng tình hình kinh tế-xã hội đang thay đổi.

Thảo luận về nền kinh tế phi chính thức, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế Campuchia, các đại biểu tập trung vào các biện pháp nhằm hỗ trợ người lao động trong khu vực kinh tế này, từ cải thiện điều kiện làm việc đến cung cấp các chương trình hỗ trợ tài chính và đào tạo kỹ năng. Các chính sách được đề xuất nhằm mục tiêu tăng cường khả năng phục hồi kinh tế, giúp người lao động trong lĩnh vực phi chính thức tiếp cận tốt hơn các dịch vụ thiết yếu cũng như có cơ hội phát triển trong tương lai.

Trong ngày thứ hai diễn ra kỳ họp, các đại biểu trao đổi về cải cách nông nghiệp, lĩnh vực then chốt trong nền kinh tế Campuchia, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiện đại hóa nông nghiệp để tăng năng suất, bảo đảm an ninh lương thực và thúc đẩy phát triển bền vững.

ndo_tr_img-1043.jpg
Các phóng viên theo dõi kỳ họp tại phòng báo chí của Tòa nhà Quốc hội Campuchia.

Nhiều sáng kiến được đưa ra thảo luận tại kỳ họp như tăng cường áp dụng công nghệ tiên tiến, cải thiện hệ thống tưới tiêu và hỗ trợ nông dân tiếp cận thị trường. Những cải cách này không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn bảo đảm khả năng thích ứng của ngành nông nghiệp trước các thách thức như biến đổi khí hậu hay biến động kinh tế.

Cơ chế họp lưỡng viện được quy định tại Điều 2, Luật về cơ cấu tổ chức và hoạt động của phiên họp chung giữa Quốc hội và Thượng viện Campuchia, ban hành năm 2011. Theo đó, cuộc họp lưỡng viện là phiên họp chung của các thành viên Quốc hội và Thượng viện để giải quyết các vấn đề quan trọng của quốc gia trong trường hợp cần thiết.

Trong phiên họp chung ngày 2/6, các thành viên Quốc hội và Thượng viện đã nhất trí ủng hộ quyết định của Chính phủ Hoàng gia Campuchia đệ đơn lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) để giải quyết tranh chấp biên giới với Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas đánh giá cao những thành tựu phát triển và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam ở khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy

Ngày 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các Hội nghị liên quan.

Việt Nam khẳng định vai trò của ASEAN+3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược nhằm tăng cường liên kết kinh tế, nâng cao khả năng tự cường và góp phần bảo đảm tương lai hòa bình, thịnh vượng ở khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các Hội nghị liên quan, ngày 23/7, tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Mặt trời đỏ rực buổi bình minh tại Kuantan, bang Pahang, Malaysia. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Malaysia cảnh giác trước nguy cơ siêu El Niño

Malaysia đang được khuyến nghị đẩy sớm các biện pháp ứng phó trước nguy cơ siêu El Niño có thể xuất hiện vào cuối năm nay, nhằm giảm thiểu tác động đối với sức khỏe cộng đồng, an ninh nguồn nước, sản xuất nông nghiệp và môi trường.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Lào. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Tiếp tục hỗ trợ người Việt Nam tại Lào và Thái Lan trong công tác xây dựng cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc

Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và Thái Lan sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các hội đoàn trong công tác xây dựng cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc và phát huy vai trò kết nối với quê hương.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại VIETLAO EXPO 2026. (Ảnh: Duy Toàn)

Khai mạc Hội chợ thương mại Việt-Lào năm 2026

Chiều 16/7, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Lào (Lao-Itecc) ở thủ đô Vientiane, diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ thương mại Việt-Lào (VIETLAO EXPO) năm 2026. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại song phương lớn nhất năm do Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Công thương Lào phối hợp tổ chức.