Tiếp tục vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Campuchia

Campuchia luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và không ngừng vun đắp tình hữu nghị, củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai quốc gia láng giềng. Đó là khẳng định chung của các lãnh đạo Chính phủ Campuchia trong các cuộc gặp Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ.
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ (thứ hai từ trái sang) làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Hang Chuon Naron (thứ ba từ phải sang).
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ (thứ hai từ trái sang) làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Hang Chuon Naron (thứ ba từ phải sang).

Trong hai ngày 19 và 20/5, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ có các buổi gặp và làm việc với Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Hang Chuon Naron và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công tác công cộng Hun Many.

Tại buổi làm việc ngày 20/5, nhân Ngày Lễ tưởng niệm quốc gia của Campuchia, ngày đất nước Campuchia thành kính tưởng nhớ đến những nạn nhân đã mất trong thời kỳ Campuchia Dân chủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hang Chuon Naron bày tỏ cảm ơn Chính phủ, quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam đã cùng Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hang Chuon Naron cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Samdech Techo Hun Sen giúp giải phóng Campuchia; cảm ơn các chuyên gia Việt Nam, trong đó có các chuyên gia lĩnh vực giáo dục, đã hỗ trợ, giúp đỡ Campuchia trong công cuộc tái thiết và phát triển đất nước như ngày nay.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hang Chuon Naron chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân kỉ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và cho rằng đây là niềm vui chung của hai dân tộc Việt Nam và Campuchia.

Phó Thủ tướng Hang Chuon Naron khẳng định, Chính phủ Campuchia luôn đánh giá cao và chú trọng thúc đẩy quan hệ đoàn kết gắn bó với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam; cho rằng việc duy trì quan hệ song phương tốt đẹp sẽ giúp Campuchia và Việt Nam cùng phát triển.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Hang Chuon Naron bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã tăng thêm các suất học bổng cho Campuchia và sẽ phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam để ký mới Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2026-2030.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ chúc mừng về những thành tựu mà Campuchia đã đạt được.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ chúc mừng về những thành tựu mà Campuchia đã đạt được.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao và chúc mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hang Chuon Naron cùng ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đã và đang triển khai hiệu quả Kế hoạch Chiến lược lĩnh vực giáo dục (ESP) giai đoạn 2024-2028. Kế hoạch giúp cụ thể hóa những ưu tiên được xác định trong Chiến lược Ngũ giác giai đoạn 1 của Chính phủ, góp phần phát triển lĩnh vực giáo dục, tạo nguồn nhân lực cho Campuchia.

Bên cạnh đó, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao tiếp tục cải tiến hệ thống giáo dục và phát triển chương trình giảng dạy mới thông qua áp dụng hạ tầng công nghệ số nhằm tiến tới một hệ thống giáo dục toàn diện và tiên tiến hơn.

Đại sứ bày tỏ vui mừng quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp trên cơ sở định hướng của hai Đảng. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tiếp tục được coi trọng và quan tâm thúc đẩy, góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đóng góp vào sự phát triển của mỗi quốc gia, cũng như tạo sự gắn kết, giao lưu văn hóa đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ. Việt Nam sẽ xem xét cung cấp thêm học bổng cho sinh viên Campuchia và hỗ trợ đào tạo những lĩnh vực thiết yếu, phù hợp xu thế phát triển như công nghệ, viễn thông.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công tác công cộng Hun Many (thứ ba từ trái sang).

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công tác công cộng Hun Many (thứ ba từ trái sang).

Trước đó, trong cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công tác công cộng Hun Many chiều 19/5, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của Campuchia; cho rằng các thành tựu to lớn về mọi mặt mà nhân dân Campuchia đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Campuchia do Samdech Hun Sen làm Chủ tịch và Chính phủ Hoàng gia do Samdech Hun Manet làm Thủ tướng.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao vai trò của Bộ Công tác công cộng trong triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính của Chính phủ nhiệm kỳ VII được cụ thể hóa trên cơ sở Chiến lược Ngũ giác giai đoạn 1 và Kế hoạch Hành động cải cách hành chính giai đoạn 2024-2028 nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả và minh bạch.

Đồng thời, Đại sứ chúc mừng những đóng góp của Liên hiệp Thanh niên Campuchia do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng làm Chủ tịch trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhằm góp phần vun đắp hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tăng tính hiệu quả hợp tác Việt Nam-Campuchia trên mọi lĩnh vực, nhất là hợp tác giữa Hội liên hiệp Thanh niên hai nước nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục tuyên truyền cho thế hệ trẻ về mối quan hệ đặc biệt của hai dân tộc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công tác công cộng Hun Many khẳng định, Campuchia không bao giờ quên sự giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần của Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng trước đây.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công tác công cộng Hun Many khẳng định, Campuchia không bao giờ quên sự giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần của Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng trước đây.

Phó Thủ tướng Hun Many chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam, vui mừng chứng kiến mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Campuchia và Việt Nam; đánh giá cao Cuộc họp cấp cao hai Đảng Việt Nam-Campuchia và ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia tổ chức vào tháng 2/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện lập trường và định hướng chung trong thúc đẩy hợp tác toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả giữa hai nước trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định, Campuchia luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và không bao giờ quên sự giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần, đặc biệt là sự hy sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng trước đây, cũng như luôn ủng hộ Campuchia trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay. Campuchia sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Chính phủ và đặc biệt giữa Hội Liên hiệp Thanh niên hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Cổ động viên Việt Nam tại sân vận động Chonburi Daikin. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Không khí trước trận đấu tuyển bóng đá nữ gặp Malaysia

Không khí trước trận đấu tối 5/12 giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp đội Malaysia thêm phần sôi nổi khi các cổ động viên Việt Nam đổ về sân vận động Chonburi Daikin ở tỉnh Chonburi miền trung Thái Lan, cách Bangkok gần 100km về phía đông nam.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Xung lực mới đưa hợp tác Việt Nam-Lào lên tầm cao mới

Xung lực mới đưa hợp tác Việt Nam-Lào lên tầm cao mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Lào, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Thứ trưởng Thứ trưởng Eui-Hae Chung chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc trở thành hình mẫu cho mối quan hệ xuyên khu vực

Cảm ơn sự chung tay hỗ trợ của Hàn Quốc dành cho nhân dân các nước Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ khẳng định, Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc đang phát triển đúng hướng, trở thành hình mẫu cho mối quan hệ xuyên khu vực, kết nối thực chất, hiệu quả Đông Bắc Á với Đông Nam Á.

Quan hệ Việt Nam-Lào bước vào giai đoạn gắn kết chiến lược sâu sắc

Quan hệ Việt Nam-Lào bước vào giai đoạn gắn kết chiến lược sâu sắc

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Hun Many, Phó Chủ tịch Hội đồng Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Campuchia kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc, lãnh đạo Campuchia tái khẳng định tầm quan trọng của Mặt trận cũng như sự hỗ trợ to lớn và kịp thời từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Quân tình nguyện Việt Nam trong giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng và phát triển như ngày hôm nay.

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, Việt Nam khẳng định quyết tâm cùng nước Lào anh em triển khai hiệu quả Thỏa thuận cấp cao được hai Bộ Chính trị thông qua tại Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tăng cường gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam-Lào

Trước thềm các chuyến công tác tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân về những điểm sáng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước và việc tăng cường kết nối hai nền kinh tế.