Campuchia luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Việt Nam

Chiều 26/2, tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary đã tiếp Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đến chào xã giao.
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary. (Ảnh: HUY VŨ)
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary. (Ảnh: HUY VŨ)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary đã chúc mừng Đại sứ Nguyễn Minh Vũ; bày tỏ tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm về công tác đối ngoại, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ sẽ có một nhiệm kỳ thành công, góp phần vào việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hai Quốc hội.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ vinh dự được cử làm Đại sứ Việt Nam tại Campuchia trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đang phát triển thực chất và hiệu quả, sự tin cậy chính trị ngày càng tăng thông qua các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, minh chứng là việc lãnh đạo cấp cao hai Đảng của Việt Nam và Campuchia, ba Đảng của Việt Nam, Lào, Campuchia vừa tổ chức thành công hội nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại sứ chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Chủ tịch Quốc hội; chúc mừng về những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đạt được trong thời gian qua trong việc xây dựng nền hòa bình lâu dài, ổn định chính trị, độc lập chủ quyền, nâng tầm vị thế quốc tế và sự phát triển về kinh tế-xã hội.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia và Nhà nước Campuchia, trong đó có vai trò quan trọng của Quốc hội và cá nhân Chủ tịch Quốc hội, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng một đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary khẳng định Campuchia luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary khẳng định Campuchia luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Nhân dịp này, Đại sứ đã trao đổi nhiều định hướng công tác lớn nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trên cả kênh Đảng, Chính phủ, ngoại giao nghị viện, ngoại giao nhân dân, hợp tác hai nước cả ở trong khuôn khổ song phương và đa phương, làm nền tảng cho việc triển khai hiệu quả hợp tác hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch trao đổi thương mại song phương 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary bày tỏ, Campuchia luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Việt Nam; khẳng định, mối quan hệ hữu nghị truyền thống có từ lâu đời, nhân dân hai nước luôn đoàn kết, giúp đỡ, kề vai sát cánh lẫn nhau, đấu tranh giành độc lập, bảo vệ chủ quyền, đánh đổ chế độ Khmer Đỏ, điều này là chân lý lịch sử và cần phải được gìn giữ và vun đắp cho các thế hệ sau này.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary khẳng định, Quốc hội Campuchia đại diện cho nhân dân Campuchia quyết tâm góp phần gìn giữ tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều thay đổi phức tạp; cho rằng hai nước cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục để nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia hoan nghênh các định hướng thúc đẩy hợp tác của Đại sứ Nguyễn Minh Vũ; nhất trí hai bên cần đề ra các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao, trong đó gồm các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị cấp cao giữa hai Đảng của Việt Nam và Campuchia, cũng như giữa ba Đảng của Việt Nam, Lào và Campuchia một cách toàn diện, hiệu quả từ trung ương đến địa phương.

Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary đánh giá cao sự phát triển vượt bậc về mọi mặt của Việt Nam trong thời gian qua, trong đó có công cuộc cải cách sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị của Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm lãnh đạo; tin tưởng công cuộc này của Việt Nam sẽ được thực hiện thành công.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.