Đại sứ Nguyễn Minh Vũ chào xã giao Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen

Ngày 12/2, tại Phnom Penh, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền Samdech Techo Hun Sen đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Campuchia.
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ (trái) chào xã giao Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: HUY VŨ)
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ (trái) chào xã giao Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: HUY VŨ)

Tại đây, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, gồm Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Samdech Techo Hun Sen.

Đại sứ bày tỏ vui mừng về sự phát triển của Vương quốc Campuchia trong thời gian qua; chúc mừng những thành tựu Campuchia đạt được dưới sự lãnh đạo của CPP trong đó có vai trò quan trọng của Chủ tịch Hun Sen, cũng như sự chuyển giao thế hệ thành công và các thành tựu của Chính phủ Hoàng gia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet trong việc thực hiện Chiến lược Ngũ giác giai đoạn 1.

Đại sứ chân thành cảm ơn Samdech Techo Hun Sen đã luôn dành tình cảm quý báu trong việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước, tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, từng bước hòa nhập vào xã hội sở tại, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Campuchia thuận lợi, đóng góp vào sự phát triển của Campuchia cũng như quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, Đại sứ khẳng định, trên cơ sở phương châm của mối quan hệ hai nước “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, Đại sứ sẽ nỗ lực làm hết sức mình nhằm góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước ngày càng gắn bó, thực chất và hiệu quả.

Ưu tiên thúc đẩy các cuộc gặp cấp cao, cũng như giữa các bộ, ngành, địa phương để tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị, trong đó có việc tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện Campuchia; thúc đẩy các hoạt động trong trụ cột hợp tác về quốc phòng, an ninh, trong đó có hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia giữa hai nước.

Buổi tiếp Đại sứ Việt Nam Nguyễn Minh Vũ chào xã giao diễn ra tại trụ sở Thượng viện Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: HUY VŨ)

Buổi tiếp Đại sứ Việt Nam Nguyễn Minh Vũ chào xã giao diễn ra tại trụ sở Thượng viện Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: HUY VŨ)

Thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt là kết nối về giao thông đường bộ, đường hàng không và du lịch; tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại song phương để sớm hoàn thành mục tiêu kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia đạt 20 tỷ USD; tăng cường hợp tác giữa các địa phương, các tổ chức đoàn thể nhằm không ngừng củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Trong buổi tiếp diễn ra tại trụ sở Thượng viện Campuchia, Samdech Techo Hun Sen cho rằng, việc Đại sứ Nguyễn Minh Vũ sớm sang Campuchia nhận nhiệm vụ sau khi người tiền nhiệm về nước, cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hai nước.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia đánh giá cao và đồng tình với các định hướng của Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trên tất cả lĩnh vực; bày tỏ tin tưởng, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ sẽ có một nhiệm kỳ thành công tại Campuchia.

Nhân dịp này, nhà lãnh đạo Campuchia cũng nhắc lại những tình cảm sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; khẳng định Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình của Việt Nam trong việc lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, ngăn chặn chế độ này quay trở lại và tiếp tục giúp đỡ Campuchia xây dựng đất nước phát triển như ngày nay.

Bày tỏ khâm phục trước sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trong thời gian qua, Samdech Techo Hun Sen hy vọng Việt Nam sẽ sớm trở thành thành viên nhóm G20, đồng thời đánh giá cao tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia cả về đầu tư, thương mại và du lịch.

Ông nhấn mạnh, kinh tế hai nước có sự bổ sung tương trợ lẫn nhau, cần tăng cường hợp tác kết nối, lấy kinh tế làm trọng tâm, lấy chính trị làm nền tảng, tăng cường kết nối giao thông, cần thiết phải mở rộng hơn nữa trao đổi thương mại, du lịch và hợp tác y tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen gửi lời chúc sức khỏe tới các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam; đánh giá cao công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan đảng và nhà nước của Việt Nam và bày tỏ tin tưởng công cuộc này sẽ được thực hiện thành công.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.