Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp chuẩn bị Diễn đàn về xây dựng pháp luật

Chiều 15/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn về xây dựng pháp luật đã chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban Tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Tham dự phiên họp có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Tổ chức Diễn đàn về xây dựng pháp luật Nguyễn Khắc Định; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, và đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Tại phiên họp, Ban Tổ chức Diễn đàn đã nghe các cơ quan báo cáo tiến độ công việc chuẩn bị tổ chức Diễn đàn; rà soát, cho ý kiến các nội dung công việc cần tiếp tục triển khai để bảo đảm tổ chức thành công Diễn đàn đầu tiên của Quốc hội về xây dựng pháp luật.

3-7157.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu thống nhất Diễn đàn về xây dựng pháp luật được tổ chức vào ngày 22/11 tới. Đây là diễn đàn xây dựng pháp luật lần đầu tiên do Quốc hội tổ chức với chủ đề: “Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Diễn đàn nhằm trao đổi, thảo luận, đánh giá toàn diện công tác xây dựng pháp luật từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, trọng tâm là việc thực hiện đổi mới tư duy, định hướng xây dựng pháp luật thời gian vừa qua; đánh giá kết quả nổi bật trong công tác lập pháp của Quốc hội, rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay để tiếp tục phát huy, nhân rộng; đồng thời tổng kết lý luận và thực tiễn để đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp của Quốc hội trong thời gian tới, góp phần hoàn thiện thể chế kiến tạo phát triển nhanh, bền vững.

2-7044.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã chủ động phối hợp với Văn phòng Quốc hội triển khai nhiều nội dung công việc được phân công để tổ chức Diễn đàn trong khi phải cùng lúc triển khai nhiều nhiệm vụ phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Từ nay đến ngày tổ chức Diễn đàn còn rất ngắn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp hôm nay, bảo đảm yêu cầu về tiến độ và chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tập trung chuyên môn, tránh hình thức.

4-8651.jpg
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Từ thực tiễn hoạt động xây dựng pháp luật của Quốc hội vừa qua, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội "phải đúng vai, thuộc bài".

Theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Diễn đàn phải nhấn mạnh đổi mới tư duy xây dựng pháp luật của Quốc hội, chỉ rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được và đề xuất tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật trong thời gian tới như thế nào.

Đây là mục tiêu quan trọng nhất của Diễn đàn, để tới đây Quốc hội tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các luật, nâng cao tuổi thọ của luật, bảo đảm luật ban hành phải đi vào cuộc sống ngay.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.