Các nước Mỹ Latinh thể hiện tình đoàn kết, chung tay hỗ trợ Myanmar và Thái Lan

Trước thảm họa động đất có độ lớn 7,7 gây thiệt hại nặng nề tại Myanmar và Thái Lan, trong ngày 29/3, nhiều nước Mỹ Latinh đã có động thái mạnh mẽ thể hiện tình đoàn kết quốc tế.
Người dân tập trung trước toà nhà sụp đổ ở Mandalay, Myanmar (Ảnh: UNICEF)
Người dân tập trung trước toà nhà sụp đổ ở Mandalay, Myanmar (Ảnh: UNICEF)

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez chia sẻ nỗi đau với nhân dân Myanmar và Thái Lan, đồng thời bày tỏ mong muốn các quốc gia anh em sớm vượt qua khó khăn.

Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil cũng bày tỏ tiếc thương các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất, gửi lời chia buồn tới các gia đình bị ảnh hưởng và cầu nguyện cho những người bị thương nhanh chóng hồi phục.

Chính phủ Nicaragua gửi thư chia buồn tới người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlaing, trong đó nhấn mạnh: “Là đất nước thường xuyên hứng chịu thiên tai, chúng tôi thấu hiểu nỗi đau này”. Tổng thống Daniel Ortega và Phó Tổng thống Rosario Murillo hy vọng cuộc sống người dân sẽ sớm trở lại bình thường.

Nạn nhân trận động đất tại Nay Pyi Taw Myanmar. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Nạn nhân trận động đất tại Nay Pyi Taw Myanmar. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mexico bày tỏ “đoàn kết sâu sắc” với các nạn nhân, đồng thời thiết lập đường dây nóng khẩn cấp tại Đại sứ quán Mexico ở Singapore và Thái Lan để hỗ trợ công dân.

Trong một thông cáo chính thức, Brazil bày tỏ “đồng cảm sâu sắc với các chính phủ và người dân bị ảnh hưởng”. Chính phủ Brazil cũng cho biết đang theo dõi sát tình hình công dân Brazil trong khu vực.

Colombia, Guatemala và Ecuador cũng gửi đi những thông điệp chia buồn, bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân các nước bị ảnh hưởng và tuyên bố sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Trận động đất xảy ra lúc 12 giờ 50 giờ địa phương (6 giờ 20 GMT) ngày 28/3, cách thành phố Mandalay (Myanmar) 17km, đã gây ra ít nhất 12 dư chấn, với cường độ từ 2,8 đến 7,5, gây rung chuyển khu vực Đông Nam Á.

Theo thông báo sáng 29/3 của chính quyền quân sự Myanmar, trận động đất đã khiến 694 người thiệt mạng, 1.670 người bị thương và khoảng 68 người mất tích. Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 6 khu vực, bao gồm thủ đô Naypyidaw và thành phố Mandalay. Đây được coi là trận động đất mạnh nhất tại Myanmar trong gần 200 năm qua.

Trong khi đó, tại Thái Lan đã ghi nhận 10 trường hợp tử vong và hơn 100 người mất tích do sập tòa nhà ở Bangkok. Chính phủ Thái Lan tuyên bố thủ đô Bangkok là vùng thảm họa. Theo cơ quan khí tượng Thái Lan, nước này ghi nhận 77 dư chấn sau trận động đất trên.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.