Các nước kêu gọi Israel và Iran chấm dứt hành động quân sự

Trong bối cảnh xung đột leo thang nhanh chóng giữa Israel và Iran, các nhà lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế tiếp tục kêu gọi hai bên chấm dứt hành động quân sự, khởi động đối thoại để giải quyết bất đồng, đồng thời cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng từ các chiến dịch tấn công và đáp trả giữa hai bên hiện nay.

Các vệt sáng trên bầu trời Jerusalem khi Iran tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel tối 13/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các vệt sáng trên bầu trời Jerusalem khi Iran tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel tối 13/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại khu vực, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt các hành động quân sự giữa Israel và Iran, cũng như nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran do Oman làm trung gian. Hai nhà lãnh đạo cảnh báo, hành động leo thang xung đột có thể gây ra những hậu quả thảm khốc, đẩy Trung Đông vào tình trạng hỗn loạn.

Tổng thống Ai Cập nêu rõ tầm quan trọng của việc áp dụng cách tiếp cận toàn diện trong hóa giải các mối lo ngại về an ninh, nhằm bảo đảm không phổ biến vũ khí hạt nhân trong khu vực. Ông cũng nhấn mạnh cần thực thi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) trên phạm vi toàn cầu và thiết lập khu vực Trung Đông không có vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong điện đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh, xung đột Israel-Iran đang là mối đe dọa lớn nhất đối với ổn định khu vực, đồng thời cho rằng bất đồng về vấn đề hạt nhân chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán. Thái tử Saudi Arabia cũng có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, khẳng định ủng hộ đối thoại thay vì vũ lực để giải quyết bất đồng.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm, bày tỏ quan điểm chung về việc cả Israel và Iran nên chấm dứt xung đột. Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ “quan ngại sâu sắc nhất”, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, tránh nguy cơ rò rỉ phóng xạ hạt nhân.

Các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) cũng lo ngại và lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và các cơ sở hạt nhân.

Những tuyên bố nêu trên được đưa ra trong bối cảnh Israel và Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quân sự trả đũa lẫn nhau. Rạng sáng 15/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự trọng yếu của Israel, đồng thời cảnh báo tiếp tục mở rộng quy mô tấn công nếu Israel không chấm dứt các hành động vũ lực.

Cùng ngày, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố phối hợp Iran trong các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Israel. Trong khi đó, Tel Aviv tiếp tục không kích vào các mục tiêu quân sự tại Tehran, trong đó có trụ sở Bộ Quốc phòng Iran.

Pháp đã siết chặt các biện pháp an ninh phòng ngừa ở trong nước, nhằm ứng phó nguy cơ tấn công và bất ổn. Mỹ thông báo tăng cường an ninh tại các cơ sở quân sự trong nước, đồng thời bác bỏ thông tin về khả năng tham gia quân sự trực tiếp cùng Israel và nhấn mạnh vai trò của đàm phán hòa bình.

Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo sẽ triển khai thêm khí tài quân sự, trong đó có tiêm kích, tới khu vực Trung Đông.

Jordan quyết định đóng cửa không phận lần thứ hai. Iraq cũng nỗ lực thực hiện các biện pháp ngoại giao để tránh bị cuốn vào xung đột. Lực lượng Hezbollah tại Liban tuyên bố không tham gia vào các cuộc tấn công trả đũa của Iran.

Nga triển khai giám sát tình hình phóng xạ ở phía nam Cộng hòa Dagestan thuộc Nga, sau khi cơ sở làm giàu urani ở Natanz của Iran bị hư hại do cuộc không kích của Israel. Azerbaijan cũng tuyên bố kiểm tra mức độ phóng xạ ở khu vực biên giới với Iran. Trong khi đó, phía Iran cho biết, thiệt hại ở Natanz chủ yếu trên mặt đất, trong khi hầu hết cơ sở đều nằm dưới lòng đất.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết, một phần mỏ khí đốt South Pars của nước này bị đình chỉ hoạt động sản xuất sau khi trúng hỏa lực của Israel. Bộ dầu mỏ Iran cũng cho biết các cuộc không kích của Israel đã đánh trúng 2 kho nhiên liệu ở thủ đô Tehran. Các chuyên gia lo ngại giá dầu có thể tăng lên tới 200 USD-300 USD/thùng do xung đột leo thang ở Trung Đông.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.