Các nước châu Âu tiếp tục chia rẽ về giải pháp hòa bình cho Ukraine

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khẳng định hòa bình tại Ukraine và an ninh của châu Âu là vấn đề không thể "áp đặt," phải do chính Ukraine và châu Âu quyết định.
Binh sỹ Ukraine huấn luyện tại khu vực Mykolaiv ngày 14/5/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN).
Binh sỹ Ukraine huấn luyện tại khu vực Mykolaiv ngày 14/5/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN).

Trước thềm đánh dấu tròn 3 năm ngày Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các nước châu Âu tiếp tục có những tuyên bố thể hiện sự chia rẽ trong vấn đề Ukraine cũng như trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Kiev.

Một số nước châu Âu như Anh, Tây Ban Nha và Hy Lạp tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine.

Trong cuộc điện đàm ngày 22/2 với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã thảo luận về sự cần thiết phải đảm bảo một nền hòa bình "công bằng và bền vững" cho Ukraine.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ông Starmer và Chủ tịch EC nhất trí rằng châu Âu cần đẩy mạnh các biện pháp cũng như thể hiện trách nhiệm vì lợi ích an ninh chung của châu lục.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó nhấn mạnh Kiev cần tham gia mọi cuộc đàm phán về chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định "sự ủng hộ vững chắc" của London đối với Kiev.

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Starmer và Tổng thống Zelensky nhất trí đây là thời điểm quan trọng đối với tương lai của Ukraine cũng như an ninh toàn châu Âu. Dự kiến, nhà lãnh đạo Anh sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Washington vào tuần tới.

Trong một động thái liên quan, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khẳng định hòa bình tại Ukraine và an ninh của châu Âu là vấn đề không thể "áp đặt," phải do chính Ukraine và châu Âu quyết định.

Dự kiến, Thủ tướng Sanchez sẽ đến Kiev vào ngày 24/2, đúng dịp tròn 3 năm nổ ra chiến sự Nga-Ukraine. Chuyến thăm nhằm tái khẳng định lập trường ủng hộ của Tây Ban Nha đối với Ukraine.

Trong thông điệp tương tự, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 22/2 khẳng định bất kỳ khuôn khổ hòa bình nào cho cuộc xung đột ở Ukraine đều phải có sự tham gia và đồng thuận của Kiev.

Văn phòng Thủ tướng Hy Lạp cho biết ông Mitsotakis nhấn mạnh điều trên trong cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky và thông báo sẽ tham gia hội nghị trực tuyến do Ukraine tổ chức vào ngày 24/2, cùng với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác.

Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố sẽ ngăn chặn Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), nếu bước đi này đi ngược lại lợi ích của Budapest.

Ông Orban cho rằng việc Ukraine gia nhập EU sẽ ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế của Hungary. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Hungary cũng kiên quyết bác bỏ ý tưởng để Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh quân sự NATO.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Kênh Saint-Martin ở Paris thu hút đông người dân và du khách tìm đến giải nhiệt giữa đợt nắng nóng bao trùm nước Pháp.

Người Pháp học cách sống chung với nắng nóng cực đoan

Giữa đợt nắng nóng được đánh giá là chưa từng có về quy mô tại Pháp, người dân nước này đang thực hiện nhiều giải pháp thích nghi với nhiệt độ cực đoan. Trong khi đó, các cuộc tranh luận chính sách đã vượt ra ngoài những khuyến cáo y tế thông thường, hướng tới các giải pháp thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, ngày 25/6/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo nâng cao năng lực vũ khí mới

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa đạn đạo chiến thuật, nhằm đánh giá kết quả hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm.

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Đề nghị ngân sách cho chiến dịch Iran của Tổng thống Trump gặp trở ngại

Đề nghị ngân sách bổ sung gần 88 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trang trải chi phí cho chiến dịch quân sự tại Iran và bổ sung năng lực quốc phòng đang đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện Mỹ, khi vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ và bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về Paris trên chuyến bay từ Kinshasa (CHDC Congo) hôm 23/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.

Tình hình động đất tại Nhật Bản, sáng 25/6/2026. (Ảnh: NHK)

Động đất có độ lớn 6,9 tại đông bắc Nhật Bản

Ngày 25/6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,9 đã xảy ra tại khu vực đông bắc nước này, gây rung lắc mạnh tại nhiều địa phương nhưng chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng.